Trường và nhà thầu cãi nhau, học sinh chưa thể đến lớp

Thời sựThứ Ba, 21/08/2012 11:11:00 +07:00

(VTC News) – Cho đến sáng nay 21/8, hơn 1.500 học sinh Trường THPT Trần Cao Vân (TP.Quy Nhơn, Bình Định), vẫn chưa thể đến lớp dù lịch nhập học từ ngày 18/8.

(VTC News) – Cho đến sáng nay 21/8, hơn 1.500 học sinh Trường THPT Trần Cao Vân (TP.Quy Nhơn, Bình Định), vẫn chưa thể đến lớp dù lịch nhập học từ ngày 18/8.

Sáng 18/8, học sinh trường này cũng đã đến trường tập trung để chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên, các em không thể vào lớp và phải ra về vì trường bị “bao vây” bởi giàn dáo, vôi vữa của đơn vị thi công.

Sáng 20/8, hàng ngàn học sinh của trường lại tiếp tục đến trường nhưng một lần nữa phải ra về vì chướng ngại vật này vẫn chưa được tháo dỡ.

 Các dãy phòng học ngổn ngang giàn dáo

Theo ghi nhận của VTC News, phía hành lang trước các phòng học, khu nhà hành chính của trường đang còn ngổn ngang hệ thống giàn dáo, nhiều phần tường vẫn chưa được hoàn thiện…

Ông Lê Đình Tạo, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân, cho biết, từ ngày 14/7, theo thỏa thuận hợp đồng, Cty TNHH Xây dựng Mê Kông (TPHCM, có văn phòng đại diện tại Bình Định) đưa công nhân đến tiến hành cải tạo, quét vôi các phòng học.

Tuy nhiên, khi công việc gần xong thì đơn vị thi công xin tạm ứng tiền chi trả cho công nhân, nhưng do hợp đồng chưa kết thúc nên nhà trường chưa thể quyết toán.

 Công nhân của đơn vị thi công "bám trụ" tại trường để đòi tiền

Đến ngày 3/8, đơn vị thi công tiếp tục thông báo tạm ngưng hoạt động vì phía nhà trường không quyết toán chi trả tiền theo thỏa thuận nên mới xảy ra tình trạng học sinh không thể đến trường được.

“Chúng tôi đã yêu cầu phía đơn vị thi công tháo dỡ giàn dáo để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường. Tuy nhiên, phía công ty nhất định án binh bất động, yêu cầu nhà trường quyết toán mới tháo dỡ đi”, hiệu trường nhà trường cho biết.

Trong khi đó, theo ông Huỳnh Văn Dung, Giám đốc công ty TNHH xây dựng MêKông thì công ty đã hoàn thành 90% khối lượng công việc nhưng chưa nhận được một đồng tạm ứng nào, nếu giờ dọn đi thì coi như mất trắng.

“Chúng tôi đã có bản tường trình, kiến nghị gửi đến ngành chức năng, đề nghị can thiệp, tháo gỡ nhằm khởi động lại công tác thi công, để kịp thời đưa công trình vào sử dụng”, ông Dung nói.

 Theo khẳng định của hiệu trưởng nhà trường thì sáng mai 22/8 học sinh trường Trần Cao Vân sẽ bắt đầu năm học mới 

Trao đổi với Phóng viên VTC News sáng nay, ông Tạo cho biết, nhà trường đã đề nghị phía công ty thống kê khối lượng đã thi công, sau đó, trường sẽ mời nhà thầu khác thẩm định, nếu khớp sẽ thanh quyết toán cho công ty.

“Trước mắt, đến trước 15 giờ chiều nay, công ty sẽ dọn dẹp, tháo dỡ giàn dáo, chướng ngại vật để học sinh đến trường một cách an toàn. Sáng mai 22/8, học sinh của trường sẽ bắt đầu bước vào năm học mới”, vị hiệu trưởng này khẳng định.


Nghĩa Bình
Bình luận
vtcnews.vn