Học sinh bị quấy rối qua điện thoại rất nhiều

Giáo dụcThứ Năm, 13/12/2012 11:32:00 +07:00

Vị thành niên coi điện thoại di động là phương tiện thể hiện bản thân, nhưng một tỉ lệ khá lớn đã bị quấy rối tình dục qua điện thoại di động.

Vị thành niên coi điện thoại di động là phương tiện thể hiện bản thân, nhưng một tỉ lệ khá lớn đã bị quấy rối tình dục qua điện thoại di động và chưa biết ứng xử trong tình huống bị quấy rối. 

Hội thảo toàn quốc về tình dục và sức khỏe sinh sản do Trường ĐH Y tế công cộng tổ chức khai mạc sáng 12/12 tại Hà Nội cho thấy có nhiều thay đổi trong quan niệm, hành vi, tuổi quan hệ tình dục lần đầu ở Việt Nam.
Trong số chờ đăng ký kế hoạch hóa gia đình và nạo phá thai tại Bệnh viện Từ Dũ, có rất nhiều bạn trẻ. 
Theo bác sĩ Nguyễn Duy Tài, trưởng bộ môn phụ sản, Trường ĐH Y dược TP.HCM, nghiên cứu quốc gia về vị thành niên và thanh niên lần 1 (công bố năm 2005) cho thấy tuổi quan hệ tình dục lần đầu ở nam nữ thanh niên Việt Nam là hơn 19 tuổi, đến điều tra lần 2 (công bố năm 2010), độ tuổi này hạ xuống còn 18.
Tuy nhiên thăm khám lâm sàng thực tế và khảo sát trên các trẻ vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ và Trung tâm Sức khỏe sinh sản TP HCM cho thấy có những trường hợp quan hệ tình dục (tự nguyện) từ 10-12 tuổi. 
Cũng trên khảo sát này, tuổi quan hệ tình dục lần đầu của các em là 14 tuổi, sớm hơn rất nhiều so với điều tra quốc gia.
Các báo cáo tại hội thảo cũng cho thấy đang có nhiều thay đổi về hành vi tình dục của thanh niên, vị thành niên liên quan đến truyền thông từ Internet và điện thoại di động.
Điều đặc biệt, thanh niên, vị thành niên coi điện thoại di động là phương tiện thể hiện bản thân, nhưng một tỉ lệ khá lớn đã bị quấy rối tình dục qua điện thoại di động và chưa biết ứng xử trong tình huống bị quấy rối. 
Nghiên cứu trên 2.000 thanh niên 18-30 tuổi cũng cho thấy có 16% trong số họ từng dùng điện thoại di động quay chụp những hình ảnh sex của người khác (25% trong số này không được đồng ý), dễ dẫn đến tình huống bị phát tán hình ảnh nhạy cảm trên Internet, ảnh hưởng tâm lý lâu dài.
Một cuộc khảo sát trên 4 tờ báo lớn trong 5 năm qua cho thấy tỉ lệ bài liên quan đến tình dục trong giới trẻ phần lớn là phê phán, chê trách, nhưng theo ông Vũ Mạnh Lợi, phó viện trưởng Viện Xã hội học, khi trò chuyện với các bạn trẻ, họ cho rằng tình dục trước hôn nhân không phải điều gì to tát, mà vấn đề là làm sao để an toàn.
Theo bà Nguyễn Kim Thúy, báo cáo viên từ Trung tâm Nghiên cứu giới, giáo dục về sức khỏe sinh sản và tình dục trong nhà trường chưa tạo sự hấp dẫn với học sinh. 
Khảo sát 2 trường THPT tại quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa qua cho thấy tỉ lệ rất thấp các em biết về thời điểm thụ thai, mà đáng chú ý là số em nam biết điều này lại nhiều hơn các em nữ. Trong khi đây đều là các vấn đề các em đã được học, được lồng ghép trong 3 môn học là sinh học, giáo dục công dân và ngữ văn.

Theo Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn