Cô Tâm đánh học sinh bằng chổi là hoàn toàn sai

Giáo dụcChủ Nhật, 13/11/2011 11:17:00 +07:00

Ngày 12/11, trao đổi với PV qua điện thoại, TS. Phạm Văn Hùng, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã nắm được vụ việc

Ngày 12/11, trao đổi với PV qua điện thoại, TS. Phạm Văn Hùng, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã nắm được vụ việc sau khi Trường THPT Hóa Châu báo cáo lên Sở việc cô giáo Võ Thiện Tâm đánh học sinh.





Sẽ xử lý làm gương cô Tâm theo đúng quy định

“Chúng tôi đã chỉ đạo trường yêu cầu cô giáo phải viết bản kiểm điểm tường trình lại toàn bộ nội dung. Sau khi đối chiếu văn bản quy định nhà nước về vấn đề xử lý các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn và vi phạm đạo đức nhà giáo, Hội đồng kỷ luật trường sẽ tiến hành họp đề xuất mức xử lý cô Tâm theo quy định. Đây sẽ là một trường hợp làm gương cho tất cả giáo viên trong ngành giáo dục tỉnh.

Chiều 12/11, cô giáo phải trực tiếp gặp 20 gia đình có học sinh bị đánh để trực tiếp xin lỗi. Mặt khác, ban giám hiệu trường tổ chức lớp học sinh để gặp các học sinh, trước lớp để xin lỗi các học sinh việc cô làm không đúng” - ông Phạm Văn Hùng nói.

Theo ông Hùng, về mặt động cơ của cô Tâm thì không có gì vì cô Tâm đã thấy HS mình không chấp hành quy định chung về chào cờ nên buộc phải có hình thức phạt. Nhưng về mặt hành động, ứng xử khi dùng cán chổi quất vào mông 20 HS là hoàn toàn sai, không đúng với quy định

Cô Võ Thị Tâm trong buổi gặp PV sáng nay 12/11.
Hiện Sở đã chỉ đạo nhà trường giải quyết dứt điểm và giải quyết đúng theo các quy định của luật định về giáo viên đối với cô Tâm, nhưng phải giải quyết trước ngày 20/11, không được để dây dưa.

Các phụ huynh có con bị đánh đã bày tỏ quan điểm bức xúc trong đơn kiến nghị gửi lên Ban giám Hiệu Trường THPT Hóa Châu. Cụ thể, nhiều HS sau khi bị cô giáo và lớp trường đánh đã có những biểu hiện tâm lý xấu và sức khỏe không tốt. Phụ huynh cho rằng nếu cô giáo đánh thì đánh một, hai roi chứ đánh nhiều thì làm sao các cháu chịu nổi, nhất là đối với các HS nữ bị đánh nhiều, gấp đôi các nam sinh.

Phụ huynh có HS bị đánh cũng yêu cầu trường rút lại tư cách giáo viên và xử lí kỷ luật nghiêm khắc đối với cô giáo Võ Thiện Tâm.

Cô Tâm mong muốn được phụ huynh cho cơ hội sửa lỗi

Trong bản tường trình gửi Ban giám hiệu Trường THPT Hóa Châu ngày 12/11, cô Tâm cho biết vì HS lớp cô cứ vi phạm trong lễ chào cờ từ tuần này qua tuần khác, HS nữ không mặc áo dài, lộn xộn khi xếp hàng, không nghiêm túc trong buổi lễ nên đã xử phạt HS nữ 10 roi, HS nam 5 roi.

Trước khi xảy ra sự việc, lớp của cô Tâm từ vị thứ tốt đã bị liên tục nhắc nhở trước toàn trường, nề nếp và học tập đều đi xuống. Tại một miền quê nghèo khó, học thành tài có lẽ là một con đường tốt nhất để các em có một cuộc đời tươi đẹp. Vì lý do thương các em nên cô Tâm đã phải cứng rắn với những em HS bướng bỉnh.
Những dòng cuối cô Tâm xin các phụ huynh tha lỗi cho cô và cho cô cơ hội để được sửa sai. 

Cô Tâm cũng kể lại, khi đánh được khoảng 3 HS, do quá buồn và không thể thực hiện được hình phạt, mặt khác vì đã đưa ra biện pháp nên không thể dừng lại dù rất muốn nên cô đã nhờ lớp trưởng tiếp tục thực hiện. “Khi những HS bị đánh, tôi đã cúi mặt quay đi vì quá đau lòng. Những HS tôi đã có biện pháp là những em mà tôi rất yêu thương” - cô Tâm viết.

“... tôi đã sai hoàn toàn. Vì mong muốn để học sinh tốt hơn, tôi đã dùng hình phạt không được phép, đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm ký của học sinh là điều tôi thật sự hối hận... tôi xin hoàn toàn nhận lỗi. Nhưng do đang trong thời kỳ mang thai nên tâm lý có phần bất ổn, tôi đã không giữ được bình tĩnh trước học sinh.

Tôi thành thật xin lỗi quý vị phụ huynh và mong phụ huynh cho tôi 1 cơ hội để sửa lỗi. Hành động của tôi là sai, nhưng mong phụ huynh nghĩ cho tấm lòng tôi vì học sinh mà cho tôi cơ hội...” - đó là những dòng cuối cùng trong bản tường trình của cô Tâm.


Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế Phạm Văn Hùng cũng cho biết thêm, ở Huế từ trước đến giờ chưa có chuyện lần nào giáo viên đánh HS. Con người làm giáo dục không được làm những điều như vậy. Đây là điều quá sai của cô giáo với HS. Nguyên tắc của giáo dục là không được dùng roi vọt đánh HS, đi ngược lại phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

PV đặt câu hỏi khi tiếp xúc cô Tâm sáng 12/11 đã thấy cô rất ân hận với những việc làm của mình, liệu đây có thể là một hình thức giảm nhẹ cho cô, ông Hùng cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ xem xét thêm tình tiết này vì đây là một trong những điều cần thiết nói lên sự nhận lỗi, ăn năn, nhận ra những hạn chế của mình để từ đó sửa sai của cô Tâm.


Đại Dương
Theo Dân trí

Bình luận
vtcnews.vn