Chuyện lạ: Thí sinh chép công thức Toán lên người

Giáo dụcThứ Năm, 04/07/2013 07:28:00 +07:00

(VTC News)- Sáng nay, một thí sinh tại hội đồng thi trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã bị đình chỉ do chép công thức môn Toán lên người và ở cánh tay.

(VTC News)- Sáng nay, một thí sinh tại hội đồng thi trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã bị đình chỉ do chép công thức môn Toán lên người và ở cánh tay.


Lãnh đạo Hội đồng thi ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết, trong buổi thi đầu tiên, hai thí sinh đã bị đình chỉ do quay cóp. Đặc biệt, một thí sinh bị kỷ luật do chép công thức toán vào cánh tay và người.

Sau 1h làm bài, giám thị phát hiện thí sinh này có biểu hiện bất thường đã tiến hành kiểm tra và phát hiện sai phạm trên. Ngay lập tức, hội đồng coi thi đã lập biên bản đình chỉ thi đối với thí sinh này.

thi đại học 2013
Thí sinh dự thi tại ĐH Bách Khoa Hà Nội sáng 4/7 (Ảnh: Phạm Thịnh) 
ĐH Giao thông Vận tải đình chỉ thi đối với hai thí sinh và tài liệu vào phòng thi. Hai thí sinh này đều bị phát hiện khi còn một nửa thời gian làm bài.

ĐH Ngoại thương phát hiện hai thí sinh trao đổi giấy nháp và bị cán bộ coi thi lập biên bản cảnh cáo trừ 50% điểm bài thi.

ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Học viện Ngân hàng, ĐH Mỏ Địa chất mỗi trường có một thí sinh bị đình chỉ thi.

Chiều nay 4/7, ông Lê Hữu Lập – Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết nhà trường tiến hành đình chỉ thi 2 thí sinh do mang điện thoại vào phòng thi. Sau 15 phút làm bài thi, cán bộ giám thị đã phát hiện 2 thí sinh này vẫn còn để điện thoại trong người.

Lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cho biết, trước mỗi buổi thi, cán bộ giám thị đều nhắc nhở nhiều lần nhưng thí sinh vẫn vi phạm nên sẽ bị đình chỉ thi theo quy chế.

Tại ĐH Nông nghiệp Hà Nội có 1 thí sinh bị khiển trách và 2 thí sinh bị đình chỉ thi.

Trường ĐH Mỏ - Địa chất, có 1 thí sinh bị khiển trách do nhìn bài bạn.

Trường ĐH Công Đoàn, cũng 1 thí sinh bị cảnh cáo do chép bài của bạn.

Trường ĐH Điện lực đã đình chỉ 2 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi ở hội đồng thi trường Tiểu học Nghĩa Đô. Điều đặc biệt, 2 thí sinh này đều cùng một phòng thi và cùng đổ chuông nên giám thị đã lập tức lập biên bản đình chỉ thi.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, ngày thi đầu tiên của kỳ thi, trên phạm vi cả nước, có 89 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 12; cảnh cáo: 4; đình chỉ: 73); có 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 5; cảnh cáo: 0; đình chỉ: 0).


Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn