Sẽ giảm tải SGK hiện hành ở tất cả các cấp học

Giáo dụcThứ Năm, 18/08/2011 09:13:00 +07:00

(VTC News)- Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến về việc giảm tải chương trình các môn học của tất cả các bậc học, từ tiểu học đến THPT.

(VTC News)- Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến về việc giảm tải chương trình các môn học của tất cả các bậc học, từ tiểu học đến trung học phổ thông.


SGK hiện hành đang được xem là nặng nề đối với học sinh tất cả các cấp học 

Đối với bậc THCS, THPT việc giảm tải được thực hiện ở tất cả các môn học, từ môn chính đến môn phụ như Ngữ văn, Toán, Lý, Hóa, Công nghệ, Nhạc, Lịch sử... Nhiều bài học hoặc câu hỏi, bài tập được chuyển từ chương trình chính thức sang phần đọc thêm, nhiều bài được bỏ một phần hoặc bỏ hẳn khỏi chương trình.

Với bậc tiểu học thì điều chỉnh các bài học phù hợp với độ tuổi khả năng của từng cấp học. Chẳng hạn như ở lớp 1 đối với bài Kể chuyện: chưa yêu cầu kể lại toàn bộ câu chuyện; chưa yêu cầu phân vai tập kể lại câu chuyện. Hay như ở lớp 2 thì giảm tải hoàn toàn các bài tập ở mức độ khó, vượt khả năng độ tuổi của các em…

Dự thảo điều chỉnh này nhằm tổng hợp ý kiến góp ý nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời giảm nhẹ gánh nặng chương trình cho học sinh cũng như giáo viên.

Trước đó, ngày 17/7, tại Đồng Tháp, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết: Một trong các hoạt động triển khai trong năm học tới 2011 - 2012 là sẽ giảm tải mạnh mẽ, sâu sắc hơn Chương trình và Sách giáo khoa trên cơ sở tập hợp các ý kiến đóng góp chính xác của đông đảo các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục và giáo viên cả nước.

Bộ GD&ĐT tiếp nhận các góp ý liên quan đến cấp Tiểu học xin gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT, số 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và gửi qua địa chỉ email: [email protected].

Liên quan đến cấp THCS, THPT xin gửi về địa chỉ:Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT, số 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và gửi qua địa chỉ email: [email protected].


Bạn đọc hiến kế cải cách SGK các cấp và các ý kiến đóng góp về vấn đề này xin gửi về địa chỉ [email protected]


Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn