8 học sinh Việt Nam giành huy chương vật lý châu Á

Giáo dụcThứ Hai, 07/05/2012 01:06:00 +07:00

(VTC News)- Bộ GD-ĐT vừa cho biết, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á tại Ấn Độ năm 2012 có 8 học sinh đều đoạt giải.

(VTC News)- Bộ GD-ĐT vừa cho biết, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á tại Ấn Độ năm 2012 có 8 học sinh đều đoạt giải. Trong đó có 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Tin liên quan







Sáng nay 7/5, trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Duy Kha (Trưởng phòng khảo thí, Cục Khảo thí Bộ GD-ĐT) xác nhận thông tin cả 8 học sinh Việt Nam đều giành huy chương trong kỳ thi Vật lý châu Á vừa được tổ chức từ 1-7/5 tại Ấn Độ.
Đoàn dự thi Olympic Vật lý châu Á 13 tại Ấn Độ. Ảnh: TTXVN. 

Em Lê Huy Quang, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xuất sắc giành được Huy chương vàng Vật lý Châu Á.

Bên cạnh đó, 5 em học sinh Đinh Ngọc Hải (học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam); Đinh Việt Thắng (học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định); Ngô Phi Long (học sinh lớp 11, trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La); Trần Tấn Hoàng Bảo (học sinh lớp 12 , trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng); Nguyễn Đình Vĩnh Thanh (học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc) cũng xuất sắc giành Huy chương Bạc Vật lý Châu Á.

Em Bùi Xuân Hiển, học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định và Trần Đức Dũng, học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành huy chương đồng.

Chia sẻ với VTC News, thầy Cao Xuân Hùng, hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) phấn khởi cho biết thầy đã được biết thông tin 2 học sinh của trường đạt giải vào tối qua (6/5-pv).

“Thành tích này cũng là sự ghi nhận những công lao của các thầy cô giáo dạy đội tuyển và sự cố gắng của các em học sinh. Đây cũng là niềm vui, sự phấn khởi cho các em học sinh, gia đình và nhà trường. Hi vọng trong tương lai các em sẽ có thêm nhiều bước phát triển hơn nữa” - thầy Cao Xuân Hùng chia sẻ.

Kỳ thi Olympic vật lý châu Á (APhO) lần thứ 13 năm nay (1-7/5) được tổ chức tại thủ đô New Delhi, thu hút sự tham dự của các đoàn học sinh từ 21 quốc gia.

Năm 2011, đoàn học sinh dự thi Vật lý Châu Á của Việt Nam chỉ giành được 2 Huy chương đồng, 3 bằng khen.

Dự kiến, sáng 9/5 đoàn học sinh tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á sẽ về nước. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT sẽ ra tận sân bay để đón các em học sinh và trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.


Phạm Thịnh



Bình luận
vtcnews.vn