Gặp chị em sinh đôi nổi tiếng của trường múa

Giáo dụcThứ Ba, 25/09/2012 03:59:00 +07:00

Sở hữu làn da trắng, dáng chuẩn, Song Linh và Gia Linh còn có những màn trình diễn bốc lửa.

Sở hữu làn da trắng, dáng chuẩn, Song Linh và Gia Linh còn có những màn trình diễn bốc lửa. Cặp sinh đôi này cũng thường xuất hiện trong đêm diễn của Hoàng Thùy Linh.

Dù đang là sinh viên trường CĐ Múa (Hà Nội) nhưng từ vài năm nay, cặp song sinh với những màn vũ đạo gợi cảm cùng với Hoàng Thùy Linh hoặc một số chương trình giải trí giành cho giới trẻ.

Năm nay, hai chị em cũng đã ghi dấu ấn với việc lọt vào bán kết 5 Vietnam’s got talent.

Dù thường xuyên xuất hiện trên ánh đèn sân khấu với những vũ điệu nóng bỏng, nhưng đời thường, chị em Song Linh - Gia Linh sống khá đơn giản, với sự chăm sóc rất chu đáo của mẹ. Dưới đây là những chia sẻ của cặp chị em sinh đôi đặc biệt này.
Ngày thường nhẹ nhàng của chị em sinh đôi Song Linh và Gia Linh 

Và hoàn toàn khác biệt trên sân khấu. Ảnh Huy Khánh. 


- Điều gì đã khiến Song Linh và Gia Linh đến với nghề múa, và đặc biệt là vũ điệu belly dance?

-  Hai chị em học múa được khoảng 3 năm rồi còn belly dance thì bọn em mới chỉ tập được hơn một năm. Về belly dance thì chủ yếu bọn em hay tham khảo các clip trên mạng rồi tự tập với nhau là chính.

Ngay từ nhỏ, hai chị em đã luôn thích nhảy múa, chính điều đó đã lôi cuốn bọn em đi theo nghề này. Gia đình em không có ai theo nghệ thuật cả nhưng khi biết ý định của hai chị em thì mọi người rất ủng hộ bọn em đi theo con đường trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp.


 

- Chỉ tham khảo các clip trên mạng rồi tự tập với nhau. Vậy cả hai có mất nhiều thời gian luyện tập cho một tiết mục hoàn chỉnh?
-  Để có được một bài diễn hoàn chỉnh thì bọn em cũng không mất nhiều thời gian, nếu có người biên đạo thì đôi khi chỉ mất một ngày là xong. Còn nếu không thì phải một tuần mới hoàn thành tiết mục. Mỗi ngày bọn em đều dành 2 tiếng để luyện tập belly dance và ballet. Có lẽ vì là sinh đôi nên 2 chị em rất hiểu nhau và ăn khớp trong chuyện tập tành (cười).
Hơn nữa trường của em là trường nghệ thuật nên ngoài việc luyện tập ở nhà thì bọn em cũng đến trường để rèn luyện chuyên môn, với lại ở trường có thầy cô chỉ bảo nên việc tập luyện cũng dễ dàng hơn nhiều.
Tập xong chuyên môn thì bọn em tập sang các môn nghệ thuật khác. Vì đây là sở thích của hai chị em nên chưa bao giờ bọn em thấy mệt mỏi vì luyện tập và biểu diễn.
 

- Ngoài việc tập luyện thì dường như Song Linh rất hay đi biểu diễn?


-  Từ hè thì bọn em cũng thường xuyên biểu diễn nhưng bây giờ phải tập trung đi học nên cũng hạn chế nhận lịch diễn hơn. Lịch diễn của 2 chị em không cố định vì chỉ khi nào được nghỉ học hay có thời gian rảnh, lúc đó bọn em mới nhận.

Ngoài tiết mục riêng thì em cũng tham gia vào một nhóm nhảy và đang phụ họa chủ yếu cho ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Đơn giản vì bọn em thích cả múa và nhảy nên muốn thể hiện trên sân khấu cả 2 bộ môn này.

 

- Vậy còn Gia Linh, em có ấn tượng gì khi lần đầu tiên đứng biểu diễn trên sân khấu ?


-  Tuy cả hai bắt đầu học múa từ năm lớp 7 nhưng lần đầu tiên bọn em bước lên sân khấu biểu diễn là hồi đi học mẫu giáo. Khi mới biểu diễn thì bọn em cảm thấy rất run và hồi hộp vì không biết là mọi người có muốn và háo hức xem mình diễn hay không. Đến bây giờ thì bọn em chỉ cảm thấy vui và hạnh phúc khi được biểu diễn trên sân khấu mà thôi.
 

- Có khi nào hai chị em gặp áp lực với những tiết mục nóng bỏng? Và cả những tai nạn nghề nghiệp trên sân khấu?

-  Như mọi người cũng biết, 2 bọn em biểu diễn belly dance, mà belly dance thì cần phải có sự nóng bỏng và sexy. Em nghĩ trong nghệ thuật đó cũng là chuyện rất bình thường nên chưa bao giờ bọn em cảm thấy áp lực khi biểu diễn cả.

Đương nhiên khi đi biểu diễn thì bọn em sẽ không tránh khỏi những lời mời khiếm nhã hay gạ gẫm của người khác, nhưng mỗi lần đi diễn hai chị em đều có mẹ đi cùng nên chưa gặp phải trường hợp xấu nào.

Lúc 2 chị em lên diễn thì mẹ luôn ở dưới để cổ vũ, giúp đỡ bọn em. Nhiều khi đi diễn về muộn gần 12h đêm, vì có mẹ đi cùng nên không bao giờ bọn em phải lo lắng vì bất kỳ điều gì cả.


- Vừa diễn tiết mục riêng, vừa nhảy phụ họa cho ca sỹ, hai chị em cũng đã có được nguồn thu nhập từ những lần biểu diễn đó. Vậy theo Gia Linh, kiếm tiền dễ dàng hay khó khăn ?

-  Theo em nghĩ mỗi một công việc, mỗi một ngành nghề đều có nguồn thu nhập khác nhau nên em cũng không thể nào chắc chắn được việc kiếm tiền là dễ hay khó. Với bất kỳ ngành nghề nào, đều phải trải qua sự rèn luyện, đầu tư về công sức, thời gian, tiền của mới có được thành công nhất định.

Bọn em cũng vậy, để có được bài diễn tốt thì phải luyện tập thường xuyên, biên đạo tốt, động tác phải đẹp.

Đúng là hai chị em biểu diễn cũng khá nhiều từ đợt hè nhưng cát-sê cũng chỉ đủ để tiêu xài cho bản thân, còn cụ thể là bao nhiêu thì bọn em xin phép giữ bí mật. Tuy nhiên bọn em vẫn chưa nghĩ nhiều đến việc đó, trước mắt là tập trung vào học cho thật tốt đã.


 

- Định hướng trong tương lai của hai chị em là gì ?

-  Vì bọn em vẫn đang tập trung vào việc học nên chưa có định hướng gì cả. Nhảy và múa đều là sở thích của hai chị em nên chưa xác định mình sẽ đi theo phong cách nào. Sau này, nếu thấy phù hợp với phong cách nào đó thì có lẽ 2 chị em sẽ gắn bó với nó lâu dài - nhưng dù sao sẽ vẫn là trong ngành múa mà thôi.

- Là chị em sinh đôi, Song Linh và Gia Linh có những sở thích nào giống và khác nhau?

-  Hầu hết sở thích của bọn em đều giống nhau nên khi mua quần áo cũng y chang như nhau. Trong tập luyện cũng như cuộc sống ở ngoài, khi mua sắm hay khi ăn uống, shopping, xem phim… nên không khác nhau ở điểm nào cả, kể cả về sức khỏe.

Do môi trường sống của 2 chị em giống nhau, hơn nữa lại là sinh đôi nên chỉ cần chị bị ốm là em cũng ốm theo. Đôi khi hai chị em cũng thường tranh luận với nhau trong lúc luyện tập, nếu có cãi nhau thì chỉ là đùa thôi rồi sau đó lại nói chuyện bình thường.

Vì là chị em sinh đôi nên Song Linh và Gia Linh rất hay bị mọi người nhầm khi lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chỉ cần người đó để ý kỹ một chút thì sẽ có thể nhận ra điểm khác biệt giữa 2 chị em.


 Họ và tên:

Nguyễn Gia Linh (chị)

Nguyễn Song Linh (em)

Đang học tại trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Sở thích của hai chị em là nhảy, múa, shopping, ăn uống và chụp hình

Thành tích: Lọt vào bán kết 5 Vietnam’s got talent


Theo Infonet

Bình luận
vtcnews.vn