40 triệu USD xây đại học Anh Quốc Việt Nam

Giáo dụcThứ Sáu, 14/10/2011 11:02:00 +07:00

(VTC News)- Sáng 14/10, Trường đại học Anh Quốc Việt Nam và Vihajico vừa ký kết hợp đồng xây dựng trường có tổng trị giá 40 triệu USD.

(VTC News) - Sáng 14/10, Trường đại học Anh Quốc Việt Nam và Vihajico vừa ký kết hợp đồng xây dựng trường có tổng trị giá 40 triệu USD.

Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) sẽ được xây dựng trên diện tích 6,5 ha, trong khuôn viên khu đô thị Ecopark.

Dự án có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD, bao gồm các hạng mục: khu giảng đường, khu nghiên cứu và khu thể thao phức hợp, hoạt động giáo dục thể chất. Khi đi vào hoạt động, BUV sẽ là trường đại học quốc tế đầu tiên tại Việt Nam có cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn Anh.

Lễ ký kết xây dựng ĐH Anh Quốc đầu tiên tại Việt Nam có tổng giá trị lên tới 40 triệu USD 

Giai đoạn 1 của dự án sẽ được thực hiện trong vòng 36 tháng, hoàn thành vào năm 2014, với quy mô cho phép đào tạo khoảng 10.000 sinh viên.

Đại sứ Anh, ngài Antony Stokes đã nhận xét "Tôi rất tự hào khi chứng kiến sự phát triển tốt đẹp này. Đây là một dấu hiệu tốt cho giáo dục Anh quốc cũng như Việt Nam. Trụ sở chính của British University Vietnam tại khu đô thị Ecopark sẽ tạo điều kiện đưa giáo dục đại học Anh Quốc đến với nhiều sinh viên Việt Nam hơn.”

British University Vietnam là trường đại học 100% vốn nước ngoài, được Chính phủ Việt Nam cấp phép từ tháng 9/2009. Trường đào tạo và cấp bằng của Đại học London, Đại học Staffordshire với các chuyên ngành: tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị marketing...

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn