Trường CĐ bị đình chỉ nếu sau 3 năm không tuyển sinh

Giáo dụcChủ Nhật, 09/10/2011 01:13:00 +07:00

(VTC New)- Đó là một trong các nội dung được Bộ GD&ĐT vừa ban hành trong thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường CĐ.

(VTC New) - Đó là một trong các nội dung được Bộ GD&ĐT vừa ban hành trong thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường CĐ và quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH.

Ảnh minh họa 
Theo đó, trường CĐ sẽ bị đình chỉ hoạt động nếu vi phạm những quy định như: Có hành vi gian lận để được phép hoạt động, đào tạo; người cho phép hoạt động đào tạo không đúng thẩm quyền; sau 3 năm kể từ khi bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký quyết định cho phép hoạt động đào tạo, nhà trường không tuyển sinh và tổ chức đào tạo; vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục, bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ đình chỉ...

Sau thời hạn đình chỉ, nếu trường cao đẳng khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì Bộ trưởng Bộ GD& ĐT xem xét, quyết định cho phép nhà trường hoạt động đào tạo trở lại.

Cũng theo quy định mới, nếu vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý và tổ chức hoạt động, hết thời hạn đình chỉ hoạt động đào tạo mà vẫn không khắc phục được thì trường sẽ bị giải thể.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/11/2011. 

Khởi Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn