'Chàng trai vàng' Olympic Toán, chuyện giờ mới kể

Giáo dụcThứ Bảy, 03/08/2013 05:16:00 +07:00

Trở về từ Colombia,“chàng trai vàng” của lớp Toán K20-Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh Võ Anh Đức vẫn giữ sự khiêm tốn, hiền lành và giản dị của mình.

Trở về từ Colombia,“chàng trai vàng” của lớp Toán K20-Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh Võ Anh Đức vẫn giữ sự khiêm tốn, hiền lành và giản dị của mình.

Đức chia sẻ: "Mỗi thành viên trong đoàn dự thi đã cố gắng hết sức và làm nên thành công chung. Em rất vui khi được góp phần vào chiến thắng của đội tuyển Toán, mang vinh quang về cho Tổ quốc."

Nhưng để có thành tích này, Võ Anh Đức không chỉ mang trong mình một tài năng thiên bẩm về toán mà còn có một say mê đặc biệt với môn học này.

Không ngại tranh luận

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập của mình, Võ Anh Đức cho hay em đến với bộ môn toán bằng niềm đam mê nên mỗi giờ học đối với em đều đầy cảm hứng và mới mẻ. Việc không ngại tranh luận để có một đáp án đúng nhất sẽ làm cho em nhớ lâu hơn. Học tốt ngoại ngữ cũng là một lợi thế để em có thể vận dụng khi tham gia các diễn đàn giải toán trên mạng cùng bạn bè quốc tế, tìm hiểu được nhiều bài toán hay.

Thầy Từ Hữu Sơn, Chủ nhiệm lớp Toán K20 cho biết đầu năm học lớp 10, để khảo sát kiến thức của học sinh, thầy thường đưa ra nhiều bài tập để kiểm tra trình độ của các em. Mỗi lần như vậy, Đức hầu như luôn là người tìm ra đáp án đầu tiên với nhiều cách giải khác nhau.

Em luôn tranh luận và không ngừng suy nghĩ để có lời giải tốt nhất cho bài toán. Đức đặc biệt có năng khiếu về phần hình học. Trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế vừa qua, em đã giành điểm tuyệt đối 7/7 ở cả hai câu hỏi về hình học.

Võ Anh Đức (đứng giữa) vừa giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế
Võ Anh Đức (đứng giữa) vừa giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế 
Mẹ là người nâng bước cho em

Sinh ra tại Đắk Lắk và học tiểu học tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Buôn Mê Thuột cho đến hết năm lớp 3 thì chuyển về quê Hà Tĩnh.

Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, phải thích nghi và làm quen với môi trường học tập mới, Đức được bạn bè biết đến nhiều hơn khi luôn là người đầu tiên đưa ra lời giải cho những bài toán khó. Năm học lớp 5, em đã xuất sắc giành Huy chương Bạc cuộc thi Toán tuổi thơ toàn quốc khi đại diện cho học sinh tỉnh Hà Tĩnh.

 

Em rất vui khi được góp phần vào chiến thắng của đội tuyển Toán, mang vinh quang về cho Tổ quốc

Võ Anh Đức
 
Tư duy toán học nổi trội của Đức đã được bộc lộ trong suốt quá trình học tập. Lên lớp 10, Đức thi vào lớp chuyên Toán của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh với số điểm cao.


Với bề dày thành tích và tư duy đặc biệt của mình, Võ Anh Đức đã vượt qua 42 bạn khác trong đội dự tuyển, lọt vào đội tuyển 6 người tham dự Olympic Toán quốc tế 2013.

Khi nói tới sự giúp đỡ của gia đình, các thầy cô giáo Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh vẫn luôn hình ảnh thân quen của mẹ em - cô Nguyễn Thị Hay, người luôn túc trực chăm sóc, chờ đón con ở trường mỗi buổi ôn thi.

Cô Hay chia sẻ: gia đình không đặt nặng thành tích nên luôn mong muốn Đức có tinh thần thoải mái. Trước mỗi cuộc thi, món quà tinh thần mà cả nhà dành cho Đức thường là những bữa cơm tụ họp gia đình.

Suốt quá trình ôn tập tại Hà Nội, mẹ luôn là người song hành cùng Đức trên mỗi chuyến ra Hà Nội ôn tập vào cuối tuần và trở về Hà Tĩnh để học các môn thi tốt nghiệp.


Tình yêu, sự tận tâm và động viên của người mẹ đã nâng bước cho Đức trong mỗi bước đường đi vào toán học, em hầu như được nhẹ nhàng đến với niềm đam mê của mình mà không hề có chút áp lực nào. Mẹ cũng hướng em dành thời gian cho những môn thể thao, giải trí để thư giãn như cầu lông, bóng bàn và nghe nhạc.

Yêu lịch sử đất nước

Đặc biệt, Đức cũng là người yêu mến các môn học xã hội điển hình là môn Lịch sử. Đức nắm rất chắc kiến thức về lịch sử, các triều đại ở Việt Nam qua các thời kỳ. Trên tủ sách của em có khá nhiều sách viết về lịch sử mà Đức thường dành thời gian để đọc mỗi lúc rảnh rỗi. Em cho biết, em rất thích đọc và tìm hiểu về lịch sử của dân tộc, đất nước.

Trở về từ kỳ thi, Đức chia sẻ em sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê với bộ môn Toán. Trước mắt em chọn theo học ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và sẽ đi du học nếu có cơ hội.

Thầy Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh tự hào: Thành tích của em Võ Anh Đức trong cuộc thi Olympic Toán quốc tế lần này lại một lần nữa làm rạng danh truyền thống hiếu học trên mảnh đất Hồng Lam. Đây là niềm tự hào của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và của ngành giáo dục nước nhà nói chung

Theo TTXVN

Bình luận
vtcnews.vn