Nữ sinh ĐH Công nghiệp 'ra tay' bảo vệ môi trường

Giáo dụcThứ Ba, 15/10/2013 05:38:00 +07:00

(VTC News) - Hơn 500 thầy trò trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội vừa chung tay xây dựng môi trường học tập, làm việc Xanh – Sạch – Văn minh.

(VTC News) - Hơn 500 thầy trò trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội vừa chung tay xây dựng môi trường học tập, làm việc "Xanh – Sạch – Văn minh".

Sáng 15/10, tại khuôn viên Khoa Đào tạo Hợp tác Quốc tế (trường Đại học Công nghiệp Hà Nội), hơn 500 cán bộ, giảng viên, sinh viên đã cùng chung tay xây dựng môi trường học tập, làm việc "Xanh – Sạch – Văn Minh".

nữ sinh trồng cây
Nhiều nữ sinh không ngại những công việc vất vả, nhiệt tình tham gia vào ngày hội 
Vui vẻ tham gia vào công việc 

Hưởng ứng ngày hội “Không gian xanh và Lễ hội ẩm thực”, hàng trăm sinh viên đã mang cây xanh đến trồng ở khuôn viên của khoa với mong muốn góp phần vào việc tạo ra một môi trường học tập trong lành, thân thiện.

Ngoài ra, các sinh viên còn mang tới ngày hội nhiều món ăn độc đáo, mang đậm đặc trưng của các vùng miền.
Ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng khoa Đào tạo Hợp tác Quốc tế tưới cây hưởng ứng Ngày hội Không gian xanh.
Ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng khoa Đào tạo Hợp tác Quốc tế tưới cây hưởng ứng Ngày hội Không gian xanh.

sinh viên
Các thầy cô của trường cũng tham gia vào hoạt động ý nghĩa này 

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng khoa Đào tạo Hợp tác Quốc tế chia sẻ: “Tôi hy vọng, nhờ những hoạt động như thế này, ý thức về trách nhiệm xã hội của sinh viên sẽ được nâng cao hơn nữa.


Với tâm hồn Việt cùng với kiến thức khoa học được đào tạo, chắc chắn các em sẽ trở thành những người vừa hồng vừa chuyên như Bác Hồ căn dặn”.
Sinh viên trồng cây hưởng ứng ngày hội Không gian xanh của khoa
Sinh viên trồng cây hưởng ứng ngày hội Không gian xanh của khoa 

sinh viên công nghiệp
Sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội trổ tài nấu ăn
sinh viên nấu ăn
Các bạn nam cũng vô cùng khéo léo 
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những đơn vị tổ chức hoạt động 5S đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình này đã và đang được rất nhiều các đơn vị, doanh nghiệp đến tham quan và học tập.


Ngoài việc giữ gìn sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng các nhà xưởng, phòng học, thiết bị đồ dùng học tập, ban lãnh đạo nhà trường còn đặc biệt quan tâm tới các khu vực chung.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn