Tết Trung thu đậm đà hồn Việt

Giáo dụcThứ Năm, 19/09/2013 11:41:00 +07:00

(VTC News) - Bên cạnh việc giúp trẻ tự tin hòa nhập với môi trường “toàn cầu hóa” thì việc duy trì, phát huy văn hóa dân tộc luôn được Vinschool chú trọng.

(VTC News) - Bên cạnh việc giúp trẻ tự tin hòa nhập với môi trường “toàn cầu hóa”  thì việc duy trì, phát huy văn hóa dân tộc luôn được chú trọng.

Chính vì vậy, ngày 18/9/2013, trường Mầm non Vinschool đã tổ chức chương trình “Trung thu cổ tích” mang đậm bản sắc Việt tại Vincom Village, Hà Nội. Hơn 260 học sinh cùng gần 200 phụ huynh  đã tham gia nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa trong không khí ấm áp, tươi vui.

Nhằm mang đến cho các em nhỏ một mùa Trung thu đáng nhớ, Vinschool đã tổ chức rất nhiều hoạt động, trò chơi cổ truyền đặc sắc trong một không gian cổ tích. Chương trình không chỉ là một món quà đặc biệt dành tặng các em nhỏ mà còn giúp các phụ huynh được trở về một Trung thu xưa nhiều kỷ niệm.

Các bé yêu tỉ mẩm nặn những quả ngon yêu thích bằng đất nặn an toàn để làm đồ chơi bày mâm ngũ quả hoặc thích thú làm đèn lồng, đèn ông Sao cùng chú Cuội
Cuộc thi bày mâm ngũ quả với tiêu chí đẹp mắt, đúng phong cách truyền thống đã được các lớp đặt tên làm chủ đề thuyết trình thuyết phục Ban giảm khảo như: “Nối vòng tay lớn”; “Trung thu cổ tích, lớp Kitty rất thích”…
 
“Vui chơi với Bờm” là hoạt động đòi hỏi sự vận động khéo léo, tinh tế của bé qua loạt các trò chơi dân gian: Ném lon, Đi guốc mộc, Đẩy đèn kéo quân… Bé được khám phá các chò chơi truyền thống để thêm hiểu biết về một văn hóa rất đặc trưng của dân tộc
Bên cạnh nhiều hoạt động hấp dẫn, Vinschool cũng chuẩn bị gian hàng “Ẩm thực quê nhà” với những món ăn nhẹ dân giã, đặc trưng như: chè, ngô, khoai luộc và các loại bánh gói bằng lá chuối …
Với một không gian đậm màu sắc cổ tích cùng nhiều hoạt động mang đậm màu sắc dân gian Viêt Nam, Vinschool đã giúp các bé tìm về cội nguồn dân tộc và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc, quý giá.  

Bên cạnh đó, trong chương trình “Trung thu cổ tích”, bé Vinschool còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ vô cùng hấp dẫn và tham dự  các chương trình thiết thực gắn với những bài học giáo dục sâu sắc.
Các bé đã có dịp xem những màn múa sư tử hết sức đặc sắc do chính cô và trò của Vinschool biểu diễn và cùng tham gia đóng góp những tiết mục văn nghệ như: “Cổ tích đêm trăng”; “Chị Hằng đi tìm Cuội và Thỏ ngọc”….
“Cây bút thần kỳ” là chủ đề của cuộc thi vẽ tranh của bé Vinschool. Bé được tham gia vẽ tranh bằng các chất liệu màu khác nhau. Những bức tranh đẹp sẽ được Tập đoàn Vingroup chọn để in trên lịch năm mới, năm 2014
Đến với gian hàng “Sách và bé”, bé được thỏa thích khám phá nhiều câu chuyện hay cùng nhân vật Thỏ ngọc ngộ nghĩnh. Gian hàng sách là một hình thức giúp bé phát triển văn hóa đọc, yêu thích khám phá những điều hay, biết chia sẻ sách… 
Chị Ngọc Trang, phụ huynh của bé học lớp Alvin chia sẻ: “Tôi thực sự rất vui khi được tham dự chương trình trung thu cùng con tại trường. Tôi đánh giá cao các hoạt động rất bổ ích, ý nghĩa, hướng các bé gìn giữ văn hóa trung thu cổ truyền như chương trình hôm nay. Đây cũng là cơ hội để các phụ huynh được giao lưu với nhà trường và các cô giáo. ”

“Trung thu cổ tích” là món quà đặc biệt mang đậm bản sắc dân tộc mà Hệ thống giáo dục Vinschool muốn gửi tặng đến các em nhỏ nhân dịp Trung thu. Chương trình nhằm góp phần gìn giữ và vun đắp cho các em những ký ức hồn nhiên, tươi đẹp, những khoảng khắc tuổi thơ đáng nhớ và đầy trong sáng.

Nhã Phương

Bình luận
vtcnews.vn