Xót xa cảnh HS vừa luyện thi vừa truyền nước biển

Giáo dụcThứ Ba, 08/05/2012 02:42:00 +07:00

(VTC News) Cảnh tượng học sinh ở Trung Quốc vừa học vừa truyền nước biển xuất hiện trên internet đã gây phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư mạng.

(VTC News) Cảnh tượng học sinh ở Trung Quốc vừa học vừa truyền nước biển xuất hiện trên internet đã gây phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư mạng và buộc các nhà chức trách vào cuộc điều tra.

Theo edvantage, đây là lớp luyện thi ban đêm vào trường Đại học quốc gia của trường cấp ba Xiaogang 1 ở thành phố Xiaogang, thuộc tỉnh Hồ Bắc. Trong lớp có khoảng 30 em, một số vẫn ngồi học, nhưng một số đứng để được truyền nước biển.

 Quang cảnh lớp học gây sốc cư dân mạng

Các bức ảnh này đã được tải lên internet vào ngày 4/5 bởi một blogger có nickname CHImushroom, là học sinh cuối cấp của trường. Tuy nhiên nó gây phản ứng mạnh về cách học vắt kiệt sức lực của học sinh, nhiều em đang bị bệnh nhưng vẫn cố gượng để tiếp tục “luyện”.

Trường Xiaogang cũng đã xác nhận những bức ảnh trên là thật, nhưng không cho biết nó được chụp khi nào. Đại diện ban giám hiệu nhà trường, có tên là Xia, nói việc truyền nước biển để giúp các em lấy lại sức lực, tập trung cho việc học để tham gia kỳ thi đại học sắp tới. Hơn nữa trường cũng đã thực hiện việc này từ nhiều năm nay.

Một số bloggers cũng khẳng định họ cũng từng truyền nước biển để sức khỏe kịp phục hồi trước khi bước vào kỳ thi căng thẳng.

Tại Trung Quốc, chương trình thi Đại học thường diễn ra vào đầu tháng 6.

Theo ông Gao Pingqiang, thuộc phòng giám sát của trường nói nó chẳng có hại gì cho sức khỏe, đơn thuần đó là acid amin, có thể giúp các học sinh thư giãn. Trường sẽ tiếp tục truyền nước biển cho học sinh nếu các em có nhu cầu.

Không ít người đã phản bác và nghi ngờ công dụng của acid amin. Zuo Xuezhi, chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện Tongji nói việc truyền acid amin vào tĩnh mạch có thể gây phản ứng phụ. Hơn nữa, một cơ thể bình thường không cần hấp thụ thêm acid amin.

Tuy nhiên, ở một góc độ khác người ta nghi ngờ trường đang kinh doanh. Mỗi lần truyền, học sinh phải trả 100 Nhân dân tệ/chai (19,80 USD).

Sở giáo dục tỉnh Hồ Bắc nói họ không hề biết chuyện này và đã cho tiến hành điều tra.

Vũ Kiều 


Bình luận
vtcnews.vn