Sinh viên Hà Thành mê mẩn “búp bê không ngã”

Giáo dụcThứ Hai, 27/02/2012 08:49:00 +07:00

(VTC News)- Hàng trăm bạn học sinh, sinh viên đã có những ngày cuối tuần ý nghĩa khi tham gia Lễ hội Daruma – lễ hội búp bê may mắn Nhật Bản.

(VTC News)- Hàng trăm bạn học sinh, sinh viên đã có những ngày cuối tuần ý nghĩa khi tham gia  Lễ hội Daruma – thường được biết đến với tên gọi lễ hội búp bê may mắn Nhật Bản.

Nhân vật chính thu hút sự chú ý đặc biệt của các bạn trẻ đó là búp bê Daruma may mắn. Ở Nhật Bản, đây là một Engimono (biểu tượng may mắn) phổ biến thứ 2 ở Nhật, sau Maneki Neko (chú mèo may mắn).

Daruma là tên được phiên âm từ chữ Dharma, là một con búp bê làm từ giấy bồi không có tay chân, có râu và ria, trọng tâm nằm ở dưới đế nên không bao giờ bị ngã, người Việt Nam thường gọi loại búp bê này là lật đật.
Búp bê Daruma may mắn của người dân Nhật Bản 
Các bạn trẻ rất thích thú khi ngắm nhìn búp bê Daruma 

Daruma được làm mô phỏng theo hình dáng ngồi thiền của Bodhidharma - Bồ Đề Đạt Ma, tên vị tổ thứ 28 của Thiền tông Ấn Độ và sơ tổ Thiền tông Trung Hoa, mở rộng rồi phát triển đến Nhật Bản hiện đại.

Búp bê Daruma không bao giờ ngã nên nó thường biểu trưng cho sức mạnh ý chí và sức mạnh kiên cường của con người, luôn biết vượt lên trong mọi hoàn cảnh.
Búp bê Daruma được làm bằng sứ thay vì làm bằng giấy bồi

 

 

Tại lễ hội, rất nhiều bạn sinh viên đến từ các trường khác nhau như ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách Khoa, ĐH Xây Dựng... đã thể hiện sự khéo léo với những đường khâu gọn gàng để tạo nên những chú búp bê Daruma bằng vải xinh xắn.

Gian hàng bán búp bê Daruma bằng vải luôn trong tình trạng "quá tải" 
Không gian của bạn bè bên chén trà nóng của Nhật Bản 

Với ý nghĩa cầu chúc cho  may mắn và thành công nên vào các dịp sinh nhật, lễ, Tết, người Nhật thường tặng nhau những chú búp bê Daruma ngộ nghĩnh. Đặc biệt, trước mỗi mùa thi, các gia đình cũng thường mua búp bê Daruma để tặng cho con em mình với mong ước con em họ sẽ vinh quy, đỗ đạt.

Tại lễ hội năm nay, búp bê Daruma được cách điệu hơn một chút khi được làm bằng sứ thay vì giấy bồi giúp các bạn trẻ có thể đem về ngắm tại nhà.
Nhân vật Piacachu ngộ nghĩnh được làm hoàn toàn bằng giấy
Món Sushi bắt mắt sẵn sàng mời các bạn trẻ thưởng thức
Các bạn trẻ thích thú khi được khoác trên mình bộ Yukata (Kimono mùa hè của người Nhật Bản)
 
Gửi gắm mong ước những điều may mắn sẽ đến trong năm nay 

Cũng thể hiện nét truyền thống của văn hóa Nhật là hình ảnh những búp bê mặc Kimono, chú mèo chiêu tài Maneki Neko, nhân vật truyền tranh: đôraêmon, totoro, pikachu. Những bạn trẻ yêu thích các món ăn Nhật có thể thỏa sức thưởng thức bánh bạch tuộc, sushi, trà đạo Nhật Bản...

Ban tổ chức chương trình cho biết, toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển đến ủng hộ trẻ em mồ côi, khuyết tật, có HIV ở chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội). Một thành viên ban tổ chức chia sẻ: "Ngày hội không chỉ để các bạn trẻ cầu mong may mắn cho mình mà còn biết sẻ chia may mắn cho những mảnh đời bất hạnh”.

Phạm Thịnh



Bình luận
vtcnews.vn