Thầy giáo nặng 100 kg tố bị học trò lớp một đánh đập

Giáo dụcThứ Tư, 03/10/2012 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì một vài lời mắng mỏ, một giáo viên tại Mỹ đã bị cậu học trò lớp 1 đánh "trọng thương".

(VTC News) - Chỉ vì vài lời mắng, một giáo viên tại Mỹ đã bị cậu học trò lớp 1 đánh "trọng thương".

Thầy giáo John Webster, nặng gần 100 kg, bị học trò 6 tuổi đánh "trọng thương".
John Webster, giáo viên 27 tuổi dạy môn thể dục tại một trường tiểu học ở thành phố New York (Mỹ) đã cáo buộc cậu học trò 6 tuổi của mình có những hành vi đánh đập ông.

Theo đó, vụ việc trên xảy ra trong giờ dạy môn bóng đá tại trường. Khi ấy, trong một lần tức giận vì thấy học trò đùa giỡn trong giờ học, thầy giáo Webster đã có những lời nói khiển trách cậu học trò của mình.

Tuy nhiên, hậu quả mà người thầy này phải nhận được là những cú đá và cắn đau điếng từ phía cậu bé.

Báo cáo của tờ NewYork Post tiết lộ thêm rằng, vụ tấn công đã khiến ông Webster bị chấn thương mắt cá chân và đầu gối, đến nỗi ông phải di chuyển bằng nạng.

Và đó là lý do mà ông Webster đang dự định gửi đơn kiện học trò của mình lên hội đồng thành phố.

Tình huống trên càng trớ trêu hơn khi thân hình cậu bé rất khiêm tốn còn kích cỡ của người thầy lại quá khổ với trọng lượng lên đến 220 pound (tương đương 100 kg).


Hùng Phú


Bình luận
vtcnews.vn