4 thạc sỹ nhí khiến cả thế giới kinh ngạc

Giáo dụcThứ Ba, 24/09/2013 06:01:00 +07:00

Khi mới hơn 10 tuổi những thần đồng này đã có tấm bằng thạc sỹ danh giá trong tay.

Khi mới hơn 10 tuổi những thần đồng này đã có tấm bằng thạc sỹ danh giá trong tay.

1. Akrit Jaswal

Akrit Jaswal đã nổi tiếng với danh hiệu bác sỹ phẫu thuật nhí trên toàn thế giới từ năm 2000 khi cậu thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên tại nhà mình. Khi đó, bệnh nhân của bác sỹ mới 7 tuổi kia là một cô bé 8 tuổi tay bị bỏng nặng và không thể mở ra vì các ngón tay bị dính chặt vào nhau.

thạc sỹ nhí, thần đồng, học giỏi
Sau ca phẫu thuật của Akrit, các ngón tay của cô bé đã có thể mở ra và cử động bình thường. Akrit là cậu bé có chỉ số IQ cao nhất trong độ tuổi cùng trang lứa của đất nước Ấn Độ hơn 1 tỷ dân.

Akrit đã hoàn tất khóa học thạc sỹ về chuyên ngành hóa học ứng dụng vào năm 2010, khi chỉ mới 13 tuổi.

2. March Tian

Là người trẻ nhất bước vào giảng đường ĐH Hongkong năm 9 tuổi, March Tian đã hoàn thành vượt trội chứng chỉ A toán cao cấp và chứng chỉ B ngành thống kê. March Tian cũng được cấp 8 bằng chứng chỉ GCSE (Chứng chỉ Giáo dục trung học tổng quát) cùng một lúc.
thạc sỹ nhí, thần đồng, học giỏi
Năm 2011, cậu đã xuất sắc hoàn thành khóa học kết hợp Cử nhân khoa học toán học và Thạc sỹ triết học trong toán học khi chỉ mới 13 tuổi. Hiện March Tian đang học cấp bậc tiến sỹ chuyên ngành toán tại Mỹ.

3. Sushma Verma

Nhờ vào sự hy sinh và động viên của cha mẹ vốn thất học và nghèo khó, Sushma đã tốt nghiệp phổ thông năm 7 tuổi. Cô bé sống với cha mẹ và 3 đứa em trong một căn hộ một phòng tại thủ phủ bang Uttar Pradesh với bàn học và chiếc máy tính cũ là tài sản giá trị nhất.
thạc sỹ nhí, thần đồng, học giỏi
Dù gia đình nghèo khó nhưng cô bé cho biết: “Cha mẹ cho phép em làm những gì em muốn. Em hy vọng các phụ huynh khác đừng áp đặt sự lựa chọn của họ lên con em mình”.

Sắp tới, khi chỉ mới ở tuổi 13, Sushma sẽ bắt đầu học chương trình thạc sỹ ngành vi sinh tại ĐH BR Ambedkar ở Lucknow và hy vọng tiếp tục học để lấy bằng tiến sỹ.

4. Kim Ung-Yong

Kim Ung-Yong (Hàn Quốc) được phong là người thông minh nhất thế giới khi có chỉ số IQ 210 (nhà bác học thiên tài Einstein chỉ là 160). Kim bắt đầu tham gia học tại đại học Hanyang khi mới 3 tuổi.
thạc sỹ nhí, thần đồng, học giỏi
7 tuổi bé Kim Ung-Yong được Tổ chức hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) mời đến nước Mỹ làm việc. Tại đây, Kim đã hoàn thành chương trình đại học và thậm chí còn lấy cả bằng tiến sĩ vật lý đại học bang Colorado trước khi tròn 15 tuổi.



Theo Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn