"Khuôn mặt tuyệt đẹp" giành Á khôi ĐH Lao động Xã hội

Giáo dụcThứ Năm, 13/10/2011 09:48:00 +07:00

(VTC News)- Thí sinh có “khuôn mặt tuyệt đẹp” Nguyễn Kiều Trang chỉ giành Á khôi 1 cuộc thi Nữ sinh thanh lịch và duyên dáng 2011 (Miss Ulsa 2011).

(VTC News) - Không như mong đợi của nhiều người, thí sinh có “khuôn mặt tuyệt đẹp” Nguyễn Kiều Trang chỉ giành Á khôi 1 cuộc thi Nữ sinh thanh lịch và duyên dáng 2011 (Miss Ulsa 2011).



Tối qua 12/10, hàng nghìn khán giả đã có mặt sân trường ĐH Lao động Xã hội (Hà Nội) để ngắm nhìn nhan sắc và tài năng của 15 gương mặt nữ sinh đẹp nhất của trường.

Cơn mưa khá lớn trước khi bắt đầu chương trình càng khiến hàng nghìn khán giả sinh viên cổ vũ nhiệt tình hơn cho các thí sinh. Mỗi thí sinh lại có một đội cổ vũ hùng hậu với băng rôn rất quy củ.

 Là thí sinh giành được nhiều giải thưởng phụ nhất nhưng Nguyễn Kiều Trang chỉ giành danh hiệu Á khôi 1 của ĐH Lao động Xã hội


 

Qua hai phần thi trang phục áo dài và trang phục dạ hội, các nữ sinh ĐH Lao động Xã hội đã thể hiện nhan sắc không thua kém bất kỳ một trường ĐH nào trong thành phố. Các thí sinh chọn lựa trang phục khá tốt để tôn lên những nét đẹp của người con gái Việt.

 Nữ sinh yêu kiều trong những bộ trang phục dạ hội

 

 

 

Sau phần thi tài năng, 5 thí sinh xuất sắc nhất được lọt vào vòng ứng xử là Nguyễn Kiều Trang, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thúy Nga, Đỗ Thu Nga và Nguyễn Hà Phương.

 
 
 
 

Các câu hỏi được giám khảo đưa ra cũng không quá khó và thường tập trung vào các chủ đề quen thuộc như: tình cảm gia đình, quan niệm sống, về trang phục áo dài… vì vậy nên các thí sinh cũng thể hiện khá tốt phần thi của mình.

Thí sinh Nguyễn Hà Phương thậm chí còn làm khán giả hết sức bất ngờ với phần trả lời câu hỏi mạch lạc, trôi chảy như một phần thi hùng biện đã có sự chuẩn bị trước. Khi được hỏi về cảm nhận về chiếc áo dài của người Việt, Hà Phương tự tin cho biết: "Mỗi quốc gia đều có những bộ trang phục đặc trưng, như kimono của Nhật Bản, sườn xám của Trung Quốc, và Việt Nam thì có áo dài. Tà áo dài với những đường nét mềm mại, uyển chuyển mà nhìn vào đó ta thấy vóc dáng non sông của nước Việt

Nam
...

Cũng với tà áo khép nép, thướt tha, nó tượng trưng cho nét đẹp của người phụ nữ Việt
Nam
, nhẹ nhàng mà tinh tế. Bản thân em rất thích mặc áo dài, và đều cảm thấy rất tự hào mỗi khi khoác trên mình chiếc áo dài thân thương...". Chính phần thi ứng xử tốt đã mang về Giải Á khôi 2  cho Nguyễn Hà Phương

Thí sinh có “khuôn mặt tuyệt đẹp” Nguyễn Kiều Trang cũng có phần trả lời ứng xử khá tốt khi nói về ý nghĩa của cuộc thi Miss Ulsa 2011. Tuy nhiên Nguyễn Kiều Trang cũng chỉ giành được danh hiệu Á khôi 1 của cuộc thi. Bên cạnh đó, nữ sinh xinh đẹp này cũng có nhiều giải thưởng phụ nhất với giải Tài năng, giải Trang phục dạ hội, giải Miss ảnh.

 Đỗ Thu Nga, cô nữ sinh đến từ khoa kế toán với chiều cao 1m68 đã giành Hoa khôi ĐH Lao động Xã hội 2011

 

Đỗ Thu Nga, cô nữ sinh đến từ khoa kế toán với chiều cao 1m68 đã được ban giám khảo trao giải Hoa khôi Nữ sinh thanh lịch và duyên dáng 2011.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn