Choáng váng với hình phạt ở “Học kỳ trong quân đội”

Giáo dụcThứ Sáu, 08/07/2011 08:14:00 +07:00

(VTC News) - Phạt trại sinh hút thuốc bằng cách nhét thuốc lá vào tai, miệng, mũi rồi châm lửa hút, xé đôi lá bài ngậm vào miệng....

(VTC News) -Phạt trại sinh hút thuốc bằng cách nhét thuốc lá vào tai, miệng, mũi rồi châm lửa hút, khi thấy học viên đánh bài thì lãnh đạo phạt bằng cách xe đôi lá bài, nhét vào miệng ngậm…

Đó là những thông tin hình thức phạt các trại sinh vi phạm kỉ luật từ các giáo sinh của chương trình trại hè “Học kì trong quân đội” do Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức, mà độc giả T.P.C (đường Lý Tự Trọng, phường Đa Kao – Q.1) chuyển đến cho VTC News qua đường dây nóng.

Trại hè “Học kì trong quân đội”  kéo dài trong vòng gần 2 tháng (từ 5/6 đến 24/7) có 4 trại nhỏ với nhiều chủ đề khác nhau. Tại đợt trại thứ 3 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam, biển đảo Việt Nam” từ ngày 26/6 đến 3/7 tại lữ đoàn 171 Vũng Tàu, chị C cho VTC News biết xuất hiện rất nhiều "hạt sạn" vẫn còn tồn tại trong chương trình này. 

Chương trình trại hè "Học kỳ trong quân đội" áp dụng cho các thanh thiếu niên tuổi mới lớn (ảnh chỉ có tính minh họa: BTC cung cấp) 

Khi hoàn tất 1 tuần trại, về nhà, chị C giật mình khi con gái của mình là em N.T.T.K kể lại những chuyện không thể ngờ tới.

Khi thấy bạn T ở trung đội 2 vi phạm kỉ luật là hút thuốc sau giờ sinh hoạt, thầy K – trưởng ban quản trại đã phạt em này bằng cách nhét thuốc lá vào tai, mũi mỗi nơi 1 điếu thuốc, nhét vào miệng hơn 10 điếu thuốc lá rồi châm lửa đốt, hút tại chỗ trước mặt rất nhiều các trại sinh khác.

Chưa hết, chuyện các bạn nam ở phòng ngủ số 9, 10 khi bị các giáo sinh bắt quả tang đang chơi đánh bài, những người quản trại ở đây đã phạt bằng cách xé lá bài làm 2, nhét vào miệng ngậm trước toàn thể các trại sinh.

Thêm nữa, khi bắt được trại sinh H nghêu ngao hát 1 bài hát nhảm “Em ước mơ làm siêu nhân” sau giờ sinh hoạt, giáo sinh T đã tát em H 1 phát đỏ tím mặt trước bao nhiêu trại viên khác.

Cùng lúc, chị C còn nghe phản ánh từ người cháu của mình (đi chung trại với em K) rằng trong suốt 1 tuần sinh hoạt tập thể ở trại, một giáo sinh tên Sơn đã có những biểu hiện không trong sáng với em trại sinh K.

Cụ thể, S thường xuyên có biểu hiện cặp kè riêng với K, hay chia sẻ, nắm tay, quan tâm quá thân mật với K… khiến cho K từ một cô nữ trại sinh hòa đồng, sinh hoạt chung với bạn bè trong trại, nay lại tách riêng ra, chỉ muốn “giao lưu” 1 mình với thầy S mà thôi.

Phản ánh với phóng viên VTC News vào sáng ngày 5/7, chị T.P.C bức xúc: “Để cho con của mình tham gia trại hè này, tôi đã đóng tới 5,2 triệu đồng, một chi phí không phải là nhỏ. Vì tin tưởng các cán bộ quản trại trưởng thành từ phong trào Đoàn, tôi mới đồng ý cho con gái của mình đi. Thế nhưng, trên thực tế những gì tôi nghe kể lại từ con gái mình và 1 số các trại sinh khác, các biện pháp kỉ luật mà họ áp dụng đối với các trại sinh lại quá phản giáo dục. Như vậy, bắt buộc tôi phải đặt ra dấu hỏi với việc tuyển chọn các giáo sinh và chất lượng của trại hè do tổ chức Đoàn thực hiện.”

Ngay sau khi nhận được phản ánh của chi C, sáng 6/7, phóng viên VTC News đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Quang Cường – Phó GĐ Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, đồng thời cũng là thành viên BTC chương trình trại hè “Học kỳ trong quân đội”.

Sau khi nghe chúng tôi nêu vấn đề, ông C xác nhận rằng có nhận được 1 số phản ánh của các phụ huynh về những hạt sạn của những chương trình trại hè đã tổ chức trong thời gian vừa qua. Đi sâu cụ thể hơn vào từng vụ việc, ông Cường cho biết đối với trại sinh K là 1 cô bé sống tình cảm, dễ xúc động và dễ khóc. Vì vậy, trong quá trình đi trại, các giáo sinh buộc phải có những động tác chia sẻ về mặt tình cảm và tâm lí với các em.

Cũng theo ông Cường cho rằng, đây là những biện pháp hoàn toàn rất trong sáng, bình thường của các giáo sinh đối với trại sinh. Khi có sự quan tâm “đặc biệt”, trại sinh nữ tên K đã có sự trưởng thành hơn về mặt tâm lí, tính cách, tình cảm  và và đã biết thương yêu ba mẹ hơn qua việc thể hiện các tâm sự của mình trong những bức thư tâm sự gửi ba mẹ (đây là 1 nội dung của trại áp dụng chung cho tất cả các trại sinh).

Vì lí do các trại hè vẫn đang tiếp tục diễn ra liên tục từ nay đến hết 24/7 nên các giáo sinh vẫn phải đi theo trại tại các tỉnh lân cận TP.HCM. Do vậy, ông Cường hứa với chúng tôi sau khi chương trình trại hè kết thúc, BTC chương trình sẽ có sự xác minh cụ thể hơn với các giáo sinh về những vấn đề mà phụ huynh nêu, và sẽ có trả lời cho VTC News.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn