Nữ sinh cảnh sát đan khăn cho trẻ vùng cao

Giáo dụcThứ Sáu, 25/11/2011 05:30:00 +07:00

(VTC News)- Hơn 30 nữ sinh Học viện Cảnh sát nhân dân đã thể hiện tình yêu dành cho em nhỏ thiệt thòi ở Mù Cang Chải bằng những chiếc khăn len.

(VTC News)- Hơn 30 nữ sinh Học viện Cảnh sát nhân dân đã thể hiện tình yêu dành cho những  em nhỏ thiệt thòi ở Mù Cang Chải bằng những chiếc khăn len tự đan đẹp mắt.

Trong suốt những ngày qua, 30 nữ học viên Học viện Cảnh sát rất hào hứng tham gia vào việc đan khăn cho các em nhỏ huyện miền núi nghèo Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Các nữ sinh của Học viện Cảnh sát đã khẳng định họ không chỉ biết đánh võ, nhào lộn mà còn có đôi tay vô cùng khéo léo. Bạn Bùi Hoàng Ly Ly, Thường trực Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết: "Các bạn đan rất nhanh và khéo, mỗi khi một tác phẩm được hoàn thiện là lại khấp khởi mừng vì chút công sức của mình đang giúp cho các em ở vùng núi ấm áp hơn".

 Sau những giờ học vất vả, các nữ sinh Học viện Cảnh sát hào hứng đan khăn len tặng các em nhỏ Mù Cang Chải

 Cùng nhau xem lại những đường đan một cách tỉ mỉ
 Nữ cảnh sát tương lai và "thành quả" tặng các em nhỏ

Đây là một trong những hoạt động của chương trình 1000 áo ấm cho trẻ vùng cao do Quỹ Từ thiện Cộng đồng Người sử dụng Internet phát động. Với chương trình này, ngoài việc kêu gọi hỗ trợ tài chính để các em nhỏ ở hai huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và Pác Nặm (Bắc Kạn) có áo ấm mới đến trường, ban tổ chức còn mong muốn cộng đồng chia sẻ những đồ ấm cũ, sách vở, đồ chơi... cho các em.

Trong hơn 3 tuần qua, 1000 áo ấm cho trẻ vùng cao đã nhận được 64,5 triệu đồng, khoảng 500 chiếc áo/quần cũ, một số dép, mũ, sách và đồ chơi từ cộng đồng. Ngoài ra, các bạn trẻ tại TP.HCM và Hà Nội còn tổ chức những buổi thu gom ve chai, sau đó mang bán để ủng hộ chương trình.

Những chiếc khăn xinh xắn, ấm áp với đầy đủ các màu sắc bắt mắt
 
 
 

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn