Cựu CEO Apple và Pepsi bật mí thành công với SV Việt

Giáo dụcThứ Tư, 25/04/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 26/4, cựu CEO Pepsi và Apple, ông John Sculley sẽ giao lưu với 100 sinh viên CNTT xuất sắc nhất của các trường đại học Việt Nam.

(VTC News) - Ngày 26/4 tới, cựu CEO Pepsi và Apple, ông John Sculley sẽ giao lưu với 100 sinh viên CNTT xuất sắc nhất của các trường đại học Việt Nam.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, John Sculley sẽ chia sẻ về “Xu hướng công nghệ 2012” tại Đại học FPT và giao lưu với 100 sinh viên CNTT xuất sắc nhất các trường đại học.

Cựu CEO của Apple, Pepsi sẽ chia sẻ bí mật thành công đến với các sinh viên Việt yêu thích CNTT 

Đây sẽ là cơ hội lớn cho sinh viên CNTT Việt Nam có cơ hội tiếp cận với "người thực việc thực" của nền công nghệ thế giới, nhằm giúp các em nâng cao kiến thức. Bên cạnh đó góp phần đưa tới cho các em khao khát thu hẹp khoảng cách giữa nền công nghệ Việt Nam và thế giới.

Ông John Sculley, cựu CEO của hai tập đoàn toàn cầu là Pepsi và Apple sẽ đóng vai trò diễn giả chính trong buổi trò chuyện.

Đồng hành cùng John Sculley là các diễn giả: Doanh nhân Sonny Vu - CEO công ty Misfit Wearables, Giáo sư Shari Loessberg – Đại học MIT Sloan Schook of Management, và ông Wain Fishburn đến từ Tập đoàn Luật Cooley.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở những tập đoàn toàn cầu, ông John Sculley đồng thời sẽ đóng vai trò là người lắng nghe và và đưa ra lời khuyên cho các sinh viên CNTT Việt Nam.

Ông cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của bản thân nhằm giúp các bạn trẻ trên con đường định hình sự nghiệp của mình trong tương lai.

Những câu chuyện thực tế từ Apple và câu chuyện khi làm việc với nhân vật xuất chúng của giới công nghệ thế giới - Steve Jobs- sẽ là những chia sẻ quý giá dành cho những sinh viên ngành CNTT.

Dự kiến, buổi nói chuyện sẽ diễn ra từ 18h-21h, tại hội trường lớn  của Đại học FPT, tòa nhà Detech số 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.

 John Sculley là Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử PepsiCo ở tuổi 38 (trước đó, ông đảm nhiệm vị trí Phó TGĐ Marketing vào năm 30 tuổi), là người mở đầu cho kỷ nguyên phát triển vượt trội của PepsiCo với chiến dịch quảng cáo “Pepsi Challenge” để giúp sản phẩm nước giải khát này tiến ngang hàng với đối thủ cạnh tranh chính là Coca Cola.

Năm 1983, Steve Jobs đã “lôi kéo” John Sculley, khi ấy là Giám đốc điều hành hãng Pepsi về đầu quân cho Apple bằng câu nói nổi tiếng: “Anh muốn cả đời đi bán thứ nước đường ấy hay là cùng tôi thay đổi thế giới?”.

Tại Apple, John Sculley là người đã thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm “kinh điển” trong lịch sử máy tính của công ty cũng như của nhân loại như Powerbook, giao diện màu đầu tiên System 7… để đem chiếc máy Mac trở thành sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường lúc bấy giờ.

Được mệnh danh là “kiến trúc sư” vĩ đại nhất trong “thời đại vàng son” đầu tiên của Apple, và đồng thời cũng nằm trong danh sách những CEO “dở” nhất thế kỷ gắn với quyết định đầy tai tiếng là sa thải Steve Jobs khỏi Apple năm 1985.

Là người đã từng đi qua đỉnh cao và vực sâu ở lĩnh vực quản trị, trong chuyến thăm Việt Nam này, John Sculley sẽ chia sẻ về các công nghệ mới, cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh công nghệ mới và những kinh nghiệm đắt giá trong việc điều hành hoạt động của công ty trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.


Phạm Thịnh

Những CEO huyền thoại của thế giới








 


Bình luận
vtcnews.vn