Đổi giờ học: trường công, tư méo mặt với phí phát sinh

Giáo dụcThứ Hai, 06/02/2012 08:52:00 +07:00

(VTC News)- Giờ học ca chiều của học sinh THPT kết thúc vào lúc 19h đã khiến cả trường công và tư đều phải lo lắng vì hàng loạt các khoản phí phát sinh.

(VTC News)- Giờ học ca chiều của học sinh THPT kết thúc vào lúc 19h đã khiến cho cả trường công lập và các trường dân lập đều phải lo lắng vì hàng loạt các khoản phí phát sinh.

Trong khiến nghị gửi lên Sở GD&ĐT, các trường THPT trên địa bàn Hà Nội đều đưa ra cùng một khó khăn đó là các khoản đầu tư về trang thiết bị chiếu sáng, tiền điện, nước, tiền bảo vệ… đều tăng hơn nhiều so với trước đây.

Thầy Nguyễn Quốc Bình, hiệu trưởng trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Nhà trường phải tăng cường điện chiếu sáng thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa nên việc tiền điện tăng là điều đương nhiên. Hiện tại, nhà trường đã bố trí thêm các bóng đèn tại các khu vực hành lang, nhà để xe. Riêng khu vực sân trường, nhà trường đã thuê Công ty Thiết bị và chiếu sáng đô thị vào khảo sát và lắp đặt các thiết bị chiếu sáng”.

Dù chưa có một con số cụ thể nhưng theo thầy Bình, khoản chi phí cho việc lắp đặt các thiết bị chiếu sáng cũng không hề nhỏ.
Chi phí cho các thiết bị điện vào buổi tối tại trường THPT Việt Đức cũng không hề nhỏ (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Thầy Bình cũng thông tin thêm, do nguồn kinh phí nhà nước cấp có phần hạn hẹp nên nhà trường cũng không thể đầu tư thêm các máy phát điện để phục vụ học sinh khi có sự cố mất điện xảy ra. “Khi đó, nhà trường chỉ còn cách cho học sinh nghỉ học về sớm” - Thầy Bình chia sẻ.

Cô Lê Mai Anh, Phó hiệu trưởng THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) thông tin, nhà trường dự kiến sẽ phải chi thêm khoảng 50 triệu để lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng trong sân trường. Số tiền này sẽ được trích ra từ khoản kinh phí nhà trường được cấp.

Đối với trường THPT Lương Thế Vinh, ngoài khoản phí đầu tư cho các thiết bị chiếu sáng, nhà trường cũng đang “đau đầu” với việc không thể bố trí học sinh về cùng một chuyến xe buýt để giảm chi phí cho các em. Trước đây, THPT Lương Thế Vinh bố trí xe chung đưa đón cả học sinh cấp 2 và cấp 3 trên cùng tuyến đường vì có thời gian học như nhau. Theo quy định mới, giờ học lệch nhau nên sẽ có những học sinh phải tự túc đi lại và tiền thuê xe mỗi em cũng sẽ tăng lên.
Nhà xe trường THPT Lương Thế Vinh luôn sáng đèn 

PGS. TS Văn Như Cương (hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh) cũng chia sẻ: “Với trường công thì được tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ, còn chúng tôi là trường tư nên phải tự cân đối thu chi. Trong khi đó nguồn thu duy nhất của trường chính là học phí”.

Việc đổi giờ học theo quy định của UBNDTP Hà Nội đã nảy sinh thêm hàng loạt các khoản phí  nhưng hiện nay, tất cả các trường đều chưa được nhận thêm tiền hỗ trợ từ UBND thành phố.

Hiện tại, để thực hiện đúng quy định, các trường công lập đành tạm thời trích từ ngân sách của năm 2012 và tính toán để cân đối chi phí.

Đối với các trường THPT dân lập, tư thục thì việc “bổ đầu” học sinh các khoản phí phát sinh sẽ là điều không tránh khỏi.
Các học sinh học tập và vui chơi tại sân trường vào buổi tối cũng cần đèn chiếu sáng 

Trước thực trạng có thể nhiều trường sẽ đặt ra thêm nhiều khoản phí để cân đối các chi phí phát sinh sẽ gây bức xúc trong dân chúng, ngày 4/2, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã có thông báo đến tất cả các trường (kể cả công lập và dân lập, tư thục –pv) nghiêm cấm thu thêm bất kỳ khoản kinh phí nào dưới mọi hình thức.

Trao đổi với VTC News ngày 4/2, ông Mai Sỹ Nhật - Trưởng phòng công tác HS- SV (Sở GD&ĐT Hà Nội) nhấn mạnh: “Các trường chủ động tìm các giải pháp khắc phục khó khăn của trường trong quá trình thực hiện. Trường cần tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ GV, HS và cha mẹ HS về những khó khăn, thuận lợi, những giải pháp kiến nghị để tháo gỡ, đồng thời chủ động tính toán kỹ các chi phí phát sinh chi cho hoạt động (điện thắp sáng, nước sạch, công tác bảo vệ, làm thêm giờ…) để báo cáo sau một tháng thực hiện điều chỉnh giờ học tập và làm việc trong hội nghị của ngành”.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết “Trong quá trình kiểm tra cơ sở, những bất cập trong việc đổi giờ học cũng đã được các trường phản ánh nhưng trước mắt cần thực hiện nghiêm túc quy định. Chúng tôi sẽ có đánh giá để từ đó kiến nghị UBND thành phố đưa ra hướng giải quyết phù hợp”.

Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn