760.000 học sinh rớt tốt nghiệp: Phụ huynh bạo loạn

Giáo dụcThứ Năm, 12/01/2012 10:27:00 +07:00

(VTC News) – Chính phủ Kenya đang đau đầu với tình trạng bạo loạn do các phụ huynh học sinh cấp 1 gây ra.

(VTC News) – Chính phủ Kenya đang đau đầu với tình trạng bạo loạn do các phụ huynh học sinh cấp 1 gây ra.

Ông Wilson Sossion, chủ tịch hiệp hội giáo viên Kenya vừa cho biết tại quốc gia của ông (Kenya) đang xảy ra tình trạng phụ huynh học sinh hành hung giáo viên bởi vì "dám" cho con họ điểm kém trong kỳ thi tốt nghiệp.

Tình trạng trên trở nên "khốc liệt" hơn khi hàng ngàn phụ huynh tụ tập yêu cầu đóng cửa 10 trường tiểu học ở khắp các tỉnh thành Kenya. Lý do cho hành động trên xuất phát từ việc con cái của họ đã  “bị rớt" trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 1 vừa qua.

Đỉnh điểm tăng dần khi một giáo viên bị giết chết tại một thị trấn trung tâm Kenya, hiện ông Sossion cùng các quan chức cấp cao trong ngành giáo dục quốc gia Kenya đang điều tra vụ việc và tìm ra biện pháp giải quyết vấn nạn trên.

Theo số liệu thống kê từ chính phủ nước này, chỉ tính riêng năm 2011, có đến 760,000 học sinh cấp 1 bị rớt tốt nghiệp và đó được biết là nguồn gốc xảy ra tình trạng bạo động của các phụ huynh học sinh.

Hùng Phú (Theo Yahoo)

Bình luận
vtcnews.vn