Phụ huynh mua sách ‘ngọng’ sẽ được bồi thường tiền

Giáo dụcThứ Sáu, 15/06/2012 06:03:00 +07:00

(VTC News)- Ông Trương Công Báo, Giám đốc Nhà xuất bản Đà Nẵng cho biết sẽ bồi thường tiền cho phụ huynh đã mua cuốn "Vở luyện tập Tiếng Việt 1 tập 1".

(VTC News)- Ông Trương Công Báo, Giám đốc Nhà xuất bản Đà Nẵng cho biết sẽ bồi thường tiền cho phụ huynh đã mua cuốn "Vở luyện tập Tiếng Việt 1 tập 1" đã bị lỗi.

Tin liên quan



Trao đổi với VTC News chiều 14/6, lãnh đạo Nhà xuất bản Đà Nẵng, cho biết đã có văn bản trả lời về một số sai sót trong tập sách "Vở luyện tập tiếng Việt 1 tập 1" của tác giả Đặng Thị Lanh, do Nhà xuất bản liên kết với Nhà sách Kim Hoa (Hà Nội) xuất bản vào quý I/2012.
NXB Đà Nẵng nhận trách nhiệm về những lỗi sai nghiêm trọng trong cuốn "Vở luyện tập tiếng Việt 1 tập 1" 
Những sai sót "giật mình"

Ông Trương Công Báo nhấn mạnh: “Những sai sót nói trên, sau khi được kiểm tra lại toàn bộ quy trình biên tập và xuất bản tập sách, đã được xác định là do khâu chế bản trong quá trình đưa in của đối tác liên kết và biên tập viên nhà xuất bản không kiểm tra bông lần cuối trước khi đưa in.

Khi in xong, đối tác tự ý phát hành mà không nộp lưu chuyển để nhà xuất bản làm công việc hậu kiểm nên các sai sót không được phát hiện, khắc phục kịp thời”.

Để giải quyết triệt để và khắc phục hậu quả sự việc, ngày 30/5/2012 giám đốc nhà xuất bản đã ra quyết định dừng phát hành và thu hồi toàn bộ sách.

“Nhà xuất bản Đà Nẵng xin chịu trách nhiệm bồi thường phần nào cho quý phụ huynh và các em học sinh đã lỡ mua sách (xin được bồi hoàn số tiền đã mua sách khi trả lại tập sách cho nhà xuất bản)" - Lãnh đạo Nhà xuất bản Đà Nẵng thông tin thêm đến các bậc phụ huynh.

Nhà xuất bản đã triển khai việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm lãnh đạo và biên tập viên có liên quan đến vụ việc, đồng thời rút kinh nghiệm để chấn chỉnh những sai sót trong quá trình liên kết xuất bản sách.
Giám đốc NXB Đà Nẵng, ông Trương Công Báo cho biết sẽ bồi thường tiền cho phụ huynh đã mua phải sách lỗi. 

Giám đốc nhà xuất bản Đà Nẵng cũng chia sẻ: “Nhà xuất bản chân thành xin lỗi tác giả Đặng Thị Lanh, các bậc phụ huynh, các em học sinh, quý độc giả”.

Được biết, cuốn sách “Vở luyện tập tiếng Việt 1 tập 1” được in 2.000 cuốn, dày khoảng 30 trang này có những lỗi chính tả cơ bản như viết "giỗ tổ" thành "dỗ tổ", "cây nêu" thành "cây lêu" và "có giỗ" thành "có dỗ".
Trong tháng 5 quý báo và một số báo có phát hiện và phản ánh một số sai sót trong nội dung tập sách “Vở luyện tập Tiếng Việt 1” tác giả Đặng Thị Lanh, do nhà xuất bản Đà Nẵng liên kết với nhà sách Kim Hoa – Hà Nội xuất  bản vào tháng 1/2012.

Nhà xuất bản Đà Nẵng nghiêm túc tiếp thu thông tin trên và trong thời gian qua đã tiến hành rà soát toàn bộ quy trình từ khi biên tập viên tiếp nhận bản thảo, đăng ký kế hoạch đề tài đến công tác biên tập, hợp đồng liên kết với đối tác.


Những lỗi về nội dung trong tập “Vở luyện tập tiếng Việt 1 tập 1” mà quý báo đã phản ánh là hoàn toàn chính xác.


Nhà xuất bản nhận thức đây là một sai sót nghiêm trọng trong tập sách tham khảo dành cho học sinh lớp 1 nói trên , xin nghiêm túc tiếp thu và chân thành cảm ơn những ý kiến phê bình góp ý khác quan và kịp thời của quý báo.


Xin trân trọng cảm ơn sự góp ý cũng như mọi sự hợp tác chân thành của quý báo.


Ông Trương Công Báo- Giám đốc nhà xuất bản Đà Nẵng gửi tới báo điện tử VTC News.


Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn