Ánh Ngọc đăng quang Hoa hậu 'Vẻ đẹp vầng trăng khuyết '

Giáo dụcThứ Hai, 15/04/2013 08:23:00 +07:00

Tối 14-4, cô SV khoa Tâm lý học ĐH KHXH&NV Hà Nội đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi hoa hậu dành cho người khuyết tật mang tên “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết”,

Tối qua 14-4, cô SV khoa Tâm lý học ĐH KHXH&NV Hà Nội đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi hoa hậu dành cho người khuyết tật mang tên “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết”  năm 2013.

Nguyễn Thị Ánh Ngọc hoa hậu vầng trăng khuyết
Nguyễn Thị Ánh Ngọc đăng quang hoa hậu "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2013" 

Trước đó, vượt qua gần 70 thí sinh là người khuyết tật trên khắp cả nước, 10 cô gái lọt vào vòng chung kết đã trải qua 3 phần thi gồm trang phục tự chọn, thi tài năng và ứng xử.
Thí sinh Nguyễn Thị Hậu
Vẻ tươi tắn của nữ sinh Nguyễn Thị Hậu ( sinh viên CĐ Y tế Hà Nội)

Trong 10 thí sinh thi đêm chung kết thì có 5 thí sinh phải ngồi xe lăn. Ban giám khảo cuộc thi là Tiến sĩ Nhân trắc học Thẩm Hồng Điệp, là ban giám khảo của nhiều cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam.

Cuộc thi do Hội Thanh niên khuyết tật TP.Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng, Trung tâm Sáng kiến sức khỏe – dân số và Trung tâm Phát triển sức khỏe bền vững phối hợp tổ chức.

Nguyễn Thị Ánh Ngọc sẽ là gương mặt đại diện cho người khuyết tật Việt Nam để tham gia và quảng bá các hoạt động của người khuyết tật.


Theo Tâm Lụa/Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn