Đánh bạn chấn thương não, 4 HS bị đình chỉ học

Giáo dụcThứ Tư, 04/04/2012 03:10:00 +07:00

(VTC News)- Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trường THCS Vũ Chính đã tạm thời đình chỉ học tập một tuần đối với 4 học sinh tham gia đánh bạn.

(VTC News)- Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trường THCS Vũ Chính đã tạm thời đình chỉ học tập một tuần đối với 4 học sinh tham gia đánh em Nguyễn Thế Lan bị chấn thương sọ não.

Để tìm hiểu cụ thể về nguyên nhân sự việc đau lòng vừa qua xảy ra tại trường THCS Vũ Chính, TP Thái Bình, PV VTC News đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo nhà trường xung quanh sự việc.

Trước câu hỏi của PV tại sao sự việc xảy ra ngay trong nhà trường và trong giờ học nhưng để lại hậu quả vô cùng đáng tiếc, cô Đỗ Thị Thu Hiền, Phó hiệu trường trường THCS Vũ Chính phân trần: Sự việc xảy ra quá nhanh, tầm trong khoảng 1 phút. Khi nghe thấy ở ngoài sân trường ồn ào thầy cô chạy ra thì em Nguyễn Thế Lan đã bị bạn đánh ngất rồi. Sau đó, các cán bộ giáo viên của nhà trường đã ngay lập tức đưa Lan đi cấp cứu. Lãnh đạo nhà trường cũng trực tiếp điện thoại nhờ sự giúp đỡ của lực lượng công an xã ngay gần đó.

Sân trường THCS Vũ Chính nơi xảy ra sự việc các học sinh đánh bạn chấn thương sọ não (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Lãnh đạo nhà trường cũng chia sẻ thêm, vị trí em Nguyễn Thế Lan bị đánh nằm cách xa khu vực phòng hội đồng của nhà trường khoảng 50m và ở gần khu vực khuất sau các cây to. Vì vậy, sự việc diễn ra quá nhanh nên khi nắm bắt được thông tin thì em Nguyễn Thế Lan đã bị bất tỉnh.

Cô Hiện cũng xác nhận thông tin trước đó sáng 27/3 cũng đã xảy ra xô sát giữa Nguyễn Thế Lan và nhóm học sinh kia. “Sự việc diễn ra lúc sáng chúng tôi có biết. Lúc đó đã can ngăn và nhắc nhở các em. Tưởng mọi việc đã qua nhưng không ngờ buổi chiều lại tiếp tục xảy ra chuyện” – cô Hiền chia sẻ. 

Nhận xét về cậu học sinh của mình, giáo viên dạy văn của Lan chia sẻ, trong lớp em Lan không phải là một học sinh hư mà khá hòa đồng với bạn bè.

Nhược điểm của Lan là hay trêu ghẹo các bạn gái, nhiều khi em này còn trêu cả các giáo viên dạy mình. Học lực môn Văn của Lan chỉ dừng lại ở mức trung bình yếu và em này cũng chưa có ý thức học tập khiến thầy cô giáo phải thường xuyên nhắc nhở.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình em Lan thuộc hộ nghèo trong xã. Bố của Lan cũng mới mất chưa tròn 100 ngày.

Vì vậy, khi sự việc xảy ra lãnh đạo trường THCS Vũ Chính cùng các giáo viên trong trường đã trực tiếp 2 lần lên thăm hỏi tình hình sức khỏe của Lan tại bệnh viện Việt Đức. Nhà trường cũng đã phát động quyên góp trong toàn trường để ủng hộ gia đình em có tiền chữa bệnh.

Nói về hình thức xử lý các học sinh đánh bạn, cô Hiền cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra thì ngày 28/7 nhà trường đã ra quyết định tạm thời đình chỉ học tập một tuần đối với 4 HS có liên quan đến vụ việc. Cụ thể gồm 3 nam sinh lớp 8C tham gia trực tiếp đánh Nguyễn Thế Lan và nữ sinh P.T.L mặc dù không tham gia nhưng là nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc”

Hiện tại, do nhà trường chưa có hiệu trưởng mới nên chưa thể thành lập Hội đồng kỷ luật để đưa quyết định xử lý cuối cùng đối với 4 em  học sinh đánh bạn.

Bị đánh vì trêu bạn

Để tìm hiểu kỹ hơn về sự việc, PV VTC Newsđã xuống làm việc với CA xã Vũ Chính, TP Thái Bình xung quanh vụ việc ẩu đả diễn ra tại trường THCS Vũ Chính ngày 27/3.

Anh Vũ Đức Giáp, Phó trưởng CA xã Vũ Chính xác nhận thông tin sự việc các em học sinh đánh bạn xảy ra vào chiều 27/3. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã trực tiếp điện thoại cho lực lượng công an xã để tiến hành sang nắm bắt tình hình.

Trong quá trình lấy lời khai ban đầu, các học sinh tham gia đánh bạn Nguyễn Thế Lan còn quanh co chưa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, đến 16h ngày 27/3 khi nắm bắt được tình hình cháu Nguyễn Thế Lan hết sức nguy kịch và phải chuyển lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), lãnh đạo CA xã Vũ Chính đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên công an TP Thái Bình để điều tra làm rõ sự việc.

Một công an viên của xã – người trực tiếp xử lý vụ việc ban đầu cho biết, ngay trong chiều 26/3 khi các học sinh lớp 8C đi lao động, Nguyễn Thế Lan có sang mượn lớp 9D chổi quét. Trong quá trình đó, Nguyễn Thế Lan có dùng lời lẽ trêu đùa đối với P.T.L khiến nữ sinh này rất tức giận.

Được biết, em học sinh Nguyễn Thế Lan dù năm nay đã 17 tuổi nhưng mới chỉ học lớp 9 do bị đúp nhiều năm học. Học lực của Lan chỉ dừng lại ở mức trung bình yếu.

Theo đánh giá của vị công an viên, Nguyễn Thế Lan cũng là học sinh có tính nết “không bình thường” và thường xuyên trêu đùa các bạn.

Vì quá tức giận vì bị trêu trọc trong chiều ngày 26/3, ngay trong buổi sáng ngày hôm sau P.T.L đã mượn T.V.T (học sinh cùng lớp 8C) tiến hành đánh Nguyễn Thế Lan. Thậm chí P.T.L cũng nhảy lên đòi tát Thế Lan 2 cái nhưng không được. Trong khi đó, Trần Văn Tuấn cũng đạp được Lan 2 cái để “trả thù” cho bạn gái cùng lớp.

Theo sự việc các học sinh tường trình lại, vào khoảng 13h30 các học sinh này đã tiếp tục có xích mích nhỏ ngoài cổng trường. Khi cậu học sinh Nguyễn Thế Lan dắt xe vào trong bãi gửi thì bất ngờ bị 3 học sinh lớp 8C nhảy vào đấm đá túi bụi, dẫn tới chấn thương sọ não.

Sau khi lấy lời khai của học sinh gây gổ đánh bạn cũng có đại diện của nhà trường làm chứng. Các học sinh này sau đó được chuyển lên CA Thành phố Thái Bình để tiếp tục điều tra làm rõ. Đến 22h ngày 27/3, các gia đình đã bảo lãnh cho con em của mình để về gia đình quản lý.

Theo thông tin phía CA xã Vũ Chính cung cấp, thì P.T.L và T.V.T là người cùng xóm, còn có chuyện quan hệ yêu đương hay không thì đơn vị này không nắm được.

Sáng ngày 4/4, trao đổi với VTC News, thượng tá Phạm Thanh Sơn, Phó trưởng phòng công tác chính trị, xã hội Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hiện tại vụ việc đang được giao cho CA thành phố Thái Bình xem xét và xử lý. Sự việc có liên quan đến các học sinh đang trong độ tuổi vị thành niên nên cần được xem xét thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra hình thức xử lý sự việc.

Phạm Thịnh




Bình luận
vtcnews.vn