Giáo viên bị phát hiện "quan hệ" đồng tính với nữ sinh

Giáo dụcChủ Nhật, 16/10/2011 01:41:00 +07:00

Một nữ giáo viên thể dục đã bị phát hiện có quan hệ đồng tính với một nữ học sinh 14 tuổi.

Một nữ giáo viên thể dục đã bị phát hiện có quan hệ đồng tính với một nữ học sinh 14 tuổi.

Rebecca Delagarza, 26 tuổi, cựu giáo viên thể dục ở bang Texas, Mỹ đang phải đối mặt với pháp luật khi có mối quan hệ đồng tính với một cô gái còn ở ở tuổi vị thành niên, là học sinh của cô trong một thời gian.

Rebecca Delagarza đã bị bắt vào ngày 12/10 ngay trước ngôi nhà của mình. Cô bị buộc tội có quan hệ tình dục với một nữ học sinh trong trường. Tờ tin ABC-13 cho biết Delagarza đã trao đổi hơn 22.000 tin nhắn với cô gái mới chỉ 14 tuổi. Mối quan hệ giữa Delagarza và nạn nhân kéo dài khoảng tám tháng.

Rebecca Delagarza 
Nạn nhân thừa nhận với cảnh sát rằng cô đã quan hệ tình dục với Delagarza, trong văn phòng của giáo viên và khu vực thay đồ của trường. Một trong những tin nhắn đã được mẹ của nạn nhân tìm ra và báo lại với cảnh sát.

Các giáo viên khác trong trường cũng đã cho cảnh sát biết thông tin nữ học sinh kia dành phần lớn thời gian ở trường của mình trong văn phòng của Delagarza. Delagarza bị buộc tội có mối quan hệ không phù hợp với học sinh và hai tội danh về việc lạm dụng tình dục một đứa trẻ.


 
Nếu bị kết án, Rebecca Delagarza có thể phải đối mặt với trên 20 năm tù giam. Trường trung cấp Thompson đã cho Rebecca Delagarza nghỉ việc và vụ án vẫn đang được điều tra. Trong một bức thử gửi cho phụ huynh, đại diện của trường cho biết: “Chỉ cần một giáo viên nào có hành vi không đúng, vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến lòng tin của học sinh, nó sẽ đánh đổ tất cả công sức của hàng nghìn giáo viên khác đã chăm sóc hết lòng, quan tâm sâu sắc đến sự an toàn và hạnh phúc của học sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau nhằm tạo ra một môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh cho học sinh”. Delagarza đang được tại ngoại với tiền bảo lãnh là 30.000$. Cô ta sẽ xuất hiện tại tòa vào ngày 10/11 tới.

Minh Anh
Theo Dailymai/ANTĐ

Bình luận
vtcnews.vn