"Sát thủ đầu mưng mủ": xả "xì trét" nhưng phản cảm

Giáo dụcThứ Năm, 20/10/2011 12:45:00 +07:00

(VTC News)- Vài ngày nay, cuốn truyện tranh mang tên "Sát thủ đầu mưng mủ" - bộ truyện tranh thành ngữ teen đang gây xôn xao dư luận.

(VTC News)- Vài ngày nay, cuốn truyện tranh mang tên "Sát thủ đầu mưng mủ" - bộ truyện tranh thành ngữ teen đang gây xôn xao dư luận.

Những câu nói cửa miệng mang tính vui đùa như “Chán như con gián”, “Buồn như con chuồn chuồn”, “Dở hơi biết bơi”… bỗng chốc được coi là "thành ngữ teen" khi xuất hiện chiễm chệ trên một cuốn truyện tranh do nhà xuất bản Mỹ Thuật và công ty Nhã Nam phát hành. Chỉ cần tra trên Google cụm từ truyện tranh "thành ngữ teen" có thể cho ra hàng triệu kết quả trong thời gian ngắn.

 Bộ truyện tranh "Sát thủ đầu mưng mủ" đang gây xôn xao cư dân mạng với nhiều các ý kiến trái chiều

Trên các diễn đàn mạng, có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh nội dung cuốn truyện này. Nhiều thành viên tỏ ra thích thú với nội dung hài hước của cuốn truyện và coi đó là một sự sáng tạo tuyệt vời.

Trên diễn dàn webtretho, nick Moon_1011 tỏ ra thích thú khi bình luận: “Dí dỏm vui đấy chứ, he he, xem đi xem lại thấy hài hước xả stress ghê”. Thậm chí, nick Mebebi2008 còn bổ sung: “Mấy anh, bác già già chỗ mình cũng xài mấy "thành ngữ" này, nghe cũng vui vui. Còn có Bèo như con cá kèo, nhục như con trùng trục (mà không biết con trùng trục là con gì).

Bên cạnh những nội dung được cho là sáng tạo và dí dóm thì vẫn có những ý kiến cho rằng đây chỉ là một sự nhảm nhí với những nội dung phản cảm 

 Nhiều hình ảnh được cho là phản cảm và không phù hợp với văn hóa người Việt

 

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen giành cho sự sáng tạo của tác giả, nhiều bạn đọc cũng không đồng tình với cách sử dụng nhiều hình ảnh khá phản cảm. Một bạn đọc chia sẻ, trong truyện có sử dụng “thành ngữ teen” như  "bộ đội phải chơi trội" nghe rất phản cảm và rất dễ khiến các bạn trẻ có những suy nghĩ lệch lạc. Ngoài ra phần minh họa cho "ăn chơi không sợ mưa rơi" với hình em bé đứng mưa và bị mẹ quát "há mồm ra" khi cho bé ăn cơm lại càng không có giá trị giáo dục đạo đức.

Bạn đọc nghĩ gì về nội dung và hình ảnh minh họa của bộ truyện tranh này? Ý kiến đóng góp của độc giả xin gửi vào ô thảo luận cuối bài viết.

Hoàng An

Bình luận
vtcnews.vn