Tri ân những sinh viên xếp bút nghiên ra chiến trường

Giáo dụcThứ Hai, 07/11/2011 12:12:00 +07:00

(VTC News)- Sáng qua 6/11, trường ĐH Kinh tế quốc dân đã khánh thành Đài tưởng niệm “Ngày lên đường Bảo vệ tổ quốc”.

(VTC News)- Sáng qua 6/11, trường ĐH Kinh tế quốc dân đã khánh thành Đài tưởng niệm “Ngày lên đường Bảo vệ tổ quốc”.

Nơi đây hàng nghìn cán bộ, giáo viên, sinh viên của trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã xếp bút nghiên ra chiến trường để bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ý nghĩa lịch sử, cũng chính tại ngôi trường này những mối tình sinh viên đã nảy nở, đơm hoa. Một cựu sinh viên nhớ lại : “Tôi sẽ không bao giờ quên những cảm xúc chia tay bạn bè, thầy cô chính tại sân trường này để lên đường đánh giặc. Hồi đó ai có bạn gái thì sẽ được tặng một chiếc khăn mùi xoa có thêu hoa văn rất đẹp. Nhiều người trong số chúng tôi giờ vẫn giữ những kỷ vật thiêng liêng đó”.
Tượng đài là nơi tôn vinh những cán bộ, giảng viên,sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân đã xếp bút nghiên ra chiến trường (Ảnh: Phạm Thịnh) 

 GS.TS Phan Công Nghĩa, Phó hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, ý tưởng xây dựng tượng đài kéo dài hơn 3 năm. Các bước sáng tác và lựa chọn mẫu tượng đài nhà trường tổ chức một cách thận trọng và công khai, huy động được trí tuệ và sự tham gia đóng góp ý kiến của cán bộ, giáo viên, sinh viên toàn trường.

Mẫu tượng đài xây dựng theo mẫu với hình tượng đoàn quân trùng điệp và hùng dũng ra mặt trận. Phía sau là cách điệu lá cờ Tổ quốc và cuốn sách (ảnh trên).

Đầu tháng 7/2011, tượng đài Kỷ niệm “Ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc” được chính thức khởi công xây dựng tại địa điểm, chính là nơi đã diễn ra các lễ tiễn các đồng chí cán bộ, giáo viên, sinh viên lên đường nhập ngũ trong các năm 1970 - 1972.

Kinh phí dự toán xây dựng tượng đài trị giá 1,3 tỷ đồng từ sự quyên góp của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, sinh viên, cựu sinh viên, học viên nhà trường.

Phạm Thịnh

Bình luận