Kỷ luật ban biên tập sách in cờ Trung Quốc

Giáo dụcThứ Sáu, 08/03/2013 06:10:00 +07:00

(VTC News)- Tối qua 7/3, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi ĐH Sư phạm Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong việc xuất bản cuốn sách tham khảo có in cờ Trung Quốc.

(VTC News)- Tối qua 7/3, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi ĐH Sư phạm Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong việc xuất bản cuốn sách tham khảo có in cờ Trung Quốc.





Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh cuốn sách “Bé làm quen với chữ cái” do Nhà xuất bản ĐH Sư phạm xuất bản và phát hành có nội dung không đúng với quy định của Bộ GD-ĐT về mục tiêu, nội dung giáo dục trong nhà trường, gây bức xúc trong xã hội.
 Trang sách dạy các em học chữ C (trong cuốn Bé làm quen với chữ cái) có in lá cờ của Trung Quốc gây bức xúc trong dư luận

Vì vậy, Bộ GD-ĐT yêu cầu Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chỉ đạo Nhà xuất bản ĐH Sư phạm khẩn trương thu hồi và xử lý toàn bộ số sách đã phát hành theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Nhà xuất bản ĐH Sư phạm cần phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, kiểm điểm làm rõ mức độ vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc biên tập, in ấn và phát hành cuốn sách để xử lý.

“Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội báo cáo Bộ GD-ĐT quá trình và kết quả triển khai thực hiện các yêu cầu trên”. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh.

Trao đổi với VTC News chiều 7/3, ông Đinh Ngọc Bảo, Giám đốc Nhà xuất bản ĐH Sư phạm cho biết hiện lãnh đạo nhà xuất bản đang tích cực làm việc với các bên liên quan để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Sau khi có kết quả, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm sẽ thông báo ra công luận.

Trước đó, ngày 7/3 VTC News cũng đã đưa tin cuốn Bé làm quen với chữ cái (hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1) của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hà, NXB ĐH Sư Phạm, được nộp lưu chiểu tháng 1-2012 có sử dụng hình ảnh minh họa là cờ Trung Quốc.

Cụ thể, ở bài 14 (học chữ C) có in những con vật, đồ vật có chữ cái là “C”, trong đó có lá cờ của Trung Quốc. Ngay lập tức đã có rất nhiều bạn đọc thể hiện sự bức xúc trước việc sử dụng hình ảnh bừa bãi trong các cuốn sách tham khảo vừa qua.


Bạn đọc chia sẻ về sự việc xin gửi ý kiến vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng!

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn