"Thí sinh viết bài thi bằng chân" dự thi ĐH CNTT TPHCM

Giáo dụcThứ Hai, 04/07/2011 08:31:00 +07:00

Sau những đắn đo, em Nguyễn Minh Phú nhân vật trong bài “Kỳ tích thí sinh viết bài thi bằng chân” cho biết đã quyết định “quyết đấu” vào trường ĐH CNTT TP HCM.

Sau những đắn đo, chọn trường, hôm nay 3/7 em Nguyễn Minh Phú nhân vật trong bài viết “Kỳ tích của thí sinh viết bài thi bằng chân” cho biết đã quyết định “quyết đấu” vào trường ĐH CNTT TP.HCM.

    Kỳ thi đại học năm nay Phú tham dự vào hai trường đại học tại TPHCM là
                            Trường ĐHCNTT và ĐH Hồng Bàng.
 
Em Nguyễn Minh Phú, xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, là học sinh lớp 12A1 Trường THPT Trần Đình Phong, được mệnh danh là "Nguyễn Ngọc Ký thứ hai" của Việt Nam. Phú sinh ra không có hai tay. Phú lớn lên từ trong khổ luyện nhờ người bố, mẹ và anh chị để trở thành một học sinh viết bằng chân thành thạo...

Với Phú, phải học và học thật giỏi để chứng minh rằng những người có số phận không may cũng có thể làm nên kỳ tích. Con đường gian nan đến với tri thức của Phú như một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại. Sau những đắn đo, chọn trường em Nguyễn Minh Phú đã quyết định chọn trường ĐH CNTT TP.HCM để tranh tài.

Qua điện thoại, em Phú cho biết hiện em vẫn phải thực hiện bài thi như những thí sinh khác. Song, nếu sau này kết quả như thế nào thì nhà trường cũng sẽ có những ưu ái riêng cho em. “Em sẽ cố gắng làm bài thật tốt để có thể đỗ đại học một cách đàng hoàng anh ạ”, Phú chia sẻ.

Ông Nguyễn Quỳnh Lộc - bố em Phú cho biết: “Hai bố con vào Sài Gòn được hơn hai ngày nay rồi, cả gia đình làm 6 sào ruộng nhưng đi thi lần này hai bố con đưa gần hết tài sản của 6 sào này rồi chú à”.

Được biết, ngoài việc dự thi vào Trường ĐH CNTT TP.HCM, Nguyễn Minh Phú còn đăng ký dự thi đợt 2 vào Khoa quản trị kinh doanh của Trường ĐH Hồng Bàng. Phú bảo: “Sở dĩ mong muốn được học ở trường ĐH CNTT TP.HCM là để phù hợp với đôi chân, mong muốn sau này trở thành một hiệp sỹ công nghệ thông tin; còn vào khoa quản trị kinh doanh với mong muốn trở thành một doanh nhân, sau này mở doanh nghiệp riêng để còn có điều kiện giúp đỡ người khác”.

Được biết, hiện nay hai bố con em Nguyễn Minh Phú đang trú ở khu nhà trọ ở đường Nguyễn Tri Phương, đường 3/3, P9, Q.10, TPHCM. Địa điểm thi của em Phú là phòng thi 490/25, Trường THPT Diên Hồng, Q.10, TPHCM

Theo Dân trí

 

Bình luận
vtcnews.vn