Về việc nhồi 500HS vào nhà 6 tầng: Mượn thêm 2 địa điểm

Giáo dụcThứ Tư, 05/10/2011 09:08:00 +07:00

(VTC News)- Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng đã quyết định mượn thêm trường tiểu học Phúc Tân, THCS Nguyễn Du làm chỗ học tạm.

(VTC News)- Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng đã quyết định mượn thêm trường tiểu học Phúc Tân, THCS Nguyễn Du làm chỗ học tạm cho học sinh trường tiểu học Thăng Long khi trường này xây dựng.

Chiều tối qua 4/10, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có buổi làm việc với Phòng Giáo dục quận Hoàn Kiếm, Ban giám hiệu Trường TH Thăng Long và gần 40 phụ huynh học sinh lớp 3E Trường Tiểu học Thăng Long và ban phụ huynh của trường để thống nhất phương án học tạm cho các học sinh.

Các học sinh khối lớp 2,3 sẽ có thêm 2 địa điểm học mới khi trường tiểu học Thăng Long được xây dựng lại 


Bà Dương Thị Thanh Huyền-Trưởng phòng Giáo dục quận Hoàn Kiếm thông báo việc UBND quận và phòng giáo dục tìm được địa điểm mới cho học sinh của khối lớp 2 và khối lớp 3 khi Trường Tiểu học Thăng Long được xây dựng mới.

Theo phương án phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm đưa ra,  khối lớp 3, gồm 7 lớp sẽ chuyển về học tại Trường Tiểu học Phúc Tân; HS khối lớp 2, gồm 3 lớp sẽ chuyển về học tại Trường THCS Nguyễn Du.

Nhiều phụ huynh lớp 3E đồng tình với phương án di chuyển này vì đảm bảo cảnh quan và môi trường sư phạm. Trường Tiểu học Phúc Tân là trường chuẩn quốc gia nên các bậc phụ huynh cũng yên tâm để con em học tập tại đó trong thời gian trường tiểu học Thăng Long xây dựng.

Tuy nhiên vẫn còn một số ít phụ huynh băn khoăn về quãng đường từ trường tiểu học Phúc Tân đến trường Tiểu học Thăng Long hơn 2,5km, trục đường giao thông cắt ngang đi vào Trường TH Phúc Tân có nhiều xe tải chạy qua nên việc đưa đón con có nhiều khó khăn. Ngoài ra, các vấn đề về trang bị phòng học, việc ăn uống của các em học sinh cũng được các bậc phụ huynh đưa ra thảo luận.

Có vài ý kiến đề nghị phòng giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường kết hợp với cha mẹ học sinh tìm địa điểm khác độc lập, thuận lợi về giao thông, học tập, an toàn cháy nổ. Hoặc học tại địa điểm này, UBND quận nên đầu tư ngân sách để sửa sang phòng học cho thật tốt.

Trước các ý kiến đề nghị này, bà Dương Thị Thanh Huyền cho biết, với trường mà các cháu học sinh khối lớp 2 và lớp 3 sẽ chuyển đến, UBND quận sẽ đầu tư để các phòng học được đảm bảo trong điều kiện có thể.  Ngoài ra vấn đề về tổ chức ăn uống cho các học sinh, bà Huyền cũng đề nghị trường tiểu họcThăng Long sẽ có buổi làm việc với cha mẹ học sinh của từng lớp về nội dung này.

Bà Cao Thị Bích Lan, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đang chỉ đạo các phòng ban chức năng khảo sát, lập dự án cải tạo sửa chữa tại các phòng của hai trường để các con di chuyển đến học tạm như: xây ngăn thành từng phòng, sửa chữa, lắp trang thiết bị.

Quận đã thống nhất chủ trương, lên phương án thiết kế thi công để đảm bảo trong tháng 10 có đủ phòng học cho trường Thăng Long, để tháng 11 triển khai tháo dỡ công trình Trường Tiểu học Thăng Long. UBND quận có sự chỉ đạo công an các phường sở tại-nơi 2 trường đóng- đảm bảo an toàn và phân luồng giao thông cho tốt. Có sự rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành làm rõ các nội dung.

Trước đó, theo phương án của nhà trường, khối lớp 1 và lớp 4 sẽ học tại Cung Thiếu nhi Hà Nội; khối lớp 5 học tại Trường THCS Nguyễn Du; còn khối lớp 2 và 3 học tại số nhà 319 phố Bạch Đằng. Trong đó, địa điểm học của khối 2 và 3 không được phụ huynh nhất trí vì ngôi nhà không có đủ các điều kiện cho việc dạy - học và bảo đảm an toàn cho học sinh. Sau đó, UBND quận đã chỉ đạo phòng giáo dục và Ban giám hiệu Trường tiểu học Thăng Long không lựa chọn địa điểm 319 Bạch Đằng làm điểm học tạm và tìm phương án khác, có sự đồng thuận cao của cha mẹ học sinh.



Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn