Vẻ đẹp yêu kiều những nữ sinh xinh nhất trường Sân khấu

Giáo dụcThứ Hai, 05/11/2012 09:02:00 +07:00

(VTC News)- Cùng ngắm nhìn 17 gương mặt đẹp nhất lọt vào chung kết cuộc thi Miss đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội - ngôi trường của những ngôi sao tương lai.

Vũ Thu Trà (1992), sinh viên khoa Nghệ thuật điện ảnh.

Vũ Thu Trà (1992), sinh viên khoa Nghệ thuật điện ảnh.

Nguyễn Thị Trang (1992) sinh viên khoa Thiết kế Mỹ thuật.

Nguyễn Thị Trang (1992) sinh viên khoa Thiết kế Mỹ thuật.

Vũ Thu Thảo (1993) cũng là một thí sinh có chiều cao ấn tượng trong cuộc thi: 1m71.

Vũ Thu Thảo (1993) cũng là một thí sinh có chiều cao ấn tượng trong cuộc thi: 1m71.

Đại diện khoa Kinh tế kỹ thuật điện ảnh - Nguyễn Thị Thanh Phượng (1994) là một trong 2 thí sinh trẻ nhất của cuộc thi. Phượng cao 1m68.

Đại diện khoa Kinh tế kỹ thuật điện ảnh - Nguyễn Thị Thanh Phượng (1994) là một trong 2 thí sinh trẻ nhất của cuộc thi. Phượng cao 1m68.

Nguyễn Thị Cẩm Tú (1992) - khoa Truyền hình rạng rỡ bên cánh đồng hoa hướng dương

Nguyễn Thị Cẩm Tú (1992) - khoa Truyền hình rạng rỡ bên cánh đồng hoa hướng dương

Đại diện của khoa Nhiếp ảnh - Phạm Vân Trang (1993) với làn da nâu khỏe mạnh, ngoài đam mê chụp ảnh, Trang còn đánh đàn Organ rất giỏi.

Đại diện của khoa Nhiếp ảnh - Phạm Vân Trang (1993) với làn da nâu khỏe mạnh, ngoài đam mê chụp ảnh, Trang còn đánh đàn Organ rất giỏi.

Nguyễn Quỳnh Trang (1989).

Nguyễn Quỳnh Trang (1989).

Ngô Thanh Huyền (1990). Cô bạn năng động và được biết đến nhiều sau vai Bích của seri phim Nhật ký Vàng Anh, và nhiều bộ phim khác. Hiện này, Huyền còn được biết đến với vai trò MC.

Ngô Thanh Huyền (1990). Cô bạn năng động và được biết đến nhiều sau vai Bích của seri phim Nhật ký Vàng Anh, và nhiều bộ phim khác. Hiện này, Huyền còn được biết đến với vai trò MC.

Nguyễn Dư Ngân (1990)sinh viên khoa Múa rạng rỡ bên vườn hoa Bách Nhật.

Nguyễn Dư Ngân (1990)sinh viên khoa Múa rạng rỡ bên vườn hoa Bách Nhật.

Vũ Thanh Điệp (1989) cũng là một trong những đại diện của khoa Múa.

Vũ Thanh Điệp (1989) cũng là một trong những đại diện của khoa Múa.

Nguyễn Thị Hồng Lê (1994)nổi bật giữa rừng cải vàng

Nguyễn Thị Hồng Lê (1994)nổi bật giữa rừng cải vàng

Phùng Thu Huyền (1990) gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, cách giao tiếp thông minh và từng tham gia rất nhiều bộ phim.

Phùng Thu Huyền (1990) gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, cách giao tiếp thông minh và từng tham gia rất nhiều bộ phim.

Lê Thị Thu Hà (1993) luôn để lại ấn tượng với má lúm đồng tiền và nụ cười duyên. Hà hiện là người mẫu ảnh cho khá nhiều báo mạng.

Lê Thị Thu Hà (1993) luôn để lại ấn tượng với má lúm đồng tiền và nụ cười duyên. Hà hiện là người mẫu ảnh cho khá nhiều báo mạng.

Nguyễn Thị Hương Giang (1992)  nổi bật với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt biết cười,  giọng hát chèo mượt mà, đằm thắm. Hương Giang  học khoa Kịch hát dân tộc.

Nguyễn Thị Hương Giang (1992) nổi bật với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt biết cười, giọng hát chèo mượt mà, đằm thắm. Hương Giang học khoa Kịch hát dân tộc.

Đỗ Thị Yến (1990) được trời phú giọng hát cải lương ngọt ngào, từng được giải nhất cuộc thi Tài năng sinh viên toàn quốc.

Đỗ Thị Yến (1990) được trời phú giọng hát cải lương ngọt ngào, từng được giải nhất cuộc thi Tài năng sinh viên toàn quốc.

Nguyễn Quỳnh Hương (1993) tạo ấn tượng với gương mặt sáng và thân hình chuẩn, Hương là thí sinh cao nhất của cuộc thi: 1m71. Ngoài việc học tập, Hương hiện đang là người mẫu của công ty PL

Nguyễn Quỳnh Hương (1993) tạo ấn tượng với gương mặt sáng và thân hình chuẩn, Hương là thí sinh cao nhất của cuộc thi: 1m71. Ngoài việc học tập, Hương hiện đang là người mẫu của công ty PL

Nguyễn Huyền Trang (1992) với khuôn mặt trái xoan, thân hình cân đối. Trang cao 1m68.

Nguyễn Huyền Trang (1992) với khuôn mặt trái xoan, thân hình cân đối. Trang cao 1m68.

Bình luận
vtcnews.vn