Cậu bé 3 tuổi nghi bị bạn đánh gãy tay ở trường

Giáo dụcThứ Năm, 15/12/2011 05:53:00 +07:00

(VTC News)- Cậu bé 3 tuổi từ chối đến lớp, cậu nói với mẹ, cậu đã bị bắt nạt bởi những bạn lớn hơn.

(VTC News)-  Cậu bé ba tuổi thức dậy vào sáng thứ Ba và từ chối đến lớp học. Cậu nói với mẹ, cậu đã bị bắt nạt bởi những bạn lớn tuổi.




Chị Tay- mẹ cậu bé 3 tuổi đã nhìn thấy những vết thâm tím trên cổ tay con trai mình. Ngay lập tức, bà mẹ 42 tuổi  đưa con trai đến bệnh viện. Kết quả khám bệnh cho thấy cậu bé đã có một vết thương trên cổ tay phải do bị đập mạnh.

Cháu bé ngap lập tức phải băng bó và người mẹ cho rằng vết thương mà con chị phải chịu đựng là rất đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cậu bé 3 tuổi nghi bị bạn đánh gãy tay

Bà Tay tuyên bố cậu bé bị bắt nạt tại lớp học ở Tampines (Singapore). Cậu bé đã kiên quyết  không đi đến lớp kể từ đó, và mẹ cậu muốn gửi cậu đến một trung tâm khác.

Phản ánh với The New Paper, bà Tay nói: "Chúng tôi muốn cháu được chuyển sang trường khác, thậm chí gia đình đã vứt bỏ đồng phục trường học cũ của cháu và làm bất cứ điều gì để cháu có thể quên đi điều đó. Gia đình cảm thấy thực sự không may mắn khi đã để xảy ra chuyện này với cháu khi cháu mới 3 tuổi”.

Trường cậu bé học đề nghị hoàn trả viện phí. Tuy nhiên bà Tay mẹ cháu bé đã không đồng ý.

Mẹ cháu khẳng định  rằng kẻ bắt nạt con mình là một bé gái sáu tuổi ở K2 cũng đang học tại đây.

Tuy nhiên, phía trường bác bỏ buộc tội của bà Tay vì họ cho rằng không tìm thấy bằng chứng rằng con trai của bà Tay đã bị bắt nạt.

Cháu bé cũng không nói cho giáo viên cháu bị bắt nạt. Mặc dù vậy, một giáo viên giấu tên và bé gái 6 tuổi ở  K2 đã không được đến trường kể từ ngày 30/11.

Bà Tay khẳng định rằng chấn thương của con trai bà chỉ có thể đã gây ra tại trường. “Không một ai trong gia đình tôi có thể làm điều đó”, bà Tay nói thêm.

“Cậu bé là con trai duy nhất trong gia đình. Tôi chỉ làm công việc nội trợ ở nhà vì vậy tôi có thể chăm sóc tốt cho cháu và chị gái cháu”. Mẹ cậu bé cho biết chị gái cậu bé năm nay gái bảy tuổi, rất yêu quý em và sẽ không bao giờ làm tổn thương em.

Trường học mà cậu bé theo học cũng lưu ý rằng cậu bé đã từng bị kỷ luật trong trường học, và cậu đã bị nghi  đánh bạn lớp khác.

Bác sĩ tâm lý (ông Yang Jia Le) nói nếu cậu bé không đến trường trong một thời gian tới sẽ làm ảnh hưởng đến việc hòa nhập vào xã hội cũng như kết quả học tập của cậu trong tương lai.

Hoàng An
Theo Asiaone

Bình luận
vtcnews.vn