Hiệu trưởng trường mầm non ăn chặn tiền học sinh

Giáo dụcThứ Năm, 22/09/2011 01:42:00 +07:00

(VTC News) - Các cô giáo phản đối, phụ huynh bất an… vì cô hiệu trưởng mới của trường đã từng mắc nhiều sai phạm khi còn làm hiệu trưởng tại trường cũ.

(VTC News) - Dù năm học mới đã bắt đầu được hơn nửa tháng, nhưng tại trường Mầm non xã Vũ Xá chưa được một ngày bình yên, các cô giáo phản đối, phụ huynh bất an… vì cô hiệu trưởng mới của trường đã từng mắc nhiều sai phạm khi còn làm hiệu trưởng tại trường cũ.

Cô Đào Thị Lan Anh khi còn là  hiệu trưởng  trường Mầm non xã Song Mai ((huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) từng có rất nhiều sai phạm, và đã bị kỷ luật. Song cô vẫn được huyện bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường Mầm non xã Vũ Xá, mặc dù đang trong quá trình thi hành kỳ luật (12 tháng, tính từ ngày 15/8/2011). Tìm hiểu về vấn đề này,phóng viên VTC News đã ghi nhận được rất nhiều ý kiến bất bình, lo lắng của các bậc phụ huynh cũng như cô giáo trường Vũ Xá.

Không dám đưa con tới trường

Ngay trong ngày khai giảng năm học mới của trường Vũ Xá ( 5/9/2011), hoang mang trước những thông tin về sai phạm của cô hiệu trưởng mới, đa phần các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi tới trường (từ 1 – 5 tuổi) đã không dám đưa con đi gửi tại trường.

Các cháu nhỏ đang trong giờ học tại một lớp học của trường Mầm non Vũ Xá. 

Cô Phạm Thị Đoan, phó hiệu trưởng trường Mầm non Vũ Xá cho biết, việc bổ nhiệm cô Đào Thị Lan Anh về giữ chức hiệu trưởng của trường đã gây bức xúc trong các bậc phụ huynh, nên trong ngày khai giải và những ngày sau đó tỉ lệ trẻ đền trường rất thấp. Chỉ khi các cô giáo đến tận nhà vận động, thì phụ huynh mới tạm thời yên tâm đưa con tới trường.

Trong ngày khai giảng năm học 2011 - 2012 tổng cả hai khu của trường (khu tâp trung có 6 lớp, khu Cộng Vũ có 3 lớp) chỉ có 69 trẻ tới trường trên tổng số là 270 trẻ trong độ tổi đi mầm non của toàn xã Vũ Xá. Một ngày sau đó số trẻ tới lớp cũng chỉ đạt 116/270 trẻ. Từ ngày 8/9 tới nay số trẻ đến trường trung bình khoảng 140/270.

Bà Nguyễn Thị Tuất (thôn Cộng Vũ, xã Vũ Xá) mẹ cháu Phạm Thị Hồng Luyến (học lớp 2 tuổi trường Vũ Xá) kể lại: “Từ cuối tháng 8 tôi đã nghe nhiều tin đồn về việc cô Đào Thị Lan Anh sẽ là hiệu trưởng mới của trường Vũ Xá, mà cô này trước đây đã có nhiều sai phạm tại trường Mầm non xã Song Mai .Lúc đấy tôi cũng chỉ bán tin bán nghi.Nhưng gần đến ngày khai giảng năm học mới, tôi nhặt được tờ rơi nói rằng cô Lan Anh khi còn làm hiệu trưởng trường Song Mai đã ăn chặn thực phẩm của các cháu, bớt tiền ăn trưa, xương gà hôm trước đã dùng nấu canh hôm sau lại rang lên cho các cháu ăn… thật không thể tin được".

Ngày sau đấy, người dân xã Vũ Xá lại tiếp tục nhặt được tờ photocopy báo cáo của Phòng Giáo dục huyện Kim Động về việc xác minh nội dung đơn thư của giáo viên trường Song Mai, trong đó kết luận rất rõ những sai phạm của cô Đào Thị Lan Anh.

Bà Nguyễn Thị Tuất (áo vàng thứ 2 từ phải sang) bức xúc về việc huyện luân chuyển cô Lan Anh sang làm hiệu trưởng trường Vũ Xá.

“Nếu báo cáo chúng tôi nhặt được là đúng, với 15 nội dung bị tố cáo, Phòng giáo dục huyện đã xác định đến 11 nội dung cô Lan Anh làm sai, vi phạm, thực hiện sai quy chế trong nhà trường, ứng xử với giáo viên không đúng mức, có lời lẽ thiếu tính sư phạm trong nhà trường… Cô giáo là mẹ thứ hai của các cháu mà có nhiều sai phạm như thế, với tư cách như thế, thử hỏi làm sao tôi dám đưa con mình tới gửi nữa?”, nói đến đây, bà Tuất không kìm nổi sự bức xúc của mình.

Vì vậy, trong mấy ngày liền sau ngày khai giảng, bà Tuất kiên quyết không cho con mình tới gửi tại trường Vũ Xá. Chỉ khi các cô giáo của trường đến vận động, thuyết phục bà Tuất mới chấp nhận đem con gửi tại trường. “Nếu tới đây xã không có câu trả lời thỏa đáng, về việc luẩn chuyển một cô giáo sai phạm như thế tới đây, thì tôi sẽ không cho cháu tới trường nữa”, bà Tuất kiên quyết.

Giáo viên bất an

Ngay sau khi nhận được quyết định điều chuyển cô Đào Thị Lan Anh về làm hiệu trưởng trường Vũ Xá (ngày 31/8/2011), các giáo viên đang công tác tại trường đã đồng loạt phản đối, và làm đơn đề nghị không tiếp nhận cô Lan Anh gửi lên lãnh đạo xã, phòng Giáo dục, lãnh đạo huyện.

Theo cô Đoan, việc huyện Kim Động luân chuyên cô Lan Anh từ trường Song Mai sang trường Vũ Xá có gây nhiều bức xúc trong đội ngũ giáo viên trường Vũ Xá, dẫn đến tình trạng không ổn định tại trường trong thời gian vừa qua.

“Nhưng đây là quyết định của cấp trên, chúng tôi là cấp dưới vẫn phải tiếp nhận. Chúng tôi chỉ hy vọng cấp trên xem xét lại theo tâm tư, nguyện vọng của người dân, và giáo viên đang công tác tại trường. Để có thể làm bậc cha mẹ yên tâm gửi con tới trường, và các giáo viên yên tâm công tác”, cô Đoan nhấn mạnh.

 "Đây là quyết định của cấp trên, chúng tôi là cấp dưới phải tiếp nhận"- Cô Đoan nói.

Cô Phạm Thị Ngoãn, giáo viên khu Cộng Vũ (trường Vũ Xá) nói giọng đầy bức xúc: “Với những sai phạm của cô Lan Anh như vậy, huyện đã có quyết định xử lý kỷ luật rồi. Đáng lẽ phải để cô ấy ở lại tại trường xảy ra sai phạm để cô ấy phấn đấu sửa sai, khắc phục hậu quả. Chứ sao lại chuyển cô sang trường chúng tôi?”.

Cũng theo cô Ngoãn, hiệu trưởng trước của trường Vũ Xá là cô Trần Thị Tiềm cũng có sai phạm, đã được chuyển đi trường khác, giờ huyện lại bổ nhiệm cô Lan Anh với nhiều sai phạm nghiêm trọng hơn sang đây. Cô Ngoãn thẳng thắn “chúng tôi không thể chấp nhận được một người lãnh đạo mình có tư chất như thế”.

Ngoài ra, theo thông tin các giao viên trường Vũ Xã cung cấp, sau khi gửi đơn đề nghị không tiếp nhận cô Đào Thị Lan Anh về làm hiệu trưởng của trường lên xã, huyện các cô đã phải chịu nhiều sức ép từ lãnh đạo xã, yêu cầu các cô rút đơn lại…

(Còn tiếp)

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn