Tân GS, PGS rạng rỡ trong ngày nhận danh hiệu

Giáo dụcThứ Sáu, 18/01/2013 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Hôm nay 24/12, gần 500 Giáo sư, Phó giáo sư đã được trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận bày tỏ lòng biết ơn chân thành với Đảng, nhà nước, nhân dân về sự nuôi dưỡng, dạy dỗ, động viên, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức phát triển ngày càng lớn mạnh

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận bày tỏ lòng biết ơn chân thành với Đảng, nhà nước, nhân dân về sự nuôi dưỡng, dạy dỗ, động viên, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức phát triển ngày càng lớn mạnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012.

Nhiều nữ nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó giáo sư năm 2012.

Nhiều nữ nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó giáo sư năm 2012.

Nhiều nhà giáo, nhà khoa học đến từ khối quân đội cũng được vinh danh trong ngày hôm nay

Nhiều nhà giáo, nhà khoa học đến từ khối quân đội cũng được vinh danh trong ngày hôm nay

Các Giáo sư, Phó giáo sư hồi hộp chờ bước lên nhận danh hiệu

Các Giáo sư, Phó giáo sư hồi hộp chờ bước lên nhận danh hiệu

GS. TS Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho biết, năm nay hội đồng đã chọn ra 42 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 427 nhà giáo được công nhận Phó giáo sư.

GS. TS Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho biết, năm nay hội đồng đã chọn ra 42 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 427 nhà giáo được công nhận Phó giáo sư.

Hai trường hợp được xét đặc cách đều thuộc lĩnh vực Toán học. Hai hội đồng có số ứng viên nhiều nhất là Hội đồng giáo sư ngành Y học và Kinh tế.

Hai trường hợp được xét đặc cách đều thuộc lĩnh vực Toán học. Hai hội đồng có số ứng viên nhiều nhất là Hội đồng giáo sư ngành Y học và Kinh tế.

GS.Trần Văn Nhung cũng cho biết, trong năm 2012, số Giáo sư trên 60 tuổi chỉ còn chiếm 16,6%; Phó giáo sư là 0,7% (15 năm về trước, số GS trên 60 tuổi là 31%; ba năm trước, số PGS trên 60 tuổi là 6,3%).

GS.Trần Văn Nhung cũng cho biết, trong năm 2012, số Giáo sư trên 60 tuổi chỉ còn chiếm 16,6%; Phó giáo sư là 0,7% (15 năm về trước, số GS trên 60 tuổi là 31%; ba năm trước, số PGS trên 60 tuổi là 6,3%).

Các tân Giáo sư, Phó Giáo sư thuộc các cơ sở giáo dục đại học ngày càng chiếm đa số, năm nay, số GS là 69,05% và PGS là 77,75%;

Các tân Giáo sư, Phó Giáo sư thuộc các cơ sở giáo dục đại học ngày càng chiếm đa số, năm nay, số GS là 69,05% và PGS là 77,75%;

Tỷ lệ nữ Giáo sư là 14,29% và nữ Phó giáo sư là 27,63%.

Tỷ lệ nữ Giáo sư là 14,29% và nữ Phó giáo sư là 27,63%.

Những nhà khoa học nữ đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó giáo sư ngày càng nhiều

Những nhà khoa học nữ đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó giáo sư ngày càng nhiều

Những nữ Giáo sư, Phó giáo sư rạng ngời trong ngày nhận danh hiệu

Những nữ Giáo sư, Phó giáo sư rạng ngời trong ngày nhận danh hiệu

Đằng sau thành công của các nhà khoa học, các giảng viên luôn có sự giúp sức của gia đình

Đằng sau thành công của các nhà khoa học, các giảng viên luôn có sự giúp sức của gia đình

Nhiều gia đình cùng đến chúc mừng cho các tân Giáo sư, Phó giáo sư nhận danh hiệu năm 2012

Nhiều gia đình cùng đến chúc mừng cho các tân Giáo sư, Phó giáo sư nhận danh hiệu năm 2012

Tràn ngập niềm vui và hạnh phúc

Tràn ngập niềm vui và hạnh phúc

Bình luận
vtcnews.vn