14 ngành đào tạo chẳng phải mất học phí

Giáo dụcThứ Ba, 05/02/2013 06:04:00 +07:00

(VTC News)- Đây là quy định mới của Đại học quốc gia Hà Nội.

(VTC News)- Đây là quy định mới của Đại học quốc gia Hà Nội.





Để hút thí sinh vào những ngành khó tuyển, lãnh đạo ĐHQG Hà Nội vừa cho biết năm 2013 nhà trường sẽ hỗ trợ cho sinh viên trúng tuyển vào 14 ngành đào tạo khoa học cơ bản.
Thí sinh dự thi đại học năm 2012 (Ảnh: Phạm Thịnh)

14 ngành sẽ được nhà trường hỗ trợ chi phí học tập bao gồm các ngành: Máy tính và khoa học thông tin. Khoa học vật liệu. Địa lý tự nhiên. Kỹ thuật địa chất. Hải dương học. Thủy văn học. Quản lý tài nguyên và môi trường. Khoa học đất. Triết học. Lịch sử. Văn học. Hán Nôm. Nhân học. Việt Nam học.

Được biết, mức hỗ trợ tối thiểu sẽ bằng mức học phí sinh viên phải đóng theo chương trình đào tạo. Dự kiến được hỗ trợ mức 4,2 triệu đồng/năm học.

Lãnh đạo ĐHQGHN cũng cho biết, những ngành học trên rất quan trọng đối với sự phát triển chung của khoa học công nghệ của đất nước nhưng nhiều năm qua rất ít thí sinh đăng ký và thường không tuyển đủ chỉ tiêu.

Bên cạnh đó,  trường ĐH Khoa học tự nhiên, ngoài việc thu hút bằng chính sách hỗ trợ tiền mặt, sinh viên theo học các ngành khó tuyển còn được hỗ trợ về tài liệu học thuật, được hưởng những điều kiện thực hành tốt với đầu tư cơ sở vật chất mạnh mẽ hơn hẳn các ngành khác.

Được biết, mùa tuyển sinh năm 2013 ĐHQGHN có tổng chỉ tiêu tuyển sinh các trường ĐH, khoa thành viên đăng ký tuyển sinh 5.454 chỉ tiêu tuyển sinh cho hệ ĐH chính quy.


Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn