Chi tiêu tùy tiện, hiệu trưởng bị kỷ luật Đảng

Giáo dụcThứ Ba, 01/11/2011 07:01:00 +07:00

Bức xúc trước sự tùy tiện sử dụng tiền quỹ của Hiệu trưởng, tập thể giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh đã làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Bức xúc trước sự tùy tiện sử dụng tiền quỹ của Hiệu trưởng, tập thể giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã làm đơn gửi cơ quan chức năng và báo chí nhưng những người tố cáo lại bị kỷ luật.


Chi tiêu tuỳ tiện

Đơn của tập thể giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh phản ánh: Theo quy định của trường, tiền thu của quỹ nào thì chi đúng cho khoản đó, thế nhưng từ năm 2008 đến nay, ông Võ Văn On "vô tư" sử dụng nguồn thu theo ý muốn cá nhân.

Trường THPT Lương Thế Vinh - nơi một số giáo viên tố cáo hiệu trưởng chi tiêu sai quy định.

Cụ thể, năm học 2008-2009, ông On đã sử dụng trên 36 triệu đồng, từ các quỹ: Dạy hè, ôn thi tốt nghiệp... để tiếp khách. Có ngày ông On tiếp khách 2 lần tại TP.Quảng Ngãi, hết gần 4 triệu đồng. Ngoài ra, ông On còn sử dụng khoảng 16 triệu đồng trong quỹ thi lại của năm 2008 và 15 triệu đồng trong quỹ xây dựng lớp của năm học 2009-2010 vào việc gì không rõ.

Một vi phạm khác của ông On, theo một số giáo viên, thì cách đây 2 năm, mặc dù UBND tỉnh đã hủy bỏ việc thu tiền sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất của trường từ học sinh, thế nhưng ông On vẫn chỉ đạo thu 50.000 đồng/học sinh/năm, với tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng. Gần 3 năm nay không ai biết những khoản mà trường đã thu từ học sinh sử dụng vào việc gì, chi có đúng quy định không. Bởi lẽ, ông On chưa bao giờ công khai tài chính....

Kỷ luật những người làm đơn tố cáo

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Văn Đồng - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh cho biết: Qua kiểm tra vào đầu năm 2011 cho thấy, một số ý kiến phản ánh của giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh về việc ông On chi sai nguyên tắc, không công khai tài chính... là có thật.

Thế nhưng vi phạm của ông On không quá nghiêm trọng và do một số nguyên nhân khác nên Sở cần tiếp tục làm rõ, để xử lý một cách "thấu tình, đạt lý", hoàn toàn không có chuyện Sở bao che, dung túng đối với những vi phạm của ông On. Đồng thời, Sở cũng đã đề nghị Huyện ủy Đức Phổ kiểm tra và xử lý về mặt Đảng đối với những đảng viên vi phạm.

Ngày 30/10, ông Nguyễn Đinh - Bí thư Huyện ủy Đức Phổ cho biết: Đã tiến hành kỷ luật Đảng đối với 14/19 đảng viên của Chi bộ Trường THPT Lương Thế Vinh, với hình thức từ khiển trách đến khai trừ ra khỏi Đảng (trong đó có ông On).


Bình luận
vtcnews.vn