Thầy giáo mầm non điển trai, cư dân mạng 'phát sốt'

Giáo dụcThứ Năm, 22/11/2012 07:58:00 +07:00

Là một "thầy nuôi dạy trẻ" hiếm hoi, thầy Luật còn được yêu mến bởi ngoại hình điển trai và cử chỉ thân thiện.

Là một "thầy nuôi dạy trẻ" hiếm hoi, thầy Luật còn được yêu mến bởi ngoại hình điển trai và cử chỉ thân thiện.


Thầy giáo Trương Bác Luật năm nay mới vẻn vẹn 20 tuổi. Đặc biệt, khuôn mặt cực điển trai và phong cách ăn mặc của thầy luôn chỉn chu và thời trang khiến bất kỳ ai từng gặp đều ấn tượng. 
Điều thú vị là một chàng trai trẻ như vậy lại chọn cho mình nghề giáo viên mầm non tại một trường mẫu giáo ở Trung Quốc. Đây vốn được xem là công việc đặc thù dành cho phái nữ, tuy vậy thầy Luật lại vô cùng yêu nghề. Thời gian công tác chưa lâu, nhưng thầy giáo hotboy có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Nhiều lần, những cô cậu học trò nhỏ hiếu động và không nghe lời song thầy Luật không bao giờ nặng lời mắng mỏ, trái lại luôn ân cần, nhẹ nhàng. Vậy nên có những cậu bé đã chuyển trường đi vẫn gọi điện về kể cho thầy rằng... mình đã mọc răng.
Thầy giáo trẻ cho biết: “Nghề giáo viên mầm non như định mệnh với tôi, và tôi thấy mình được quay về những năm tháng tuổi thơ. Tuy vậy, công việc này cũng có những áp lực nhất định. 
Bên cạnh đó mức lương chỉ vẻn vẹn 3000 nhân dân tệ một tháng không đủ trang trải mọi sinh hoạt. Công việc bận rộn vì bắt đầu từ sáng sớm và chỉ đến khi học sinh cuối cùng được bố mẹ đón về thì mới kết thúc. Nhiều người cho rằng làm thầy giáo - mì chính cánh trong môi trường này sẽ dễ tìm bạn gái, nhưng kì thực, cuộc sống có phần khá tẻ nhạt và đơn điệu, đến giờ tôi vẫn độc thân”.
Mức lương thấp, áp lực công việc lớn, đối mặt cả định kiến của xã hội nhưng Trương Bác Luật vẫn không nản lòng. 
Thầy khẳng định: “Để tồn tại được với nghề phải yêu trẻ, đặc biệt là có tinh thần trách nhiệm khá cao. Không nên đánh mắng trẻ bởi khi đó các em sẽ bị tổn thương, thờ ơ và thu mình lại. Giáo viên cần quan tâm tới cả thể chất và tâm hồn đứa trẻ”.

Cùng ngắm một số hình ảnh về thầy giáo mầm non "hotboy" này:
Lúc nào nụ cười cũng nở trên môi thầy giáo trẻ 

 Thầy Luật cùng các đồng nghiệp

 Chăm lo cho bữa trưa của học sinh
 Thầy cho biết, làm nghề này phải thực sự yêu trẻ

 Giải trí bằng cách đánh đàn ghita và hát

Theo Tiin
Bình luận
vtcnews.vn