Nữ sinh xinh đẹp nói gì về Bộ trưởng Đức gốc Việt?

Giáo dụcThứ Ba, 18/09/2012 09:23:00 +07:00

(VTC News)- Đào Phan Thanh Thư, cô nữ sinh xinh đẹp K51 Tài chính Tiên tiến là người vinh dự tặng hoa cho Bộ trưởng Đức gốc Việt Philipp Rösler.

(VTC News)- Đào Phan Thanh Thư, cô nữ sinh xinh đẹp K 51 Tài chính Tiên tiến (ĐH Kinh tế Quốc dân) là người vinh dự đại diện cho hàng chục nghìn sinh viên tặng hoa cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức gốc Việt Philipp Rösler.


Sở hữu một chiều cao lý tưởng, một khuôn mặt xinh đẹp cùng bảng điểm tổng kết loại giỏi và hàng loạt các thành tích khi tham gia các hoạt động xã hội, không khó để hiểu vì sao cô bạn Đào Phan Thanh Thư lại được chọn lựa.

Đào Phan Thanh Thư, cô nữ sinh tặng hoa cho Phó Thủ tướng

Em mới được biết về sự kiện trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Bộ trưởng Đức gốc Việt Philipp Rösler cách đây 1 tuần và không nghĩ rằng mình sẽ có vinh dự được tham dự vào sự kiện trọng đại này.

Cô nữ sinh xinh đẹp Đào Phan Thanh Thư vinh dự được tặng hoa cho Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rösler

Em cũng mới chỉ được biết mình sẽ đại diện cho hàng chục nghìn sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tặng hoa cho ông chỉ cách đây có vài ngày. Từ hôm đó đến giờ em cảm thấy rất hồi hộp và có phần hơi run vì đây cũng là một vinh dự rất lớn đối với bản thân em.

Khi tặng hoa cho Bộ trưởng và nhận lại ánh mắt trìu mến, nụ cười rạng rỡ của ông, em hết sức hạnh phúc. Em không ngờ ông lại giản dị và thân thiện đến thế. Ông còn là một người hết sức hào hoa và lịch thiệp.

Em cũng rất bất ngờ khi được biết thông tin ông là một trong những nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới nhưng lại mang trong mình dòng máu Việt Nam.

Dù chưa được tiếp xúc lâu và chỉ qua những thông tin về ông, nhưng chúng em đều coi ông là một tấm gương sáng để chúng em học tập.

 Nguyễn Hoàng Dương, K53 khoa Tài chính Doanh nghiệp (ĐH Kinh tế Quốc dân)
Nguyễn Hoàng Dương, K53 khoa Tài chính Doanh nghiệp (ĐH Kinh tế Quốc dân)

Em cảm thấy rất vinh dự khi được tham dự một sự kiện quan trọng như thế này của trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Việc Bộ trưởng Đức gốc Việt Philipp Rösler đến thăm Việt Nam lần này đã thể hiện quan hệ của 2 nhà nước đang phát triển rất cao.

Khi được biết thông tin về việc ông sẽ sang thăm Việt Nam em đã lên mạng tìm hiểu các thông tin về ông. Và đặc biệt, em rất bất ngờ khi được biết ông là một người gốc Việt, rất trẻ tuổi và hào hoa, lịch lãm.

Chính vì vậy em đã đăng ký tham gia phục vụ tại sự kiện quan trọng này để có thể được tận mắt nhìn thấy ông.

Tấm gương của những người Việt thành công ở nước ngoài như Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rösler hay GS Ngô Bảo Châu càng khiến em tự hào về người Việt Nam. Điều đó khẳng định người Việt Nam rất giỏi và có khả năng thành công trên nhiều lĩnh vực từ nghiên cứu khoa học, kinh tế hay chính trị.

Nguyễn Thị Vân Dung, Sinh viên năm 2, Viện Thương mại Kinh tế Quốc tế  
Nguyễn Thị Vân Dung, Sinh viên năm 2, Viện Thương mại Kinh tế Quốc tế

Em cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia vào sự kiện ĐH Kinh tế Quốc dân trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Bộ trưởng Đức gốc Việt Philipp Rösler. Nhiệm vụ của chúng em là tiến hành đón tiếp các quan khách tham dự buổi lễ.

Khi được biết Bộ trưởng là một người gốc Việt, em càng thêm tự hào vì những người Việt đang làm rạng danh đất nước trên thế giới.

Có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, em cảm thấy ông là một người rất vui vẻ và hòa đồng. Phong cách nói chuyện của ông đối với sinh viên cũng hết sức gần gũi nhưng cũng đầy thuyết phục.

Em ấn tượng với cách nói chuyện “nhìn thẳng vào mặt người mình đang nói” vừa thể hiện sự thẳng thắn, tôn trọng lẫn nhau, và ông cũng không quên dành những ánh mắt, nụ cười cho người đối diện.

Đặc biệt, em thấy rất vui khi Bộ trưởng cảm thấy ấn tượng vì sự học của các thế hệ người Việt Nam. Đó còn là sự ghi nhận sự cố gắng của rất nhiều sinh viên như chúng em.

Tấm gương về sự thành công của Bộ trưởng sẽ giúp chúng em đặt ra những mục tiêu cho bản thân để có được thành công trong học tập và công việc.


Phạm Thịnh (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn