Kết thúc thi ĐH đợt 1: Cả ba đề Toán, Lý, Hóa đều khó!

Giáo dụcThứ Ba, 05/07/2011 09:42:00 +07:00

(VTC News) - Sau 2 môn Toán, Lý với đề thi dài và khó, nhiều TS mong đợi môn Hóa dễ hơn. Nhưng điều này không xảy ra...

(VTC News) - Sau 2 môn Toán, Lý với đề thi dài và khó, rất nhiều TS mong đợi môn Hóa sẽ dễ hơn. Nhưng điều này đã không xảy ra...

VTC News sẽ cập nhật đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT...

Kết thúc đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐN-CĐ năm 2011 bằng môn Hóa, hầu hết tâm trạng của các thí sinh đều lo lắng và cùng chung nhận định, đề năm nay khó hơn nhiều so với năm ngoái.

Những thí sinh rời phòng thi đầu tiên tại điểm thi trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ  Đà Nẵng với khuôn mặt đầy tâm trạng 

Theo ghi nhận tại hội đồng thi trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ, hầu hết các thí sinh được hỏi đều cho rằng đề Hóa năm nay khó hơn đề năm ngoái rất nhiều. Tuy nhiên do thi trắc nghiệm nên ai cũng có cảm giác mình làm được bài.
Mặc dù đã kết thúc đợt thi, nhưng hầu hết các thi sinh đều lo lắng và căng thẳng 

Thí sinh Võ Thị Hoài Thu, số BD DDQA42147, điểm thi trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, TP Đà Nẵng cho biết, đề thi môn Hóa khó và dài, với 60 câu trong toàn bộ chương trình học đòi hỏi thí sinh phải thuộc hết và khó lòng có thể được điểm khá. Hơn nữa, phần nâng cao khó hóc búa nên rất ít bạn có thể vượt qua. Riêng em, đã nỗ lực nhưng cũng chắc chỉ được 70% yêu cầu.

Chỉ rất ít thí sinh phấn khởi sau khi kết thúc môn Hóa.... 

Tương tự, thí sinh Lương thị Thu, Số báo danh DDQA 42220 chia sẻ, với mong muốn vào ĐH Đà Nẵng nên đây là năm thứ 2 em thi lại ĐH, nhưng với mức độ khó và nặng của đề thi năm nay chắc em sẽ phải tiếp tục theo học dân lập.

Lo lắng với kết quả làm bài khiến gợi ý giải đề thi đăng tải trên một số báo..rất hút hàng... 

Kiểm tra lại kết quả bài thi... 

..."đọ" kết quả 

...Và đối chiếu với gợi ý bài giải trên báo 

Tại Hội đồng thi trường CĐ Công nghệ, thí sinh Tường Khanh phấn khởi, đề thi nhìn chung là khó, nhưng cũng nỗ lực được bình quân mỗi môn từ 60-65%.

Mặc dù đã kết thúc đợt thi, nhưng tâm lý thí sinh vẫn rất căng thẳng, đa số thí sinh sau khi ra khỏi điểm thi đều tìm đến gợi ý bài giải và tụm nhau lại “đọ” kết quả làm bài. Một phụ huynh tại điểm thi trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ lắc đầu: "Trời nắng, đề khó thấy các cháu căng thẳng tội quá, thêm các trường hợp ngất xỉu như báo nêu khiến phụ huynh chúng tôi rất lo. Đối với cháu nhà tôi, tôi phải luôn động viên, cứ nỗ lực hết sức, không được thì còn nhiều con đường khác, hy vọng các cháu đỡ bớt áp lực thi".

Tại Hà Nội, theo ghi nhận của PV ở các điểm thi như ĐH Xây Dựng, ĐH Sư Phạm, Học viện Bưu chính viễn thông… môn Hóa là môn thi dễ nhất trong 3 môn nhưng nhiều TS chỉ dám nhận mình làm được 70%.

Thí sinh Lương Xuân Nam quê ở Lạng Sơn dự thi vào ĐH Thương Mại cho biết “Đề Hóa năm nay vừa sức của em. Em làm được khoảng 60 – 70%”

Cũng cùng tâm trạng này, TS Đặng Thị Minh chia sẻ: “Em làm đề Hóa tốt hơn so với Toán và Lý, đề thi hay và bám sát chương trình sách giáo khoa. Em làm được khoảng 60 – 70%”

Thí sinh Trần Thị Lý quê ở Hải Dương dự thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội hơi lo lắng một chút về đề có một số câu không trong dự tính nên chưa hoàn thành được trọn vẹn bài thi.

Tại hội đồng thi ở Học viện hành chính, nhiều thí sinh cũng thoải mái bày tỏ hi vọng, sẽ nhận được 6 đến 7 điểm cho đề thi Hóa năm nay. 

Nhóm PV


Bình luận
vtcnews.vn