Lạnh người khi xem bài toán ‘chặt tay’ cho HS lớp 1

Giáo dụcThứ Bảy, 09/06/2012 02:33:00 +07:00

(VTC News) - Đọc xong ví dụ trong cuốn sách: “Phép cộng trừ phạm vi 100”, nhiều phụ huynh không khỏi giật mình.

(VTC News) - Đọc xong ví dụ trong cuốn sách: “Phép cộng trừ phạm vi 100”, nhiều phụ huynh không khỏi giật mình.

Tin liên quan





Ví dụ ở trang 11 được mô tả: "Hai bàn tay em có 10 ngón, do đùa nghịch dao nên bị cụt mất đi hai ngón tay. Hỏi em còn lại mấy ngón tay".
 
Bài toán còn có phần hướng dẫn giải tóm tắt và hình vẽ minh họa với hai bàn tay và hai ngón trỏ, giữa của bàn tay phải bị cắt rời bỏ sang một bên.
 
Bài toán rợn người ở trang 11 của cuốn sách. Ảnh: Lam Điền 

Nhiều phụ huynh cho rằng, với ví dụ "nghịch dao làm cụt hai ngón tay" tồn tại trong một cuốn sách tham khảo cho học sinh lớp 1 là không thể chấp nhận được.
 
Trên cuốn sách có ghi tác giả Hoàng Long, in logo Nhà xuất bản Trẻ, khung lưu chiểu ghi thời điểm cấp phép là tháng 7-2002, nộp lưu chiểu tháng 9-2003.

Trao đổi trên Tuổi trẻ, Ông guyễn Minh Nhựt - giám đốc NXB Trẻ cho biết việc NXB Trẻ không cấp phép cho một quyển sách có nội dung phản giáo dục, nhưng sách này khi ấn hành đã in tên, logo đơn vị này lên bìa sách và mạo ghi giấy phép vào khung lưu chiểu là xâm phạm uy tín của NXB.

"Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ kêu gọi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để làm rõ" - ông Nhựt khẳng định.
Cuốn sách có in logo của NXB Trẻ 

Chiều 8/6, tác giả Hoàng Long có thư trả lời NXB Trẻ cho biết năm 2002 ông có "liên kết với NXB Trẻ in bộ sách toán dùng cho lớp 1... Vì lâu quá rồi tôi không còn nhớ bộ sách đó mấy cuốn và tên mỗi cuốn đó là gì... Vì tuổi tác cao không còn minh mẫn nữa".

Ông Long cũng cho biết thêm, khoảng năm 2003-2004, ông đã bán bản quyền cuốn sách cho nhà sách Thành Nghĩa nên không còn trách nhiệm nữa.

Ngay sau khi hình ảnh của trang sách được đưa lên mạng cùng những ý kiến ban đầu của các bên liên quan càng khiến dư luận cảm thấy bức xúc.
Trên trang Facebook cá nhân, nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc với một sản phẩm giáo dục "ghê rợn" như cuốn sách của tác giả Hoàng Long 

Trên trang Facebook cá nhân của mình, nhiều bà mẹ cảm thấy giật mình và đau đớn khi có một sản phẩm giáo dục “ rợn người” như cuốn sách trên được lưu hành trên thị trường 10 năm nay.

“Đã có biết bao tâm hồn trẻ thơ bị đầu độc bởi những lời lẽ và hình hảnh trong cuốn sách tham khảo kia. Nghĩ mà thương cho các con quá”. Một bà mẹ tâm sự.

Thậm chí, trên nhiều diễn đàn mạng như Linkhay,Vozforum… nhiều thành viên còn phải “bó tay” trước phát biểu của tác giả khi cho rằng mình “không còn trách nhiệm” khi đã bán bản quyền cuốn sách.

Bạn đọc suy nghĩ gì ví dụ rợn người đưa đưa trong cuốn sách "Phép cộng trừ phạm vi 100"? Ý kiến của đọc giả xin gửi vào ô thảo luận cuối bài viết.


Khởi Nguyên (tổng hợp)

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

 
Bình luận
vtcnews.vn