Dự kiến điểm chuẩn một số trường đại học

Giáo dụcThứ Ba, 19/07/2011 07:17:00 +07:00

(VTC News)- Theo thông tin sơ bộ từ các trường, sau 2 ngày chấm thi nhiều trường đã xuất hiện những điểm 10 môn Toán, điểm chuẩn xu hướng giảm.

(VTC News)- Theo thông tin sơ bộ từ các trường, sau 2 ngày chấm thi nhiều trường đã xuất hiện những điểm 10 môn Toán. Tuy nhiên, điểm năm nay không cao như năm trước nên điểm chuẩn của nhiều trường có xu hướng giảm.

Thí sinh dự thi vào ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2011 (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Ông Hoàng Văn Châu, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho biết: “Hiện nay trường đã chấm xong môn Toán và Văn. Theo thống kê môn Toán đã có 27 bài thi đạt điểm cao nhất: điểm 10”. Hiện tại, các môn thi trắc nghiệm nhà trường nhờ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐT chấm nên chưa có điểm.

Tại ĐH Ngoại thương, năm nay số điểm tuyệt đối cũng ít hơn so với cùng thời điểm năm trước. Trong 27 điểm 10 môn Toán, khối A có 2 thí sinh còn lại Toán khối D là 25 thí sinh. Đối với môn Văn, 9,5 điểm là cao nhất. Phổ điểm trung bình Toán khối A, D ở mức 7 - 9 điểm.

Theo dự đoán của ông Châu, dự kiến điểm chuẩn vào ĐH Ngoại thương khu vực phía Bắc tương đương với năm 2010, dao động từ 22 điểm đến 29 điểm tùy ngành.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, theo ông Hoàng Minh Sơn, trưởng phòng đào tạo nhận định: “Sau 2 ngày chấm môn Toán đã có thí sinh đạt điểm 10, phổ điểm trung bình nhiều nhất là 5- 8 điểm. Dự kiến trường công bố điểm thi chậm nhất 30/7”.

Lãnh đạo trường ĐH Giao thông Vận tải cũng thông tin, trường đã chấm được nửa số lượng bài thi vào trường, mức điểm thi của thí sinh có phần thấp hơn năm trước. Môn Lý, Hóa chưa có điểm 10. Phổ điểm trung bình môn Toán từ 5 - 6 điểm. Số bài điểm cao không nhiều. Dự kiến điểm chuẩn bằng năm trước hoặc thấp hơn 1 chút từ 0,5 - 1 điểm. Năm 2010, điểm chuẩn vào trường phía bắc là 17,5 điểm.

Còn tại Trường ĐH Điện lực, ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo cho biết: “Khối A, phổ điểm thi từ 5 điểm trở lên chiếm gần 20% tổng số bài thi. Điểm thi cao nhất của môn Toán là 9 điểm. Dự kiến điểm chuẩn năm nay tương đương với năm trước. Khoảng 25/7 trường công bố điểm thi cho thí sinh”.

Được biết, năm 2010, điểm chuẩn vào trường đại học Điện lực dao động từ 15 đến 17 điểm.


Theo ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, hiện tại, nhà trường đang chấm thi môn Toán. Sau 2 ngày chấm, thí sinh đạt điểm cao nhất là 9. Trong khi đó, số thí sinh đạt điểm 5 chiếm  nhiều. Nhà trường cũng đang nhờ Cục khảo thí Bộ GD&ĐT chấm các môn thi trắc nghiệm nên chưa có kết quả.

Ông Lập cũng dự kiến, điểm chuẩn năm nay vào trường có thể thấp hơn năm trước từ 0,5-1 điểm. Điểm chuẩn năm 2010 vào Học viện, ở cả bắc và nam, dao động từ 16 đến 23 điểm tùy ngành.

Cũng tương tự các trường khác, ông Trần Mạnh Dũng, trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng cũng dự kiến điểm chuẩn năm nay tương đương năm ngoái khi trường đã chấm 1/2 lượng bài thi Toán, và số thí sinh đạt điểm trung bình nhiều. Trong khi đó số thí sinh đạt điểm 9,10 không nhiều.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào học viện này dao động từ 19,5 đến 21 điểm.


Bên cạnh đó, lãnh đạo trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ, Viện ĐH Mở cũng cho biết hiện nhà trường đang tiến hành chấm thi. Trong một vài ngày tới, nhà trường sẽ có các thông tin về kết quả của thí sinh.


VTC News sẽ liên tục cập nhật tình hình điểm thi và dự kiến điểm chuẩn của các trường ĐH

Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn