Phụ huynh giăng biểu ngữ đòi giữ lại hiệu trưởng

Giáo dụcThứ Hai, 25/03/2013 06:20:00 +07:00

Không chỉ phản đối hiệu trưởng từ trường khác chuyển đến, phụ huynh ở thôn Trai Trang, Yên Mỹ, Hưng Yên còn giăng biểu ngữ đòi giữ lại hiệu trưởng cũ của trường

Không chỉ phản đối hiệu trưởng từ trường khác chuyển đến, phụ huynh ở thôn Trai Trang, Yên Mỹ, Hưng Yên còn giăng biểu ngữ đòi giữ lại hiệu trưởng cũ của trường tiểu học thị trấn vì “cô tốt, không ai thay thế được”.



Phụ huynh Trường TH Thị trấn Yên Mỹ 1, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên giăng biểu ngữ đòi giữ lại hiệu trưởng cũ.  

Chuyển hiệu trưởng cũ, sẽ cho con nghỉ học!
Những ngày qua, cả trăm người đã tập trung trước cổng Trường Tiểu học Yên Mỹ 1, Thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên để phản đối quyết định điều chuyển hiệu trưởng cũ Nguyễn Thị Thuận sang một trường tiểu học khác trên địa bàn huyện.
Thậm chí người dân còn in băng-rôn với dòng chữ “Toàn thể phụ huynh học sinh không đồng ý tiếp nhận hiệu trưởng mới. Đề nghị giữ lại hiệu trưởng cũ”.
 

Xin giữ lại hiệu trưởng cũ. Nếu cấp trên không giải quyết được chúng tôi sẽ cho con cháu nghỉ học

Phụ huynh Ngô Thị Hằng
 
Nguyên nhân được một số phụ huynh có con học tại ngôi trường này cho biết là do năng lực và uy tín của cô hiệu trưởng mới không thể bằng với hiệu trưởng cũ.
Chị Lan, nhà ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ cho biết: “Theo quyết đinh, cô Lê Minh Hường - hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Hòa 2 (cùng thị trấn Yên Mỹ) sẽ về làm quản lí tại Trường Tiểu học Yên Mỹ 1 nhưng chúng tôi phản đối vì phẩm chất và năng lực của cô chưa tốt”.
Trong kiến nghị gửi các cấp, chị Ngô Thị Hằng cùng một số phụ huynh cương quyết: “Xin giữ lại hiệu trưởng cũ. Nếu cấp trên không giải quyết được chúng tôi sẽ cho con cháu nghỉ học”.
Chị Nguyễn Thị Hồng, người thôn Trai Trang cho hay: “Việc chuyển cô lúc các cháu chưa kết thúc năm học khiến phụ huynh bức xúc cũng như gây xáo trộn việc học tập của học trò. Chúng tôi đề nghị được giữ lại cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Thuận”.
Khi PV hỏi: “Điều chuyển cô Thuận là phải làm và đúng quy định nhưng có thể thay đổi cô Hường bằng một người khác”, phụ huynh vẫn không đồng ý và yêu cầu “phải giữ lại cô Thuận ở trường đến khi cô nghỉ hưu”.
Tìm hiểu thông tin từ Phòng GD-ĐT Yên Mỹ chúng tôi được biết hiệu trưởng Lê Minh Hường có một số vấn đề liên quan tới uy tín tại ngôi trường cũ là Trường Tiểu học Trung Hòa 2. Hơn nữa, cá nhân cô cũng đang gặp những khúc mắc không nhỏ trong chuyện gia đình, ảnh hưởng tới hình ảnh người giáo viên.
Do đó nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc khi huyện có quyết định điều chuyển hiệu trưởng này về trường mới (Trường TH Thị trấn Yên Mỹ 1).
“Chúng tôi thiết nghĩ, một người có tư cách, có phẩm chất tốt sẽ được mọi người nể phục và ủng hộ...” – đơn của các phụ huynh viết.
Không lường trước được sự việc
Phụ huynh tập trung tại Nhà văn hóa thôn Trai Trang phản ánh bức xúc với PV chiều 22/3.  
Xung quanh sự việc, chiều 22/3, PV đã có buổi làm với Trưởng phòng GD-ĐT huyện Yên Mỹ, ông Hoàng Văn Đức. 
Là cơ quan tham mưu cho huyện trong công tác cán bộ nhưng bản thân ông Đức cho hay mình “không lường trước được việc người dân bức xúc đến vậy”.
 

Việc điều đi (cô Thuận-PV) chắc chắn vẫn phải làm, nhưng điều về chúng tôi sẽ cân nhắc lựa chọn ai thay thế cô Thuận

Ông Hoàng Văn Đức, trưởng phòng GD-ĐT Yên Mỹ
 
“Đây là lần đầu tiên huyện Yên Mỹ thực hiện công tác điều chuyển cán bộ lãnh đạo. Theo quy định, trường hợp của cô Thuận đã công tác ở một trường quá 2 nhiệm kỳ (cô về trường từ năm 2002, đã được 11 năm) nên phải điều chuyển” – ông Đức thông tin.
Quyết định điều chuyển đối với hiệu phó, hiệu trưởng trường tiểu học theo ông Đức “do huyện quản lí, khi bổ nhiệm phải thông qua ban tổ chức huyện ủy, ban thường vụ huyện”.
Một nguyên nhân khác cũng được vị trưởng phòng đưa ra lí giải cho quyết định điều chuyển là vừa qua tại một số trường xảy ra vấn đề mất đoàn kết.
Trong đợt điều chuyển vừa qua chỉ có hai nơi Trường Tiểu học Ngọc Long và Trường Tiểu học Trung Hòa 2. Trường hợp hiệu trưởng Thuận điều chuyển do quá nhiệm kỳ, bản thân cô không vi phạm điều gì trong quá trình công tác.
Quyết định vội vàng?
Ông Đức cũng cho hay: Quyết định điều chuyển này được ký khoảng đầu tháng 3/2013. Và rằng: “Kế hoạch điều chuyển hiệu trưởng Thuận chỉ trong khoảng 10 ngày có hơi vội”.
Trước bức xúc của người dân, đích thân vị trưởng phòng đã xuống Trường TH Thị trấn Yên Mỹ 1 để lắng nghe nguyện vọng và giải thích cho phụ huynh hiểu.
Tuy nhiên đến chiều 22/3, trong buổi làm việc của PV với lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Yên Mỹ khá đông phụ huynh tập trung trước cổng cơ quan này giăng biểu ngữ phản đối quyết định điều chuyển hiệu trưởng cũ.
“Quyết định điều chuyển là việc làm bình thường, nhiều địa phương đã thực hiện từ lâu. Với trường hợp của cô Hường về chuyên môn của cô không có gì phải bàn. Tuy nhiên, chuyện gia đình của cô đang gặp trục trặc từ đó dẫn tới dư luận không đồng thuận” – ông Đức phân trần.
“Việc điều đi (cô Thuận-PV) chắc chắn vẫn phải làm, nhưng điều về chúng tôi sẽ cân nhắc lựa chọn ai thay thế cô Thuận”.

Theo Văn Chung/Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn