Sinh viên Harvard giải thích scandal gian lận thi cử

Giáo dụcThứ Hai, 10/09/2012 09:20:00 +07:00

(VTC News) - Các sinh viên Harvard cho rằng scandal gian lận trong thi cử xảy ra vừa qua là buộc tội hoàn toàn vô căn cứ.


(VTC News) - Các sinh viên Harvard cho rằng scandal gian lận trong thi cử xảy ra vừa qua là buộc tội hoàn toàn vô căn cứ. Họ sẽ kiện nếu bị đình chỉ 1 năm hoặc bị tịch thu bằng tốt nghiệp.


Nhiều sinh viên cho rằng, họ không đáng bị buộc tội gian lận bởi đây chỉ đơn thuần là sự hợp tác giữa các sinh viên và sự giúp đỡ của các giáo viên hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra.

Đại học Harvard 

Các sinh viên này nói rằng họ bị trượt do bài kiểm tra trong một khóa học quá khó hiểu và phương pháp chấm điểm không phù hợp. Ngoài ra giáo sư và các trợ giảng đã không nhất quán trong việc đưa ra nội dung ôn tập.

Trong khóa học tương tự năm ngoái, đã có 279 sinh viên tham gia. Nhiều sinh viên ẩn danh nói rằng giáo sư Platt là một thầy giáo tuyệt vời nhưng những hướng dẫn của ông không tốt cho sinh viên.

Sinh viên Harvard cho rằng nhiều câu hỏi trong bài kiểm tra được thiết kế để lừa sinh viên chứ không phải để kiểm tra kiến thức. Hầu hết các bài kiểm tra đều không bao quát các kiến thức đã học.

Các sinh viên phàn nàn rằng bài giảng của các giao sư  rất khác nhau vì vậy họ phải thường xuyên chia sẻ với nhau những nội dung ôn tập, các tài liệu và các ghi chú từ các bài giảng với nhau để chuẩn bị cho kỳ thi.

Họ nghĩ rằng họ hoàn toàn được phép làm điều đó. Một sinh viên bức xúc nói “Tôi chỉ cho một số bạn xem những phần ghi chú trong bài giảng của giáo sư và kết quả là tôi bị buộc tội gian lận trong thi cử. Mọi người trong lớp chia sẻ những ghi chú từ các bài giảng, điều này thật dễ hiểu khi họ có câu trả lời giống nhau”. 

Có thể các hướng dẫn thi cuối kỳ không cho phép các sinh viên thảo luận khi làm bài kiểm tra, nhưng điều này thật mâu thuẫn với quy định được sử dụng các tài liệu khoa học từ sách báo, các nghiên cứu hay các nguồn tài liệu trên internet bởi vì khi sử dụng cùng nguồn tài liệu thì đôi khi cũng dẫn đến trường hợp các sinh viên có câu trả lời giống nhau.

Giáo sư Platt và các trợ giảng của ông đã không trả lời các tin nhắn yêu cầu giải thích về scandal gian lận thi cử này. Báo cáo trình Chủ nhiệm khoa Nghệ thuật và Khoa học cho biết Đại học Harvard đã tuyên bố rằng ban hành chính sẽ phải gặp từng sinh viên bị buộc tội để xem xét và đưa ra kết luận thỏa đáng nhất đối với từng trường hợp.

Gần một nửa số sinh viên tốt nghiệp của năm học trước đã bị điều tra về vụ gian lận trong thi cử. Những sinh viên này nói rằng hành động này của Đại học Harvard đang đe dọa tương lai của rất nhiều sinh viên vì nếu những sinh viên này bị tịch thu bằng tốt nghiệp đồng nghĩa với việc họ sẽ mất việc.


Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn