Chủ trường ôm tiền bỏ trốn, trưởng khoa tự ý nâng điểm

Giáo dụcThứ Sáu, 14/09/2012 08:56:00 +07:00

(VTC News)- Chủ trường ôm tiền bỏ trốn, trưởng khoa tự ý nâng điểm cho thí sinh, 1 học sinh chết trong giờ thể dục… là những sự kiện giáo dục nổi bật tuần qua.

(VTC News)- Chủ trường ôm tiền bỏ trốn, trưởng khoa tự ý nâng điểm cho thí sinh, 1 học sinh chết trong giờ thể dục… là những sự kiện giáo dục nổi bật tuần qua.

Cần Thơ: Chủ trường ôm tiền bỏ trốn

Ngày 13/9, ông Nguyễn Văn Bảnh - Phó chủ tịch UBND P.An Hòa (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), cho biết: “UBND phường đang tiến hành làm việc với Trường mầm non tư thục Tuổi Thần Tiên và 8 nhóm trẻ độc lập khác trên địa bàn để đưa các trẻ học ở cơ sở Hoa Mai sang học”.

Trước đó, ngày 9/9, nhiều phụ huynh ở P.An Hòa chở con em mình đến gửi học tại cơ sở của nhóm giữ trẻ độc lập Hoa Mai thì thấy cơ sở đã đóng cửa, không bảng hiệu, còn bà Hồ Thị Bích Loan (42 tuổi, phụ trách nhóm) thì biến mất, không liên lạc được.    
 
Theo lời của nhiều phụ huynh, trong tháng 8 vừa qua, phụ huynh đã đóng gần 1 triệu đồng/cháu, gồm tiền học phí, tiền ăn, đồng phục. Bà Loan thông báo ngày 9/9 sẽ bắt đầu nhập học.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cơ sở Hoa Mai chỉ là nhóm giữ trẻ độc lập chỉ được giữ không quá 50 cháu và do phường quản lý, cấp phép hoạt động. Thế nhưng, bà Loan tự dựng bảng hiệu là Trường mầm non tư thục Hoa Mai để gây hiểu lầm cho nhiều phụ huynh.

Thanh Hóa: Muốn con vào lớp 1, phải đóng 500 nghìn đồng

Ngôi trường nơi học sinh lớp 1 phải đóng 500.000đ mới được vào học. 

Nhiều ngày qua, phụ huynh Trường tiểu học Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) không khỏi bức xúc khi con họ muốn được vào nhập học lớp 1 phải đóng cho nhà trường 500.000 đồng. Nếu không có tiền, phụ huynh phải đưa con ra về.

Trao đổi với phóng viên, cô Lê Thị Mai - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Thắng phân trần: “Chúng tôi chỉ tạm thu của các cháu 500.000đ để đóng trước một số khoản như: Tiền BHYT: 264.600đ; sách GK + vở ô ly: 110.000đ; học bồi dưỡng, ôn tập hè: 110.000đ, tiền ghế ngồi: 20.000đ/hs.

Ngoài 500.000đ thì chúng tôi chưa thu thêm gì cả vì chưa có công văn của huyện năm nay sẽ thu những khoản nào. Chúng tôi tạm thu thế này là nhà trường tự thống nhất thu chứ không có lệnh từ Phòng GD và trước khi thu chúng tôi có thông báo cho phụ huynh biết trên loa truyền thanh xã”.

Việc không thông báo rõ ràng, công khai các khoản tạm thu được phụ huynh phản ánh và ông Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thắng thừa nhận nhưng khi làm việc với PV, cô Mai một mực khẳng định rằng đã thông báo lên loa truyền thanh của xã trước khi phụ huynh đưa con đến trường và phủ nhận không có chuyện không có tiền thì không cho học sinh vào lớp.

Thanh Hóa: Tạm đình chỉ công tác một hiệu trưởng

Ngày 12/9, bà Đào Thị Quy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Định Công (Thanh Hóa) bị tạm đình chỉ công tác để xác minh làm rõ những nội dung vi phạm về quản lý tài chính và các nội dung khác tại trường. Đồng thời xem xét hình thức xử lý kỉ luật.

Trước đó, vào sáng 5/9, là ngày khai giảng năm học mới nhưng các phụ huynh có con em theo học tại trường mầm non Định Công lại cho con ở nhà.
 

Hiệu trưởng Trường Mầm non Định Công đang bị đình chỉ công tác vì lạm thu.

Lí do được nhiều phụ huynh đưa ra là trong năm học 2011 - 2012 nhà trường đã thu nhiều khoản thu sai với quy định. “Năm học vừa qua, không chỉ tôi mà còn rất nhiều các phụ huynh có con em theo học tại đây vô cùng bức xúc về việc hiệu trưởng nhà trường đã có những khoản thu không đúng mục đích và rõ ràng như, tiền học phí, tiền nước uống, tiền mua đồ dùng sinh hoạt cá nhân của các cháu…”, một phụ huynh cho biết.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chánh văn phòng UBND huyện Yên Định cho biết: “Trong những ngày qua, nhà trường đã cùng với các cán bộ địa phương đến từng hộ gia đình lí giải, vận động các bậc phụ huynh cho các cháu đến trường. Vì nếu không cho các cháu đến trường thì rất thiệt thòi cho các cháu.... Hiện nhiều phụ huynh đã đưa con trở lại trường”.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Yên Định cho biết, “quan điểm của huyện là làm việc khách quan, không bao che. Hiện tại chúng tôi đã chuyển sự việc sang phòng Thanh tra để tiếp tục làm rõ”.

ĐH Huế: Trưởng khoa nâng điểm bài thi đại học

Chiều 12/9, PGS.TS Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc ĐH Huế cho biết: Ông Nguyễn Như Tú, Trưởng khoa Kiến trúc Trường Đại học Khoa học (thuộc ĐH Huế) đã thừa nhận việc “cố ý gian lận trong chấm thi, tự ý nâng điểm làm sai lệch kết quả bài thi năng khiếu môn kiến trúc”.

Cụ thể, khi phân loại bài để chấm điểm thi, ông Tú đã lấy bài thi môn vẽ mỹ thuật 1 của thí sinh L. bỏ vào nhóm bài làm tốt nhất và tự ý cho điểm 5 (điểm tối đa là 6). Cũng trong bản tường trình, ông Tú đã xin lỗi bốn cán bộ trong nhóm chấm thi năng khiếu vì đã lợi dụng niềm tin và những sơ suất để đánh lừa nâng điểm bài thi.
Trong khi thí sinh T.B.H.L. được nâng điểm thì tại buổi đối thoại với hội đồng tuyển sinh ĐH Huế ngày 5/9, phụ huynh Hoàng Xuân Trí (trái) cho rằng: “Bài này thể hiện năng khiếu và trình độ cao của thí sinh P.T.M.A. lại đạt điểm thấp” - Ảnh: Tuổi trẻ 

Sau khi sự việc được phát hiện, Hội đồng Tuyển sinh ĐH Huế đã yêu cầu nhóm chấm thi xem lại trường hợp này và cuối cùng nhóm chấm thi đồng ý hạ điểm từ 5 xuống còn 1,5 điểm.

Ông Toàn cũng cho biết thêm, ông Nguyễn Như Tú đã vi phạm quy chế tuyển sinh, sẽ bị xử lý theo bốn hướng: hạ bậc lương, hạ ngạch công chức, cách chức hoặc chuyển công tác khác...

Vĩnh Phúc: Học sinh chết trong giờ thể dục

Ngày 10/9, khi đang chạy khởi động trong giờ thể dục (tiết 4) thì Đỗ Cao Lâm, học sinh lớp 10A4, trường THPT Ngô Gia Tự (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã tử vong.

Cô Khổng Thị Tuệ Minh, giáo viên trực tiếp giảng dạy cho biết: Lâm mới chạy được khoảng 100m thì kêu mệt, sau đó dựa vào tường của sân vận động và lịm dần.

Ngay khi sự việc được phát hiện, em Lâm đã được sơ cứu tại chỗ rồi chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Lập Thạch. Tuy nhiên, em Lâm đã tử vong tại đây do sức khỏe yếu.
Thầy Thịnh chỉ vị trí em Lâm lịm dần. 

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Thịnh cho biết: Gia đình đã làm đơn xin đưa cháu về được mai táng theo phong tục địa phương. Rất có thể, do tiền sử gia đình về não, cháu Lâm đã tử vong trước khi được cấp cứu tại bệnh viện. Trong khi đó, Phó Trưởng Công an huyện Lập Thạch- Hà Văn Huệ cho rằng, học sinh Đỗ Cao Lâm đột quỵ do bệnh tim.



Khởi Nguyên ( tổng hợp Tuổi trẻ, Tiền Phong, Thanh Niên, Dân trí)

Bình luận
vtcnews.vn