Thầy giáo bắt 2 học sinh tát 150 cái vào mặt nhau

Giáo dụcThứ Bảy, 12/11/2011 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Hai học sinh tiểu học bị thầy giáo ép phải tát nhau 150 cái vào mặt vì tội đi trễ.

(VTC News) - Hai học sinh tiểu học ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã bị thầy giáo ép phải tát nhau 150 cái vào mặt vì tội đi trễ.

Theo báo chí Trung Quốc, hai học sinh trên đã khiến toàn bộ lớp học phải chờ vì lên xe buýt rất muộn. Điều này khiến thấy giáo giận dữ. Các em đã bị thầy giáo phạt phải tát nhau đủ 150 cái và chúng đã thực hiện khoảng hơn 3 phút.

Hai học sinh đang tát nhau theo yêu cầu của thầy giáo

Sau đó, đoạn video clip học sinh tát nhau dài khoảng 4 phút đã được tung lên mạng. Đến cuối đoạn phim, thầy giáo vẫn chưa hài lòng và tiếp tục cho mỗi em học sinh thêm vài cái tát nữa trước khi yêu cầu chúng trở về chỗ ngồi.

Thầy giáo "thưởng thêm" cho mỗi em thêm vài cái bạt tai nữa trước khi yêu cầu chúng trở về chỗ ngồi

Đầu năm nay, một giáo viên đã lôi và tát vào mặt một học sinh cấp ba vì đã không chú ý nghe giảng và có thái độ thiếu lễ phép.

Giáo viên lôi cổ áo học sinh và tát vài cái vì không chú ý nghe giảng

Năm 2009, một học sinh đã bị chết cóng vì bị giáo viên phạt đứng ngoài trời đóng băng. Thầy giáo đã bỏ đi uống rượu và quên mất học sinh này. Cậu bé sau đó được phát hiện tử vong ở một rãnh nước vào sáng hôm sau.

Gần đây nhất, là một giáo viên ở tỉnh Chiết Giang đã phạt ba học sinh nam của một trường tiểu học phải tụt quần xuống đầu gối và chạy vòng quanh một đường tập.

Tệ hơn nữa là giáo viên đã cử một học sinh nữ để giám sát khi các em đang thực hiện hình phạt khủng khiếp này. 

Phạt học sinh tụt quần chạy vòng quanh sân

Những hình phạt thô bạo của các giáo viên, những người đặt nền móng tương lai cho các em, đang gây ra sự chỉ trích mạnh từ cộng đồng.





Vũ Kiều (theo edvantage)

 

Bình luận
vtcnews.vn