Nữ sinh Việt là Hoa khôi trên đất Pháp

Giáo dụcThứ Ba, 15/10/2013 03:28:00 +07:00

Cô bạn du học sinh Võ Túc Ngân đã giành giải hoa khôi ảnh thành phố Nice, Pháp.

Cô bạn du học sinh Võ Túc Ngân đã giành giải hoa khôi ảnh thành phố Nice, Pháp.

Xinh đẹp, năng động và không ngại giao tiếp là những điều dễ nhận thấy ở Võ Túc Ngân ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Không chỉ thế, Túc Ngân còn được nhiều người biết đến khi trở thành hoa khôi ảnh tại thành phố Nice, Pháp.

Pháp và chuyến du học thứ 2


Cái “duyên nợ” với nước Pháp đến với Ngân từ rất sớm. Những năm tiểu học, Ngân đã xa gia đình ở một làng quê xứ Nghệ để đặt chân ra thành phố học tiếng Pháp và các môn văn hóa khác. Ngân xem đây là “chuyến du học” đầu tiên trong đời.

Hoa khôi xinh đẹp Võ Túc Ngân
Hoa khôi xinh đẹp Võ Túc Ngân 

Khi lớn lên, Túc Ngân bị ấn tượng mạnh mẽ bởi những hình ảnh đẹp nên thơ của đất nước Pháp trên ti vi hay qua sách báo, tạp chí.

 Ngân cũng biết nước Pháp còn là điểm đến đầy hấp dẫn đối với du học sinh Việt. Với ước mơ được đặt chân tới mảnh đất mà mình yêu thích, học hết phổ thông ở Việt Nam, Ngân chính thức sang Pháp.

Là “chuyến du học thứ 2” nên Ngân bớt bỡ ngỡ và nuôi dưỡng nhiều ước mơ, hoài bão hơn.


Những ngày đầu đặt chân đến Pháp, Ngân nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các anh chị người Việt đang sinh sống tại đây. Chỉ mất một thời gian ngắn là cô bạn đã có thể thích nghi với mọi thứ trên mảnh đất xa lạ.

Với phong cách năng động, ngay khi nhập học tại môi trường mới Ngân đã tham gia nhiều hoạt động của trường, lớp, cộng đồng du học sinh Việt.


Túc Ngân bật mí một điều thú vị rằng: “Từ Pháp, bạn có thể dễ dàng di chuyển qua các nước khác trong khối Schengen (đã có gần 30 nước Châu Âu tham gia hiệp ước tự do đi lại) mà không cần phải xin visa, rất lí tưởng cho những bạn năng động, thích loanh quanh đây đó”.
Hiện tại, Ngân đang giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp và cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất trong tổ chức này.
Hiện tại, Ngân đang giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp và cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất trong tổ chức này. 

Là người đi trước và trải nghiệm cuộc sống du học Pháp, Ngân còn trợ giúp biên soạn tài liệu du học Pháp, tham gia diễn đàn du học Pháp tại Hà Nội và hội thảo du học Truyền lửa ở quê hương. Ngân cũng là người đứng ra cung cấp thông tin, truyền kinh nghiệm cho các du học sinh tương lai.

“Những công việc này sẽ không để bạn ngồi yên và đầu óc cũng không thể lười được. Mình có cơ hội trải nghiệm thực tế, học hỏi kinh nghiệm từ những anh chị lớn hơn, và có thêm những người bạn mới” - Ngân chia sẻ.

Ngân thường kiêm luôn vai trò MC dẫn dắt, kết nối trong các chương trình hội thảo du học. Cô bạn tài sắc này cũng đang ấp ủ nhiều dự định để đi những bước chắc chắn trên con đường chinh phục lĩnh vực dẫn chương trình.

Đi du học: “Hãy tự tin hoà nhập và giao tiếp”

Với kinh nghiệm học tập tại Pháp 2 năm nay, Ngân cho rằng sẽ rất bất lợi lớn khi các bạn trẻ Việt rụt rè trong giao tiếp. Chính sự tự ti này sẽ cản trở và tạo thành vách ngăn lớn trong quá trình hội nhập, giao lưu với bạn bè quốc tế.

Với Túc Ngân đảm bảo việc học là rất quan trọng, nhưng tham gia những hoạt động ngoài nhà trường sẽ khiến bạn lớn lên nhanh hơn bạn nghĩ. Và đó cũng là một cách học rất chủ động. Ngân chia sẻ: “Có thể bạn tự nói với bản thân rằng chỉ e là mình không làm được. Đừng nghĩ mình không làm được, hãy dấn thân vào và cứ thử đi”.
Chìa khóa thành công của Ngân khi du học chính là sự tự tin hòa nhập
Chìa khóa thành công của Ngân khi du học chính là sự tự tin hòa nhập 
Nụ cười, tính thân thiện, lạc quan trong mọi hoàn cảnh giao tiếp cũng là cách giúp Ngân đạt được nhiều thứ trong học tập và cuộc sống nơi đất khách.

Bên cạnh việc học Ngân còn đi làm thêm để kiếm những khoản tiền nhỏ vừa là cách để biết quý trọng đồng tiền, vừa là cách giúp trải nghiệm cuộc sống. Không những thế Ngân còn tích lũy được một khoản tiền nho nhỏ để đi du lịch, khám phá đây đó, “đổi thực đơn cho mắt”. “Hãy tận dụng thời gian khi chúng ta còn trẻ.” – cô du học sinh này nhắn nhủ.

Hiện tại, Túc Ngân đang bước vào năm học cuối bậc Đại học tại Pháp, cô bạn chưa có dự định gì nhiều ngoài việc hoàn thành thật tốt chương trình học.

Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn