Ngắm "bà trùm" của các Hoa khôi sinh viên Hà Nội

Giáo dụcThứ Tư, 29/02/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Gặp lại Á khôi Nét đẹp Ngoại Giao năm 2008 – Bùi Phương Linh ngày nào, nay đã trở thành một cô gái với thành công đáng ngưỡng mộ trong công việc.

(VTC News)- Gặp lại Á khôi cuộc thi Nét đẹp Ngoại Giao năm 2008 – Bùi Phương Linh ngày nào, nay đã trở thành một cô gái trưởng thành, với nét đẹp đằm thắm và những thành công trong công việc khiến nhiều bạn trẻ mơ ước.

Là người trẻ và đang đạt được những thành công trong công việc, Phương Linh bằng những kinh nghiệm của mình đã có những chia sẻ hữu ích cho các bạn trẻ về yếu tố quan trọng giúp sinh viên ra trường có thể kiếm được việc làm.

Phương Linh nhấn mạnh yếu tố quan trọng đầu tiên đó là sự tự tin, một ý chí ham học hỏi và cầu tiến. Đối với Linh bằng cấp cũng đóng vai trò quan trọng nhưng nhưng không phải quyết định tất cả, công việc luôn đòi hỏi phải có sự thực tế.

Cô bạn xinh đẹp này nhận thấy thường những bạn sinh viên nào đã có quãng thời gian vừa đi học vừa đi làm thêm, tích lũy cho mình một số kinh nghiệm làm việc nhất định thường sẽ tự tin hơn, gây được ấn tượng tốt hơn với các nhà tuyển dụng.

 

Khi được hỏi về công việc của Linh, cô vui vẻ chia sẻ những ký ức khi mới còn là sinh viên như tham gia gia dẫn chương trình cho một số kênh truyền hình. Hiện giờ sau khi đã tốt nghiệp Linh vẫn đang dẫn cho Chương trình Xe và Đời Sống kênh VTV2.

Đặc biệt cô bạn khiếm tốn chia sẻ “Một niềm may mắn, vinh dự lớn cho em khi vừa chính thức được đặc cách vào biên chế Truyền hình Công An Nhân Dân, làm MC-BTV cho một số chương trình của Đài như Truyền hình Vì An Ninh Tổ quốc phát sóng trên Kênh VTV1 và các chương trình trên kênh ANTV…”

Đối với Linh, 4 năm trên giảng đường Học viện Ngoại Giao không chỉ trang bị cho cô những kiến thức chuyên môn về Ngoại giao, về quan hệ Quốc tế… mà bên cạnh đó, cùng với sự dìu dắt tận tình của các thầy cô, đã giúp cô bạn học hỏi và trang bị được những cách thức tư duy, phân tích vấn đề một cách khoa học, từ đó có thể áp dụng hiệu quả cho công việc và cuộc sống thực tiễn của mình sau này.

 


Ngoài công việc hiện tại, Linh còn được biết đến vai trò là quản lý CLB Hoa khôi Sinh viên Hà Nội (Misshanoi.net). Cách đây 2 năm, Linh và các bạn là Hoa khôi, Á khôi các trường ĐH, CĐ đã thành lập CLB khi nhận ra được sự hữu ích của việc tập hợp lại khi cùng tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

CLB ra đời với mong muốn tạo ra một sân chơi cho các bạn nữ sinh viên các trường ĐH, CĐ ở Hà Nội được tham gia và phát huy những sở trường của mình trong các lĩnh vực nghệ thuật. Quan trọng hơn hết là các người đẹp sinh viên được cùng nhau đồng hành trong các hoạt động xã hội, từ thiện. Đây cũng là hình ảnh và mục đích lớn nhất mà ngay từ đầu thành lập CLB Hoa khôi SV Hà Nội đã luôn hướng đến. 

Linh có lần tâm sự: "Hoạt động từ thiện dạy mình biết đồng cảm, thấy xã hội còn nhiều người khó khăn mà đôi khi chi tiêu hơi lãng phí thấy cũng day dứt lắm, thành thử ai tiêu hoang gì mà bị mình rủ đi từ thiện, lần sau mua sắm cũng dè chừng hơn".

Sau  2 năm hoạt động, CLB Hoa khôi SV Hà Nội đã hỗ trợ và đầu tư thành công cho các người đẹp sinh viên tỏa sáng trong một vài cuộc thi nhan sắc gần đây như : Hoa khôi Ngoại Giao 2010 – Phạm Tố Quyên, Hoa khôi Tài Chính 2010 – Nguyễn Thị Thùy Linh,  Giải nhất Gương mặt Sinh viên VN 2011 – Ngô Tuyết Mai, Miss Áo dài, Top 5 Hoa khôi Trí tuệ VN 2012 – Ma Lâm Oanh….

Đặc biệt, năm vừa qua, CLB Hoa khôi SV Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ với hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội như trao quà cho các bé ở viện Bỏng Quốc Gia, các bé bị ung thư ở viện K, đi thăm Trung tâm trẻ em mồ côi suy dinh dưỡng Hà Nội, ủng hộ và tài trợ cho Quỹ trẻ em Ung thư của Cố Nghệ sĩ Nhân dân Y Moan…

 

 

Với cương vị là Chủ tịch CLB, Phương Linh luôn nhận thứcđược những khó khăn và thuận lợi trong quá trình hoạt động. Theo cô, thuận lợi lớn nhất của Miss Hanoi Club là may mắn có những thành viên rất năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động. Nhiều thành viên đã không ngại khó khăn, vất vả để có thể bằng hình ảnh của mình, đứng ra kêu gọi các doanh nghiệp các tổ chức xã hội ủng hộ cho các hoạt động xã hội.

Cô bạn này cũng tự hào chia sẻ: “Nhiều bạn sinh viên ra trường thông qua Miss Hanoi Club giới thiệu cũng đã tìm được những vị trí việc làm phù hợp từ các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng hợp tác với CLB. Đấy cũng là điều khiến chúng em cảm thấy rất vui, tự hào và mong muốn Miss Hanoi Club sẽ ngày một phát triển lớn hơn nữa”.  

Tuy nhiên Linh cho rằng: “Do các bạn đều còn là sinh viên, giờ giấc học tập của các trường lại khác nhau nên để có thể bố trí họp mặt và tổ chức các chương trình hoạt động thường xuyên như chúng em mong muốn thì không phải lúc nào cũng dễ dàng.  


Hoàng An



Bình luận
vtcnews.vn