Cô gái Việt xinh đẹp 9 năm học tại Mỹ

Giáo dụcThứ Hai, 24/06/2013 07:48:00 +07:00

Thùy Dương còn là cô gái xinh xắn góp mặt trong clip “Bạn ơi” nổi tiếng trên mạng.

Thùy Dương còn là cô gái xinh xắn góp mặt trong clip “Bạn ơi”  nổi tiếng trên mạng.


Không giống như những du học sinh khác, Thùy Dương có một “profile” khá đặc biệt. Được sinh ra ở Indonesia, trở về Việt Nam sau vài năm, Dương lại tiếp tục theo gia đình sang Mỹ định cư.


Với Dương, Việt Nam gắn liền với những ký ức tuổi thơ và ấn tượng trong những lần cùng gia đình về thăm ngoại. Tuy thế, cô bạn vẫn luôn có một ao ước được học cấp hai và cấp ba ở Việt Nam.

Thích được về quê, thích đi học ở Việt Nam

Có lẽ những gì gắn với tuổi thơ thì luôn đẹp và đều khiến mỗi chúng ta ao ước một lần được sống lại nhất. Với Thùy Dương cũng vậy, mặc dù xa quê hương đã lâu nhưng Dương vẫn luôn ước gì mình được về quê, được học hết cấp 2 và cấp 3 ở Việt Nam.

Thùy Dương - cô gái Việt xinh xắn đang sống và học tập ở Mỹ
Thùy Dương - cô gái Việt xinh xắn đang sống và học tập ở Mỹ 

“Tới tận bây giờ mình vẫn nhớ như in những kỉ niệm những ngày đầu vào lớp một, và khoảng thời gian ngắn ngủi bậc tiểu học và đầu cấp hai ở Việt Nam. Thậm chí, khi nhắm mắt lại mình vẫn có thể hình dung ra góc sân trường, ghế đá, hàng phượng vĩ của những ngày xưa…

Mình luôn ao ước được khoác lên mình chiếc áo dài trắng nữ sinh trong ngày khai trường cấp ba, thèm cái cảm giác bịn rịn, lưu luyến trước lúc bước vào Đại học của các bạn học sinh cuối cấp. Có lẽ, cuộc sống ở Mỹ vừa mang lại cho mình những may mắn, nhưng cũng đã lấy đi của mình không ít những kỉ niệm đẹp mà đáng ra mình đã có.” – Thùy Dương tâm sự.

Thùy Dương du học sinh mỹ
 

Hiện tại, Dương và gia đình đang sống ở thành phố Falls Church, Virginia, đây là nơi rất gần với thủ đô Washington. Dương kể, khi mới sang Mỹ điều làm cô nàng ấn tượng nhất chính là cuộc sống hiện đại và những công trình, tòa nhà đồ sộ nơi đây.

 

Tới tận bây giờ mình vẫn nhớ như in những kỉ niệm những ngày đầu vào lớp một, và khoảng thời gian ngắn ngủi bậc tiểu học và đầu cấp hai ở Việt Nam

Thùy Dương chia sẻ
 
Thêm nữa là thời tiết phân thành bốn mùa cực kì rõ rệt. Để hòa nhập với cuộc sống, thời gian đầu Dương phải học tiếng Anh rất nhiều và tích cực tham gia những hội nhóm trong trường.

Chính những người bạn bản xứ Dương gặp và quen được trong các hoạt động này đã giúp cô nàng tiến bộ rất nhiều cả về giao tiếp lẫn việc làm quen với môi trường, văn hóa sống.


“Mình thích người Mỹ ở lối suy nghĩ độc lập và cái tôi quyết đoán, trách nhiệm rất cao. Nhưng xã hội nào cũng vậy, có người tốt, người đáng học tập thì cũng có những người chưa tốt, những mặc trái mà không ai muốn nhắc tới.

Ở Mỹ cũng vậy, tuy sống ở đây lâu nhưng tư tưởng của mình không thay đổi nhiều, đặc biệt là những gì thuộc về tính cách hoặc nguyên tắc sống. Thay đổi để phù hợp chứ không bao giờ cho phép đánh mất bản thân” – cô bạn thẳng thắn chia sẻ.


Vẫn muốn du học nếu không định cư


“Cuộc sống ở Mỹ rất hiện đại và thoải mái, nếu không định cư ở đây mình vẫn sẽ thuyết phục bố mẹ để được sang Mỹ du học bởi theo mình du học sẽ làm bạn có cái nhìn thoáng hơn về nhiều mặt, sẽ dễ tiếp cận và tiếp thu những điều mới mẻ trong cuộc sống. Nhìn những bạn du học sinh ở đây phải vượt qua nỗi nhớ nhà, những khác biệt về văn hóa, để sống và theo đuổi những mục tiêu lớn trong học tập, Dương rất cảm phục!

Dương đang học ngành Kỹ thuật Tài chính vì quen với phong cách học tập và làm việc ở Mỹ rồi nên này nên việc học của Dương cũng không gặp những trở ngại nào lớn.

Ở đâu cũng vậy, muốn học tốt và được đánh giá cao bạn cũng phải có sự chăm chỉ nhất định và những kỹ năng học tập tốt, như: biết tự học ở nhà, óc quan sát và nắm bắt vấn đề tốt, một ít nhạy cảm và thông minh nữa.

Là người năng động, cởi mở, cuộc sống của Dương luôn tràn ngập những màu sắc mới
Là người năng động, cởi mở, cuộc sống của Dương luôn tràn ngập những màu sắc mới  

Vốn tham gia rất nhiều hoạt động trong trường lớp cũng như ngoài xã hội, Thùy Dương cho biết mình đang bắt tay vào tổ chức một chương trình lễ hội dành cho các bạn trẻ mang tên Vietfest với quy mô lớn dành cho các du học sinh Việt đang sống ở Mỹ. T

rong lễ hội này, các nam sinh sẽ tham dự và thể hiện tài năng của mình, người chiến thắng sẽ được phong tặng danh hiệu Mr. Vietfest, cuộc thi này gần giống mới nam sinh thanh lịch ở Việt Nam vậy.

Dương tiết lộ mình và cô bạn tên Châu đang có rất nhiều ý tưởng cho kế hoạch này, hi vọng lễ hội diễn ra và nhận được phản hồi tích cực từ các bạn đặc biệt là du học sinh, người Việt đang sống ở Mỹ.


Đóng clip là một trải nghiệm thú vị

Nếu đã từng xem clip “Bạn ơi” đang gây sốt trong giới trẻ thì ắt hẳn bạn không thể quên cô gái có gương mặt xinh xắn Thùy Dương. Vốn là cô gái ưa hoạt động và hay tham gia những chương trình đội nhóm, Dương tình cờ gặp và quen các bạn trong nhóm Plus18 Entertainment – một nhóm các bạn du học sinh Việt tại Mỹ trong một “event” của VSA (Hội học sinh người Việt tại Mỹ).
Đóng clip là một trải nghiệm thú vị
 Đóng clip là một trải nghiệm thú vị

“Chúng mình giữ liên lạc với nhau qua facebook. Khi các bạn trong nhóm có dự định làm clip này, mình biết được và đã xin tham gia. Có lẽ, ít nhiều đây cũng là cơ hội để mình trải nghiệm cảm giác là học sinh cấp 3, được mặc áo dài, được tham gia “quậy” tưng bừng mà không sợ làm phiền những người xung quanh. Cảm ơn các bạn trong nhóm Plus18 Entertainment đã cho mình khoảng thời gian rất vui khi được ở bên và kề vai sát cánh cùng các bạn để tạo ra clip ý nghĩa này!”- Dương nói.


Dương chia sẻ cũng rất muốn tham gia những clip và các hoạt động khác mang nhiều ý nghĩa như thế để cuộc sống thêm phần thú vị hơn, nhưng hiện tại, việc học vẫn là ưu tiên số một của cô nàng!

Hai năm nữa Dương sẽ hoàn thành khóa học ở đây và hy vọng món quà tốt nghiệp sẽ là một chuyến bay về Việt Nam và được ở lại trong vòng vài tháng!

Họ và tên: Bùi Ngọc Thùy Dương
Ngày sinh: 11/8/1992
Nơi sinh: Indonesia
Nơi ở hiện tại: thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, Mỹ
Câu nói yêu thích Nếu không có điều bạn yêu, thì hãy yêu những gì bạn đang có!
Đang là sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật Tài chính, tại Virginia Commonwealth University, Mỹ.
 


Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn