Lịch nghỉ Tết Nguyên đán một số trường đại học

Giáo dụcChủ Nhật, 30/12/2012 05:10:00 +07:00

Thời điểm này, nhiều trường đại học, cao đẳng đã công bố lịch nghỉ Tết cho sinh viên.

Thời điểm này, nhiều trường đại học, cao đẳng đã công bố lịch nghỉ Tết cho sinh viên.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2013 mỗi trường quy định không giống nhau. Có trường, thời gian này kéo dài đến gần một tháng.

Trường Đại học Văn Hiến cho sinh viên được nghỉ từ ngày 28/1/2013 (tức 17 tháng chạp) đến hết ngày 24/2/2013 (tức ngày 15 tháng giêng năm Quý Tỵ).

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ tin học TPHCM được nghỉ từ 3/2/2013(tức 23 tháng chạp)  đến hết ngày 17/2/2013 (tức ngày mùng 08 tháng giêng năm Quý Tỵ).

Đại học Kỹ thuật công nghệ TPHCM,  thời gian nghỉ tết Nguyên đán là 3 tuần lễ, bắt đầu từ ngày thứ 2 (4/2/2013, tức 24/12 Âm lịch) đến hết ngày Chủ Nhật (24/2/2013, tức 15/1 Âm lịch).

Toàn thể sinh viên của Trường trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á được nghỉ Tết nguyên đán kể từ ngày 1/2/2013 đến hết ngày 24/2/2013.

Đại học Hùng Vương, giảng viên và HSSV được nghỉ Tết từ ngày 4/2/2013 (tức ngày 24/12 năm Nhâm Thìn) đến hết ngày Chủ nhật 24/2/2013 (tức ngày 15/1 năm Quý Tỵ)...

Đại học Võ Trường Toản quy định thời gian nghỉ  từ ngày 4/2/2013 đến hết ngày 17/2/2013.

Học viện Chính sách và Phát triển cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán năm 2013 từ ngày 2/2 năm 2013 đến hết ngày 17/2 năm 2013.

Trường Cao đẳng Tài chính – Hải Quan có lẽ là trong những trường cho HSSV được nghỉ Tết nguyên đán dài nhất, từ ngày 26/1/2013 đến hết ngày 24/2/2013, tức kéo dài đến gần 1 tháng.

Hầu hết các trường đều lưu ý vấn đề an ninh, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy, nổ trong; đồng thời nhắc nhở các bộ, viên chức và sinh viên chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, bảo đảm trở lại trường làm việc và học tập đúng thời gian quy định.

Có trường thông báo sẽ tổ chức những chương trình ý nghĩa cho HSSV không có điều kiện để về nhà, ở lại trường ăn Tết.

Theo GD-TĐ

Bình luận
vtcnews.vn